Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 14/05/2012 - 14:24
Các đảng đối lập tại Đức đang có cơ hội lớn để hạ bệ các chính sách siết chặt chi tiêu ngân sách hà khắc của đương kim Thủ tướng Đức Angela Merkel sau khi đảng của bà thất bại nặng nề tại cuộc bầu cử chính quyền bang quan trọng vào ngày 13.5.
Kết quả bầu cử tại bang North Rhine-Westphalia hôm 13.5 cho thấy đảng của Thủ tướng Đức Angela Merkel đạt tỉ lệ ủng hộ thấp nhất từ trước đến nay tại bang này - Ảnh: AFP
Cuộc bầu cử tại bang North Rhine-Westphalia, tiểu bang có số dân đông nhất nước Đức, đã kết thúc vào hôm 13.5 với chiến thắng nghiêng hẳn về phía đảng Dân chủ Xã hội (SPD).
Đảng Dân chủ Thiên Chúa Giáo (CDU) của bà Merkel chỉ giành được 26% số phiếu bầu, kết quả ủng hộ thấp nhất từ trước đến nay của đảng CDU tại bang phía tây này, trong khi đảng đối lập SPD giành được đến 39% số phiếu bầu.
Thất bại này của đảng cầm quyền diễn ra chỉ một tuần sau khi các chính sách thắt lưng buộc bụng cho các nước thành viên Liên minh Châu Âu do bà Merkel khởi xướng bị người dân Hi Lạp và Pháp tẩy chay.
Nó cũng sẽ khiến thủ tướng Đức thất thế trong cuộc gặp gỡ với tân tổng thống Pháp Francois Hollande dự kiến sẽ diễn ra trong hai ngày sắp tới, vì ông Hollande phản đối các chính sách cắt giảm chi tiêu công nói trên, AFP nhận định
Trong khi đó, đảng SPD lại lên tiếng ủng hộ chủ trương của ông Hollande, cam kết sẽ có các biện pháp nới lỏng chi tiêu ngân sách. Đảng này đang lên kế hoạch bắt tay với đảng môi trường Xanh để thành lập một chính phủ liên hiệp mới tại bang North Rhine-Westphalia.
Hãng tin German DPA dẫn lời tổng thư kí của đảng CDU Hermann Groehe nói rằng thất bại vừa qua không ảnh hưởng gì đến các chính sách của đảng cầm quyền, vì sự ủng hộ dành cho các chính sách thắt chặt chi tiêu công “không liên quan gì đến kết quả bầu cử tại bang North Rhine-Westphalia”.
Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng thất bại tại cuộc bầu cử bang quan trọng này sẽ giúp các đảng đối lập tạo áp lực lên các chính sách nói trên và thủ tướng Merkel có thể sẽ phải nhượng bộ phần nào.
(TNO)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.
Thu Trang
(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Bùi Bình
PV
Bài và đồ họa ảnh: Lan Anh
Đông Hà
Hòa Bình
Văn Thanh
Nguyễn Điểm
Đông Dư
Quốc Huỳnh
Văn Thanh
Ngọc Trâm
Ngọc Trâm