Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 06/10/2016 - 06:32
(Thanh tra)- Tiếp tục hoàn thiện Luật Sapin II (một đạo luật mới của Pháp nhằm tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng), các nghị sĩ Pháp vừa thống nhất thông qua quy định, bất kỳ ai khi bị kết tội "thiếu trung thực" sẽ không được phép ứng cử vào bất kỳ cuộc bầu cử nào từ trung ương đến địa phương và trong các đơn vị kinh doanh thuộc chính quyền các cấp.
Tòa nhà Quốc hội của Pháp. Ảnh: AFP
Tội "thiếu trung thực" bao gồm các hành vi vi phạm như tham nhũng, lạm dụng uy tín, chức vụ và quyền hạn để mưu lợi cá nhân, bao che cho những hành vi sai phạm, rửa tiền, trốn và gian lận thuế…
"Những người như vậy không thể trở thành một công chức trong bộ máy công quyền. Khi trong lý lịch tư pháp của những người này có "ghi chú" về những sai phạm khi còn đương chức, đương quyền thì họ không được quyền đi làm công chức hay ứng cử vào những vị trí khác trong bộ máy công quyền, bởi không ai dám chắc ở cương vị mới, chỗ làm mới, những người này không tiếp tục có những hành vi "thiếu trung thực" như họ đã từng mắc phải", Nghị sĩ Fanny Dombre-Coste của Đảng Xã hội Pháp nhấn mạnh.
Nhật Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Đăng Tân
Văn Thanh
Thanh Lương
Thư Ký
Thư Ký
Đăng Tân
Văn Thanh
Thư Ký
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Thư Ký
Hoàng Hưng
Minh Tân