Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tham nhũng đe dọa mục tiêu phát triển bền vững

Thứ bảy, 27/08/2016 - 14:02

(Thanh tra)- “Bangladesh cũng không ngoại lệ", Ngoại trưởng AH Mahmood Ali khẳng định tại hội thảo về thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs): Những thách thức và lựa chọn chính sách, tổ chức hôm 24/8.

Bộ trưởng Ngoại giao AH Mahmood Ali (ngồi giữa) xác định tham nhũng và chủ nghĩa khủng bố là mối đe dọa nghiêm trọng trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững mới trên toàn thế giới. Ảnh: News24

Ông Ali cho biết, tham nhũng và chủ nghĩa khủng bố cực đoan được xác định là 2 vấn đề toàn cầu nghiêm trọng nhất hiện nay.

Các nhà lãnh đạo thế giới vào tháng 9 năm ngoái đã thông qua “Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững” với 17 mục tiêu và 169 chỉ tiêu cụ thể. Theo Ngoại trưởng Bangladesh, đây là "một con đường phát triển toàn diện", nhưng việc thực hiện con đường này tại một đất nước như Bangladesh là điều "không mấy dễ dàng".

“Có một số vấn đề xuyên suốt đặt ra những thách thức lớn trong việc đạt được các mục tiêu... Đầu tiên cũng là quan trọng nhất là cần xác định thứ tự ưu tiên và sắp xếp các mục tiêu, chỉ tiêu cho phù hợp với các kế hoạch và chiến lược phát triển quốc gia", ông Ali nói.

Cũng theo ông Ali, Bangladesh đã xếp SDGs vào với các chương trình quốc gia, bao gồm Kế hoạch 5 năm lần thứ 7, nhưng còn rất nhiều thách thức phía trước. Đặc biệt trong đó là thiếu sự phối hợp giữa các cơ quan chính phủ.

“Chúng tôi thường xuyên phải đối mặt với sự thiếu phối hợp giữa các bộ, ban, ngành và các bên liên quan. Chúng tôi cần cải thiện tình hình, không chỉ về cơ chế phối hợp liên ngành mà còn là sự phối kết hợp trong một bộ hay một tổ chức". Ông Ali còn nhấn mạnh, việc giải quyết những thiếu sót trong dữ liệu SDGs và theo dõi việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu cũng là thách thức lớn đối với Bangladesh, khi mà năng lực thống kê còn hạn chế.

Ông kêu gọi sự hỗ trợ toàn cầu và khẳng định Bangladesh sẽ nỗ lực không ngừng để thực hiện và đạt được SDGs trước thời gian quy định như đã làm đối với 8 Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs).

Ngọc Anh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm: Điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững

Liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm: Điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững

(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Hồng Thành

17:56 30/07/2026
Các đối tác quốc tế cam kết đồng hành cùng ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác phòng, chống tham nhũng

Các đối tác quốc tế cam kết đồng hành cùng ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác phòng, chống tham nhũng

(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.

Hồng Thành

14:54 29/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm