Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 29/08/2015 - 19:31
Nhà chức trách Thái Lan vừa cho biết đã bắt được nghi phạm đánh bom ở đền Erawan tại thủ đô Bangkok hôm 17/8 khiến hơn 100 người thương vong.
“Chúng tôi đã bắt giữ được một người”, Phó giám đốc Cảnh sát Thái Lan - Tướng Chaktip Chaijinda tuyên bố trước báo giới. “Chúng tôi đã phát hiện các nguyên liệu chế tạo bom trong căn hộ của y. Tôi tin tên này có liên quan tới vụ đánh bom”.
Tuy nhiên, ông cũng không chắc chắn hoàn toàn kẻ bị bắt có phải là người đàn ông áo vàng trong đoạn phim hay không. Ông cho biết đã tìm được hàng chục cuốn hộ chiếu trong căn hộ của kẻ vừa bị bắt và đang kiểm tra chúng gồm những quốc tịch nào.
Trong khi đó, Tướng Prawut Thavornsiri, người phát ngôn cảnh sát Thái Lan, thì nói: "Chúng tôi tin rằng nghi phạm là người đang bị tìm kiếm. Chúng tôi cũng tìm thấy loại bi giống với vật chứng tại hiện trường vụ nổ trong căn hộ của y".
Nhà chức trách Thái Lan đã bắt giữ nghi can tại căn hộ của người này ở ngoại ô phía bắc thủ đô Bangkok. Thông tin ban đầu cho rằng nghi can là một người Thổ Nhĩ Kỳ, tên là Adem Karadag. Tuy nhiên, ông Prawut sau đó nói rằng, nghi phạm dùng hộ chiếu giả.
Hai ngày trước, cảnh sát Thái Lan cũng đã xác định được vân tay và ADN của nghi can qua tờ tiền mà người này trả cho người lái chiếc xe tuk-tuk chở y, cũng như qua dấu vết trên xe taxi mà nghi can đã từng sử dụng.
Cũng trong ngày 29/8, cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ một lái xe taxi hành nghề ở Bangkok, bị tình nghi hỗ trợ những kẻ đứng sau vụ đánh bom hôm 17/8. Vụ bắt giữ được tiến hành ở quê nhà của nghi can tại tỉnh Surin, miền đông bắc nước này.
Trước đó, vào ngày 17/8, một vụ đánh bom đẫm máu đã xảy ra tại đền Erawan, nơi thu hút khách du lịch ở ngay trung tâm thủ đô Bangkok. Vụ tấn công đã cướp đi sinh mạng của 20 người và làm bị thương hơn 100 người khác.
Camera giám sát đã ghi được một đoạn phim cho thấy một người đàn ông áo vàng bỏ lại chiếc ba lô nghi chứa bom tại hiện trường vụ nổ. Thông tin ban đầu khá nhiễu loạn về nghi phạm này, người thì nói là người nước ngoài, trong khi người khác lại phủ nhận.
Theo CNN, sau khi phân tích những chứng cứ liên quan, nhà chức trách Thái Lan đã thu hẹp phạm vi và cho rằng, người đàn ông áo vàng nói trên có khả năng là nghi can chính trong vụ việc và đó là một người nước ngoài chưa xác định được danh tính.
Nhà chức trách cũng đưa ra nhận định rằng, ngoài nghi can chính trên, còn có ít nhất 10 người khác dính líu tới vụ tấn công. Tuy nhiên, giới chức địa phương bác bỏ khả năng vụ việc có liên quan tới các tổ chức khủng bố quốc tế.
Cho tới nay vẫn chưa có bất cứ tổ chức hay cá nhân nào đứng ra nhận trách nhiệm. Điều này càng củng cố thêm nhận định trên của Thái Lan. Tuy nhiên, điều này cũng làm tăng thêm những hoài nghi về động cơ gây án của thủ phạm.
Một số hình ảnh về vụ bắt giữ nghi can Adem Karadag:

Nghi can Adem Karadag bị còng tay. (Ảnh: EPA) Cảnh sát tìm thấy các vật dụng nghi chế tạo bom ở căn hộ của Karadag. (Ảnh: EPA) Cảnh sát bao vây khu nhà, nơi có căn hộ của nghi can. (Ảnh: Post) Hộ chiếu Thổ Nhĩ Kỳ của Karadag. (Ảnh: Nation)

Nghi can Adem Karadag bị còng tay. (Ảnh: EPA) Cảnh sát tìm thấy các vật dụng nghi chế tạo bom ở căn hộ của Karadag. (Ảnh: EPA) Cảnh sát bao vây khu nhà, nơi có căn hộ của nghi can. (Ảnh: Post) Hộ chiếu Thổ Nhĩ Kỳ của Karadag. (Ảnh: Nation)

Nghi can Adem Karadag bị còng tay. (Ảnh: EPA) Cảnh sát tìm thấy các vật dụng nghi chế tạo bom ở căn hộ của Karadag. (Ảnh: EPA) Cảnh sát bao vây khu nhà, nơi có căn hộ của nghi can. (Ảnh: Post) Hộ chiếu Thổ Nhĩ Kỳ của Karadag. (Ảnh: Nation)

Nghi can Adem Karadag bị còng tay. (Ảnh: EPA) Cảnh sát tìm thấy các vật dụng nghi chế tạo bom ở căn hộ của Karadag. (Ảnh: EPA) Cảnh sát bao vây khu nhà, nơi có căn hộ của nghi can. (Ảnh: Post) Hộ chiếu Thổ Nhĩ Kỳ của Karadag. (Ảnh: Nation)
Thanh Vân/VNN
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Singapore, công tác điều tra các hành vi rửa tiền được giao cho ba cơ quan thực thi pháp luật gồm: Cảnh sát Singapore (SPF), Cục Phòng, chống Ma túy Trung ương (CNB) và Cục Điều tra Hành vi tham nhũng (CPIB).
Phương Âu
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hương Trà
Minh Nghĩa
Dương Nguyễn
Văn Thanh
Văn Thanh
Đông Hà
Nhật Huyền
Nhật Huyền
Trí Vũ
Hương Trà
Nguyễn Điểm