Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trần Quý
Thứ năm, 20/08/2026 - 09:53
(Thanh tra) - Trước những diễn biến ngày càng phức tạp của tội phạm mua bán người, UBND xã Thiện Long (Lạng Sơn) đã chủ động xây dựng và triển khai Kế hoạch hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” năm 2026.
Xã Thiện Long đưa công tác tuyên truyền đến từng thôn, bản. Ảnh: PV
Bà Hoàng Thị Anh, Chủ tịch UBND xã Thiện Long cho biết, kế hoạch không chỉ là hoạt động hưởng ứng theo thời điểm, mà còn thể hiện quyết tâm của chính quyền cơ sở trong chủ động phòng ngừa, nâng cao cảnh giác và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn dân tham gia đấu tranh với loại tội phạm nguy hiểm này.
Chủ đề “Mắc kẹt sau bẫy lừa đảo” được xác định là trọng tâm tuyên truyền, qua đó hướng người dân nhận diện rõ hơn những nguy cơ có thể xuất hiện ngay trong đời sống và trên môi trường số.
Điểm đáng chú ý trong cách triển khai của UBND xã Thiện Long là xác định công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức phải đi trước một bước. Kế hoạch yêu cầu đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức phổ biến pháp luật; phát huy vai trò của người có uy tín, người có ảnh hưởng trên không gian mạng; đồng thời phổ biến rộng rãi các kênh tiếp nhận thông tin như Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111, số khẩn cấp 113 và ứng dụng VNeID để người dân kịp thời tố giác, cung cấp thông tin liên quan đến tội phạm mua bán người.
Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 11/8/2026 của UBND xã Thiện Long được xây dựng trên cơ sở thực hiện Kế hoạch số 290/KH-UBND ngày 22/7/2026 của UBND tỉnh Lạng Sơn, đồng thời gắn với Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035 và Luật Phòng, chống mua bán người năm 2024, sửa đổi, bổ sung năm 2025.
Cách tiếp cận này đặc biệt có ý nghĩa đối với những địa bàn mà người dân có thể trở thành mục tiêu của các chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”, tuyển dụng giả mạo hoặc lời mời làm việc trên mạng. Thay vì chỉ tuyên truyền chung chung, UBND xã định hướng cảnh báo trực diện về phương thức, thủ đoạn dụ dỗ, đưa người vào các sòng bài, trung tâm lừa đảo trực tuyến ở nước ngoài hoặc cưỡng bức lao động.
Để kế hoạch đi vào cuộc sống, UBND xã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng lực lượng, đơn vị. Công an xã giữ vai trò nòng cốt trong tham mưu, nắm tình hình, quản lý địa bàn, phát hiện và đấu tranh với tội phạm; tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện, địa bàn giáp ranh, khu vực có nguy cơ phát sinh tội phạm, đồng thời chú trọng quản lý xuất nhập cảnh, cư trú và người nước ngoài.
Cùng với đó, Ban Chỉ huy Quân sự xã phối hợp tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền và tham gia phát hiện, ngăn chặn các hành vi liên quan đến mua bán người. Trạm Y tế xã đảm nhiệm công tác hỗ trợ nạn nhân, đặc biệt là trẻ em, với yêu cầu bảo đảm 100% nạn nhân và người dưới 18 tuổi đi cùng được hỗ trợ đầy đủ theo nhu cầu, đúng quy định.

Tranh tuyên truyền của Công an xã Thiện Long.
Không dừng ở lực lượng chuyên trách, UBND xã Thiện Long đã đặt công tác phòng, chống mua bán người trong sự phối hợp của nhiều ngành, nhiều lực lượng và cộng đồng dân cư. Phòng Văn hóa - Xã hội được giao đẩy mạnh truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng số; Trung tâm Dịch vụ công ích tăng cường tuyên truyền qua mạng xã hội, hệ thống loa phát thanh và các chuyên trang, chuyên mục. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên được đề nghị đẩy mạnh phổ biến pháp luật, chú trọng phụ nữ, trẻ em và những nhóm có nguy cơ cao.
“Từ một kế hoạch cụ thể, UBND xã Thiện Long đang từng bước tạo nên thế trận phòng ngừa rộng khắp, trong đó chính quyền giữ vai trò điều phối, lực lượng chức năng làm nòng cốt và người dân là chủ thể tham gia. Sự chủ động ấy góp phần đưa công tác phòng, chống mua bán người trở thành nhiệm vụ thường xuyên ở cơ sở, nâng cao khả năng tự bảo vệ của cộng đồng và tạo “lá chắn” vững chắc trước những thủ đoạn tội phạm ngày càng tinh vi, đặc biệt trên không gian mạng”, bà Hoàng Thị Anh nhấn mạnh.
Ở các trường học, nội dung phòng, chống mua bán người được yêu cầu triển khai phù hợp với từng cấp học, tập trung cảnh báo học sinh trước những thủ đoạn lừa đảo tuyển dụng, “việc nhẹ, lương cao” trên không gian mạng. Tại các thôn, nhiệm vụ được cụ thể hóa bằng việc vận động người dân, người có uy tín tham gia phòng ngừa, chủ động nắm tình hình, phát hiện, tố giác tội phạm và hỗ trợ nạn nhân theo thẩm quyền.
Với vai trò là chính quyền trực tiếp tổ chức thực hiện, UBND xã Thiện Long không chỉ ban hành kế hoạch mà còn thiết lập cơ chế theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp kết quả. Các cơ quan, đơn vị phải triển khai hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế; kết quả thực hiện trong thời gian từ ngày 1/7 đến hết ngày 30/9/2026 được tổng hợp để báo cáo theo quy định.
Công an xã được giao chủ trì theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tham mưu UBND xã báo cáo kết quả, đồng thời đề xuất biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trước những diễn biến ngày càng phức tạp của tội phạm mua bán người, UBND xã Thiện Long (Lạng Sơn) đã chủ động xây dựng và triển khai Kế hoạch hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” năm 2026.
Trần Quý
(Thanh tra) - Từ nguồn tin về số lượng lớn vật liệu nổ được tập kết tại Lào, Công an TP Huế phối hợp lực lượng Hải quan lần theo đường dây vận chuyển xuyên biên giới, thu giữ gần 9.300 kíp nổ điện, khởi tố vụ án và 2 bị can.
Minh Tân
Văn Thanh
Trọng Tài
Minh Tân
Trọng Tài
Thái Hải
VP
Đan Quế
Trần Quý
Hương Giang
Trí Vũ
Thanh Nhung
Thanh Hoa
Đăng Tân
Hương Giang
Thành Công
Văn Thanh