Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 02/08/2016 - 09:46
(Thanh tra)- Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yuriko Koike vừa trở thành nữ Thống đốc đầu tiên của Thủ đô Tokyo.
Bà Yuriko Koike trở thành nữ Thống đốc đầu tiên của Thủ đô Tokyo sau cuộc bầu cử ngày 31/7/2016. Ảnh: Japan Times
Phỏng vấn của Thời báo Nhật Bản (The Japan Times) cho thấy, những người đi bầu đặt hy vọng vào vị lãnh đạo mới sẽ đặt dấu chấm hết cho nạn tham nhũng ở Thủ đô nước Nhật.
Theo The Japan Times, các vụ bê bối của 2 Thống đốc tiền nhiệm đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến cuộc bầu cử ngày 31/7 tại Tokyo.
Ông Masayuki Kimura, 67 tuổi, người sinh ra và lớn lên ở Shinagawa Ward, cho biết, bà Yuriko Koike là lựa chọn tốt nhất. Ông đặc biệt đánh giá cao chương trình hỗ trợ nuôi dưỡng trẻ em và các cam kết của bà Koike trong việc thiết lập một hệ thống thuế thuận lợi.
Shizuo Yasaka, một người đàn ông 70 tuổi đến từ Itabashi Ward nói, ông cũng đã bỏ phiếu cho bà Koike. “Nếu như Hillary Clinton có thể sẽ trở thành Tổng Thống của Hoa Kỳ, tại sao không phải là một nữ lãnh đạo ở Tokyo? Tokyo có rất nhiều vấn đề cần phải vượt qua... Nếu ai đó có thể mang lại sự thay đổi cho Thủ đô, tôi tin đó là bà Koike”.
Sayaka Ogawa, giáo viên mẫu giáo 27 tuổi đến từ Ota Ward cho rằng, trong các ứng cử viên, bà Koike có vẻ là người ít khả năng nhất liên quan tới các bê bối tiền bạc.
Bà Koike nhận được hơn 2,9 triệu phiếu bầu hôm 31/7, đánh bại các đối thủ của mình với cách biệt lớn.
Chính trị gia Hiroya Masuda được 1,8 triệu phiếu và nhà báo Shuntaro Torigoe được 1,3 triệu phiếu.
Một trong những thách thức lớn mà bà Koike phải đối mặt trên cương vị nữ Thống đốc đầu tiên của Tokyo là giải quyết vấn đề tài chính đang ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị Olympic 2020. Những bê bối liên quan tới sự kiện thể thao này đã buộc 2 Thống đốc trước đây của Tokyo phải từ chức.
Ngọc Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.
Thu Trang
(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Trọng Tài
T. Minh
Minh Nguyệt
Thu Huyền
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Minh Nguyệt
B.S
Văn Thanh
Hải Hà
Cảnh Nhật
Văn Thanh