Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 28/09/2016 - 14:00
(Thanh tra)- Phó Tổng thống Kenya William Ruto đã phủ nhận cáo buộc tham nhũng và bác bỏ nghi vấn trở thành một trong những người giàu nhất đất nước là nhờ vào tham nhũng, chiếm đoạt đất đai...
Phó Tổng thống William Ruto (trái) cùng Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta tại Tòa án Hình sự Quốc tế, tháng 10/2014 . Ảnh: AFP/Getty Images
Ông Ruto đang phải đối mặt với một số cáo buộc liên quan đến tham nhũng và những giao dịch nhà đất mờ ám. Hiện, ông đang sở hữu khối tài sản khổng lồ và các căn hộ cho thuê tại một số thành phố trên toàn quốc, bao gồm vùng ngoại ô trù phú của Thủ đô Nairobi, trang trại rộng lớn ở Sugoi...
Ông cũng nắm giữ một lượng cổ phần đáng kể trong 2 lĩnh vực đầu tư là bảo hiểm và bất động sản...
Lý giải cho sự giàu có của mình, chính trị gia 50 tuổi, người đã lớn lên từ sự nghèo khổ ở Kamagut, Uasin Gishu, nói với phóng viên rằng, những thành tựu về chính trị cũng như tài chính mà ông đạt được là nhờ vào sự nỗ lực trong công việc.
"Tôi hoàn toàn hiểu điều mà người ta tin rằng chỉ có cách nhanh nhất để đạt được vị trí mong muốn là "con đường tắt". Tôi đã ở đây là nhờ vào sự nỗ lực của bản thân...", ông Ruto nói khi tham dự một hội nghị của Liên hợp quốc tổ chức tại New York (Mỹ).
Ông Ruto bắt đầu sự nghiệp chính trị năm 1997, ông đã 2 lần đắc cử và phục vụ trên cương vị một nghị sỹ của Eldoret North Constituency cho tới tháng 1/2013. Đầu năm 2013, ông trở thành nhân vật quyền lực thứ 2 của Kenya, sau Tổng thống Uhuru Kenyatta khi họ giành được chiến thắng tại cuộc tổng tuyển cử được tổ chức dân chủ theo Hiến pháp 2010 của Kenya.
"Mọi vị trí tôi có được, tôi đã phải cạnh tranh để có. Tôi đã làm việc chăm chỉ, nỗ lực và không nhận bất cứ thứ gì từ bất cứ ai", ông Ruto nói.
Ngọc Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Đăng Tân
Văn Thanh
Thanh Lương
Thư Ký
Thư Ký
Đăng Tân
Văn Thanh
Thư Ký
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Thư Ký
Hoàng Hưng
Minh Tân