Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Phản ứng thận trọng hay sự bất lực

Thứ bảy, 30/11/2013 - 17:33

(Thanh tra) - Trung Quốc đã điều các chiến đấu cơ và một máy bay cảnh báo sớm vào vùng phòng không do Bắc Kinh tự thiết lập. Động thái trên nhằm đáp lại những ý kiến phê bình của báo chí nước nhà về những phản ứng chậm chạp sau khi bị những chiếc "pháo đài bay B52" của Mỹ thách thức, đột nhập không báo trước vào vùng phòng không vừa thiết lập. Trong khi, Nhật Bản và Hàn Quốc đều khẳng định các máy bay quân sự của họ cũng không tuân thủ cùng phòng không của Trung Quốc và cũng không gặp bất cứ cản trở nào.

Máy bay trinh sát Nhật bay qua quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông. Ảnh: BBC

Hãng tin Tân Hoa xã ngày 29/11 dẫn lời đại tá Shen Jinke, phát ngôn viên không quân Trung Quốc, cho biết vài chiến đấu cơ và một máy bay cảnh báo sớm đã được triển khai để tiến hành các hoạt động tuần tra thông thường như "một biện pháp phòng vệ và phù hợp với các thông lệ quốc tế".


Ông Shen cho hay, không quân Trung Quốc sẽ duy trì cảnh giác cao độ và có thể thực hiện các biện pháp để đối phó với tất cả các mối đe dọa trên không nhằm bảo vệ an ninh quốc gia.


Phát ngôn viên không quân Trung Quốc cũng nói thêm rằng các máy bay "sẽ tăng cường giám sát các mục tiêu trong vùng phòng không và thực thi nhiệm vụ".


Động thái trên được thực hiện ngay sau khi Bắc Kinh bị lên án “hành động chậm chạp” trong việc đáp trả lại hành động đầy thách thức của Mỹ khi điều máy bay B-52 đến vùng phòng không vừa thiết lập của Trung Quốc. 


Ngày 23/11, Trung Quốc đã công bố lập thiết lập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) tại biển Hoa Đông, bao gồm vùng quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, lãnh thổ mà Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan đều tuyên bố có chủ quyền và một hòn đảo đá ngầm thuộc Hàn Quốc quản lý. 


Hiện tại, quần đảo Senkaku/Điếu Ngư hiện do Nhật Bản quản lý hành chính, nhưng vẫn là tâm điểm tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Quốc.


Việc đơn phương thiết lập vùng ADIZ của Trung Quốc đã gặp sự phản đối và chỉ trích đến từ nhiều quốc gia. Đặc biệt, hành động cứng rắn từ phía Mỹ, điều máy bay B-52 đến quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư, chỉ 3 ngày sau khi Trung Quốc thông báo thiết lập vùng ADIZ tại đây, mà không tuân thủ bất cứ quy định nào của Trung Quốc, đã bày tỏ lập trường không đồng tình với nỗ lực gây mất ổn định để thay đổi hiện trạng trong khu vực của Bắc Kinh


Hôm qua (28/11), Hàn Quốc có một cuộc đối thoại chiến lược quốc phòng thường niên với Trung Quốc tại thủ đô Seoul. Hàn Quốc đã đề cập đến vấn đề vẽ lại ADIZ mới thiết lập của Bắc Kinh, vốn chồng chéo lên vùng ADIZ của Hàn Quốc, bao gồm đảo Ideodo của Hàn Quốc. Tuy nhiên, đáp lại đề nghị của Hàn Quốc, Trung Quốc đã từ chối sửa chữa. Theo giới chuyên môn, vấn đề này trong tương lai chắc chắn là tâm điểm cho các cuộc tranh cãi giữa 2 nước, đồng thời gia tăng căng thẳng khu vực.


Không chỉ gây căng thẳng trên các bàn hội nghị, Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ đều đã có những hành động cứng rắn để thể hiện sự phản đối của nước mình trước quyết định thiết lập vùng ADIZ mới của Bắc Kinh. Cụ thể là, kể từ khi Bắc Kinh tuyên bố lập ADIZ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ đều đã cho các máy bay quân sự của họ thực hiện các chuyến bay tuần tra thông thường không thông báo trước và cũng không tuân thủ các quy định mới của vùng ADIZ mới.


Tuy nhiên, trái với những tuyên bố ban đầu sẽ sử dụng “các biện pháp phòng vệ khẩn cấp”, 2 pháo đài bay B-52 đầy thách thức của Mỹ cùng các máy bay quân sự của Mỹ và Nhật quần thảo không báo trước trong khu vực phòng không mới thiết lập đều không gặp bất kỳ trở ngại nào từ Trung Quốc, mà chỉ nhận được phản ứng bằng thông cáo “đã theo dõi toàn bộ quá trình bay”.


Việt Minh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

World Cup 2026: Những nỗ lực phòng chống tham nhũng, cá cược của FIFA

World Cup 2026: Những nỗ lực phòng chống tham nhũng, cá cược của FIFA

(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.

Phúc Lâm – Minh Ngọc

15:49 27/05/2026

Tin mới nhất

Xem thêm