Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Lào Cai "đánh thức" kinh tế đêm Tây Bắc từ mô hình phố đi bộ luân phiên

Đăng Tân

Thứ tư, 15/07/2026 - 11:15

(Thanh tra) - Cụ thể hóa Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị, tỉnh Lào Cai tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa tại các tuyến phố đi bộ phường Yên Bái, Lào Cai, Sa Pa, Nghĩa Lộ. Đây là bước đi chiến lược trong phát triển du lịch và kinh tế đêm.

Một tuyến phố phục vụ du lịch ở Sa Pa, Lào Cai. Ảnh: Đăng Tân

Thực hiện Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại tuyến phố đi bộ phục vụ Nhân dân và phát triển du lịch trên địa bàn phường Yên Bái, Lào Cai, Sa Pa, Nghĩa Lộ. Dự kiến, trong tháng 7/2026, chiến dịch sẽ chính thức bùng nổ.

Quy hoạch 4 không gian di sản và công thức vận hành luân phiên độc đáo

Kế hoạch này mở đường cho sự ra đời của một sản phẩm du lịch mang tính thương hiệu: “Điểm hẹn bản sắc Lào Cai” và xây dựng, quảng bá hình ảnh “Lào Cai - Nơi hội tụ sắc màu văn hóa Tây Bắc”.

Thay vì tổ chức dàn trải, tỉnh quyết định tập trung nguồn lực thiết lập không gian văn hóa tại 4 khu vực trung tâm có vai trò "đầu tàu" kinh tế, du lịch của các phường trọng điểm.

Phường Sa Pa: Tổ chức tại khu vực Sân Quần - không gian mang đậm hơi thở văn hóa vùng cao, nơi hội tụ các nét đẹp truyền thống của người Mông, người Dao. 

Phường Nghĩa Lộ: Triển khai tại Quảng trường Golden Field - biểu tượng văn hóa đặc trưng vùng thung lũng Mường Lò ấm áp. 

Phường Lào Cai: Trải nghiệm tại Tuyến phố đi bộ Đinh Lễ - đô thị cửa khẩu sôi động, nhộn nhịp biên giới. 

Phường Yên Bái: Vận hành tại Phố đi bộ Hào Gia - không gian đô thị trẻ trung, hiện đại. 

Đáng chú ý, điểm độc đáo của chiến dịch này nằm ở phương thức vận hành.

Để tránh sự trùng lặp và tạo tính tò mò liên tục cho du khách, chương trình sẽ được tổ chức định kỳ vào tối thứ Bảy hằng tuần theo hình thức luân phiên.

Theo đó, mỗi địa phương sẽ luân phiên chủ trì tổ chức một chương trình mỗi tháng, tạo thành một chuỗi sự kiện văn hóa nghệ thuật nối tiếp nhau xuyên suốt các tuần trong năm.

Lịch trình cụ thể sẽ do các địa phương đề xuất và được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch điều phối thống nhất để đảm bảo tính liên tục, đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh. 

Ngay trong tháng 7/2026, chiến dịch sẽ chính thức bùng nổ.

Cụ thể, phường Yên Bái sẽ mở màn với sự kiện khai trương Phố đi bộ Hào Gia, kết hợp với các hoạt động của Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lào Cai vào tối ngày 16/7/2026.

Các phường Lào Cai, Sa Pa và Nghĩa Lộ đang khẩn trương phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để chốt lịch trình chi tiết trong tháng, sẵn sàng đưa dòng sản phẩm văn hóa cuối tuần này vào phục vụ Nhân dân và du khách.

Khai phá "mỏ vàng" kinh tế đêm từ không gian văn hóa tương tác mở

Thực tế cho thấy, nhiều tuyến phố đi bộ hiện nay tại các tỉnh thành thường dễ rơi vào tình trạng "thương mại hóa" thuần túy hoặc thiếu đi tính gắn kết bản sắc bản địa.

Để giải quyết triệt để bài toán này, UBND tỉnh định hướng chương trình "Điểm hẹn bản sắc Lào Cai" hoạt động theo mô hình không gian văn hóa mở, kết hợp biểu diễn nghệ thuật, trải nghiệm văn hóa truyền thống và hoạt động du lịch cộng đồng.

Tại đây, các hoạt động văn nghệ không chỉ là biểu diễn sân khấu hóa một chiều mà chú trọng sâu vào tính tương tác và trải nghiệm thực tế.

Du khách đến với các tuyến phố đi bộ sẽ được trực tiếp tham gia vào các không gian trình diễn nghề thủ công truyền thống, thưởng thức ẩm thực đặc trưng của địa phương, giao lưu nhạc cụ dân tộc hay trải nghiệm, check in văn hóa, nghệ thuật đường phố mang hơi thở hiện đại kết hợp truyền thống.

Lào Cai định hướng phát huy tối đa năng lực của các câu lạc bộ văn nghệ dân gian, đội văn nghệ quần chúng và nghệ nhân tại cơ sở để giữ gìn tính chân thực của văn hóa Tây Bắc. 

Ở góc độ vĩ mô, chuỗi hoạt động này là đòn bẩy mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế đêm và các ngành dịch vụ, thương mại du lịch phụ trợ.

Tỉnh khuyến khích các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú và các hộ kinh doanh kết nối, tổ chức các hoạt động, xây dựng không gian văn hóa, thương mại, ẩm thực, trải nghiệm gắn với phát triển kinh tế ban đêm và quảng bá hình ảnh Lào Cai.

Việc đưa du khách trực tiếp tham gia trải nghiệm chương trình được kỳ vọng sẽ hình thành thói quen lựa chọn Lào Cai làm điểm đến nghỉ dưỡng dịp cuối tuần. 

Các doanh nghiệp du lịch, cơ sở lưu trú thuộc Hiệp hội Du lịch tỉnh Lào Cai sẽ là thành phần quan trọng trong kế hoạch của tỉnh. Ảnh: Đăng Tân

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai đóng vai trò cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp và hướng dẫn chuyên môn cho các địa phương.

Không chỉ dừng lại ở khâu thẩm định nội dung, kịch bản hay maket sân khấu nhằm đảm bảo đúng thuần phong mỹ tục, Sở còn hỗ trợ địa phương mở các lớp truyền dạy dân ca của các dân tộc Thái, Mông, Dao; bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể cho chính đồng bào dân tộc thiểu số và tập huấn kỹ năng tổ chức hoạt động du lịch cộng đồng.

Về mặt tài chính, kinh phí vận hành chương trình trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 12/2026 sẽ được hỗ trợ một phần từ ngân sách tỉnh, ngân sách địa phương và huy động nguồn lực xã hội hóa hợp pháp khác.

Kế hoạch tổ chức 4 tuyến phố đi bộ luân phiên không chỉ là một giải pháp kích cầu du lịch ngắn hạn, mà thể hiện tầm nhìn dài hạn của tỉnh Lào Cai trong việc xây dựng thương hiệu văn hóa - du lịch đặc sắc mang tầm quốc gia.

Bằng việc tăng cường ứng dụng công nghệ số, truyền thông đa nền tảng và liên kết chặt chẽ với các đơn vị lữ hành, Lào Cai đang từng bước chuyển hóa kho tàng di sản văn hóa phong phú thành động lực phát triển kinh tế đêm bền vững.

Đây chính là nền tảng quan trọng để khẳng định vị thế của Lào Cai là trung tâm giao lưu văn hóa, du lịch của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc trong kỷ nguyên mới.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm