Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Chính phủ yêu cầu Chủ tịch tỉnh trực tiếp chỉ đạo, không để khiếu nại, tố cáo vượt cấp

Hương Giang

Thứ ba, 14/07/2026 - 11:59

(Thanh tra) - Chính phủ đã yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành trực tiếp chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở, không để phát sinh các vụ việc phức tạp, vượt cấp; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để gây mất an ninh trật tự.

Sáng 14/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 6. Theo đánh giá tại phiên họp, tình hình khiếu nại, tố cáo tuy có chuyển biến tích cực nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Trình bày báo cáo, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga cho biết, trong kỳ báo cáo, tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân có chiều hướng giảm so với tháng 5 năm 2026.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga. Ảnh: P.Thắng

Tuy nhiên, theo đánh giá của các cơ quan chức năng, dự báo trong thời gian tới, khiếu nại, kiến nghị liên quan đến lĩnh vực đất đai tiếp tục là vấn đề “nóng”, chiếm tỷ lệ đa số, đặc biệt trong bối cảnh các dự án trọng điểm, quy mô lớn, các dự án tồn đọng, vướng mắc được tháo gỡ, tái khởi động theo Nghị quyết 29 của Quốc hội trên cả nước đang được tăng tốc triển khai đầu tư xây dựng.

Tình hình khiếu kiện đông người liên quan đến đầu tư tài chính cũng tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự… cần được cơ quan chức năng quan tâm, có giải pháp hữu hiệu để phòng ngừa, hạn chế tối đa phát sinh khiếu kiện phức tạp, đông người.

Qua công tác theo dõi, giám sát việc thực hiện kiến nghị tại các báo cáo công tác dân nguyện kỳ trước, bà Nga cho biết, có 2 kiến nghị đã và đang được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Trong đó, có 6 vụ việc phức tạp, đông người tại tỉnh Vĩnh Long đã được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, rà soát, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

1 vụ việc lừa đảo liên quan đến “Hợp đồng kỳ nghỉ” đang được Công an các địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng khởi tố vụ án, khởi tố bị can để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Từ thực tiễn báo cáo, Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung nguồn lực để xác minh, làm rõ, xử lý nghiêm minh và thu hồi triệt để số tiền chiếm đoạt của người dân từ các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức bán “hợp đồng kỳ nghỉ”.

Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát cũng kiến nghị thực hiện tốt công tác rà soát, giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp, nhất là các vụ việc đã được rà soát, kết luận, thông báo chấm dứt nhưng công dân vẫn tiếp tục khiếu kiện kéo dài tại Hà Nội.

“Chính phủ thống nhất với đánh giá của báo cáo rằng tình hình tuy có chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nhất là trong lĩnh vực đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án trọng điểm”, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu sau đó.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: P.Thắng

Theo ông, Chính phủ đã yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp chỉ đạo công tác tiếp công dân, tăng cường đối thoại, giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở, không để phát sinh các vụ việc phức tạp, kéo dài, vượt cấp; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để gây mất an ninh trật tự.

Đánh giá rất cao việc Ủy ban Dân nguyện và Giám sát tăng cường giám sát các vụ việc cụ thể, nhất là các vụ việc tồn đọng kéo dài, Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và MTTQ Việt Nam để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác dân nguyện.

“Chính phủ coi đây là một trong những kênh quan trọng để hoàn thiện thể chế chính sách và nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia”, Phó Thủ tướng nói và khẳng định quan điểm “lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm phục vụ, mọi chủ trương chính sách đều phải hướng tới nâng cao đời sống cho Nhân dân”.

Ông cho biết, Chính phủ sẽ tiếp tục cải cách hành chính, hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với tăng cường kiểm tra giám sát và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các kiến nghị chính đáng của cử tri; tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý theo dõi và giám sát việc giải quyết kiến nghị.

Trong kỳ báo cáo, các cơ quan của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội đã tiếp 299 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về 280 vụ việc và có 10 lượt đoàn đông người.

Qua tiếp công dân, các cơ quan của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội đã ban hành văn bản chuyển đơn của công dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết 24 vụ việc; hướng dẫn bằng văn bản 21 vụ việc; giải thích, hướng dẫn, thuyết phục công dân chấp hành đúng quy định của pháp luật 235 vụ việc.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Chính phủ yêu cầu Chủ tịch tỉnh trực tiếp chỉ đạo, không để khiếu nại, tố cáo vượt cấp

Chính phủ yêu cầu Chủ tịch tỉnh trực tiếp chỉ đạo, không để khiếu nại, tố cáo vượt cấp

(Thanh tra) - Chính phủ đã yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành trực tiếp chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở, không để phát sinh các vụ việc phức tạp, vượt cấp; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để gây mất an ninh trật tự.

Hương Giang

11:59 14/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm