Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 17/04/2014 - 09:59
(Thanh tra) - Tình hình ô nhiễm môi trường ở các nước châu Á đang có diễn biến xấu trong những năm gần đây. Tại thành phố lớn của các nước như: New Delhi (Ấn Độ), Bắc Kinh (Trung Quốc), các chuyên gia phát hiện ra mức độ ô nhiễm không khí đều ở mức báo động nguy hiểm đối với cuộc sống của con người.
Thủ đô Trung Quốc trong một ngày khói bụi. Ảnh: Reuters
Vấn đề ô nhiễm môi trường tại châu Á giờ đây đang trở thành vấn đề toàn cầu.

Tháng trước, Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh đã công bố một bản báo cáo cung cấp đầu đủ dữ liệu về chất lượng không khí/ giờ tại Thủ đô Bắc Kinh trong suốt 6 năm 2008 - 2013, cho thấy toàn cảnh bức tranh ảm đạm về tình hình ô nhiễm môi trường tại thành phố này.
| PM2.5 là các hạt bụi có kích thước nhỏ hơn 2,5 micromet, khoảng 1/30 chiều rộng trung bình của một sợi tóc con người. Bụi này có thể xâm nhập sâu vào phổi. Đo mật độ các hạt bụi này được coi là chính xác hơn các phương pháp đo lường ô nhiễm không khí khác. Đơn vị đo là: microgram trên một mét khối (microgram/ mét khối) |
Chính phủ Trung Quốc hiện xem xét đưa ra những biện pháp nhằm giảm tình trạng báo động môi trường tại Bắc Kinh cũng như nhiều nơi khác trong đất nước. Không chỉ chịu sức ép từ người dân nước mình, Trung Quốc đang nhận nhiều chỉ trích từ quốc tế, đặc biệt là Mỹ, nước này cho rằng Trung Quốc là thủ phạm gây ô nhiễm chính tại châu Á, làm ảnh hưởng đến môi trường toàn cầu cũng như sức khỏe của người dân trên thế giới. Các chuyên gia môi trường cho rằng, con người không thể sống khỏe mạnh trong môi trường ô nhiễm cao như vậy, Chính phủ Trung Quốc cần có biện pháp cụ thể để cải thiện tình hình trên.
Ông Cao Minh Đức cũng cho biết, dự thảo cuối cùng có khả năng bao gồm thiết lập “một đường đỏ sinh thái” xác định rõ những khu vực nào cần bảo vệ đang trong “điểm giới hạn”, không chịu thêm được sự ô nhiễm công nghiệp nào thêm nữa.

Giới chuyên môn nhận định rằng, sở dĩ có sự tranh luận tại đây bởi vì trong khi Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh công bố mật độ PM2.5 tại thành phố này, chỉ ra sự ô nhiễm trầm trọng tại Trung Quốc thì Đại sứ quán Mỹ tại New Delhi lại không hề thông báo rộng rãi về kết quả báo cáo tại đây. Điều này dẫn đến hậu quả là Trung Quốc đã nhận vô số chỉ trích tồi tệ từ cộng đồng quốc tế cũng như sự phản ứng mạnh mẽ từ người dân. Mấu chốt của sự việc lần này là mặc dù vấn đề ô nhiễm không khí là một, tuy nhiên quan hệ của Mỹ - Ấn Độ và Mỹ - Trung Quốc hoàn toàn có sự khác biệt, khi Ấn Độ từ lâu được xem như là một đồng minh ngoại giao của Mỹ thì Trung Quốc càng ngày được xem như là đối thủ kinh tế nguy hiểm.
Tuy rằng, vấn đề chất lượng không khí của Delhi được các phòng, ban, bộ quan tâm, nhưng với việc thực hiện thiếu nghiêm túc, chậm trễ cùng một số yếu tố khách quan như bị gián đoạn bởi bầu cử, cho nên đến giờ, vấn đề môi trường tại Ấn Độ hầu như vẫn đang “dậm chân tại chỗ”.
Minh Việt
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại buổi làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan Công vụ, nhân sự và chống tham nhũng trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga, diễn ra chiều 3/12, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã chia sẻ toàn diện về kết quả, định hướng phòng, chống tham nhũng của Việt Nam, đồng thời đề xuất nhiều nội dung hợp tác cụ thể, thiết thực, phù hợp bối cảnh mới.
Hải Lương
(Thanh tra) - Chủ đề của Ngày Quốc tế chống tham nhũng (9/12) năm 2025 là: "Đoàn kết với giới trẻ trong phòng, chống tham nhũng: Định hình tương lai liêm chính", tiếp tục nhấn mạnh vai trò của giới trẻ trong cuộc chiến chống tham nhũng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Dương Nguyễn
Bảo Anh - Dương Nguyễn
Nhóm PV Vấn đề trong tuần
Trung Hà
Thanh Lương
Đan Quế
Ngọc Trâm
Phương Hiếu
Hương Trà
Dương Nguyễn
Văn Thanh
Văn Thanh
Thái Nam