Theo dõi Báo Thanh tra trên
Ngọc Anh
Thứ tư, 11/12/2024 - 10:45
(Thanh tra) - Ông Benjamin Netanyahu là Thủ tướng đương nhiệm đầu tiên của Israel bị buộc tội trong lịch sử nước này.
Sau nhiều lần đề nghị trì hoãn với lý do đất nước đang có xung đột, vào lúc 10 giờ sáng 10/12 giờ địa phương (15 giờ theo giờ Việt Nam), ông Netanyahu đã đã có mặt tại tòa án ở Tel Aviv để điều trần trong phiên tòa về tham nhũng.
Tại tòa, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã phủ nhận các cáo buộc tham nhũng nhằm vào mình và khẳng định bản thân vô tội.
Ông Benjamin Netanyahu, 75 tuổi, hiện phải đối mặt với các cáo buộc hối lộ, gian lận và lạm dụng lòng tin liên quan đến ba vụ án được khởi tố từ năm 2019. Trong đó, ông bị cáo buộc ưu ái các ông trùm truyền thông nhằm đổi lấy được đưa tin có lợi.
Trước phiên tòa, ông lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ các cơ quan thực thi pháp luật, gọi đây là "cuộc săn phù thủy chính trị", mang đến nguy cơ thực sự đối với nền dân chủ Israel.
Ông Netanyahu là nhà lãnh đạo Israel đương nhiệm của Israel bị buộc tội trong lịch sử đất nước.
Theo dự kiến, Thủ tướng Netanyahu sẽ phải trình diện tại tòa 3 lần một tuần (vào các ngày thứ Ba, thứ Tư và thứ Năm), cho đến khi việc cho lời khai của ông kết thúc, bất chấp cuộc xung đột đang diễn ra ở Gaza.
“Chúng tôi không muốn kiểm soát giới truyền thông; chúng tôi muốn đa dạng hóa phương tiện truyền thông. Điều quan trọng nhất là bổ sung thêm nhiều đài truyền hình không do một phe kiểm soát, đó là điều cần thiết”.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu
Cáo buộc nhằm vào Thủ tướng xuất phát từ các vụ án được gắn nhãn “Vụ án 2000” và “Vụ án 4000”, cho rằng ông Netanyahu đã có tác động để đảm bảo truyền thông đưa tin có lợi cho bản thân và gia đình.
Theo nhật báo Times of Israel, ông Netanyahu đã dùng lời khai của mình để bác bỏ cáo buộc thao túng truyền thông.
“Israel từng tự do hơn về quan điểm trong những năm đầu thành lập nhà nước. Dần dần, sự đa dạng trong quan điểm giảm đi, cho đến khi hầu hết các biên tập viên và nhà báo đều xuất thân từ phe cánh tả và chia sẻ quan điểm cánh tả,” ông Netanyahu nói, nhấn mạnh sự thiếu cân bằng trong lĩnh vực truyền thông báo chí.
Thủ tướng Israel, người bắt đầu bị xét xử tham nhũng vào năm 2020, cũng phủ nhận việc nhận những món quà xa xỉ, bao gồm rượu sâm panh và xì gà, để đổi lấy những đặc ân chính trị. Ông gọi những cáo buộc này là “hoàn toàn dối trá”.
Yêu cầu trì hoãn ra trình diện trước tòa của ông Netanyahu, với lý do an ninh quốc gia và các nỗ lực ngoại giao quốc tế, trước đó đã bị tòa án bác bỏ.
Israel đã tiến hành chiến dịch quân sự tại Gaza chống lại nhóm chiến binh Hamas trong suốt hơn một năm qua.
Bên ngoài tòa án hôm 10/12 khi ông Netanyahu xuất hiện, có một nhóm nhỏ người biểu tình tập trung, bao gồm cả những người ủng hộ và những người yêu cầu Thủ tướng đẩy mạnh đàm phán để giải cứu khoảng 100 con tin vẫn bị Hamas giam giữ ở Dải Gaza.
Trước chiến tranh, các vấn đề pháp lý của ông Netanyahu đã gây chia rẽ sâu sắc trong xã hội Israel, đồng thời làm lung lay chính trường nước này qua năm vòng bầu cử.
Bên cạnh các vấn đề trong nước, ông Netanyahu còn đối mặt với áp lực quốc tế khi Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) tháng trước đã phát lệnh bắt giữ ông cùng cựu Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant và một thủ lĩnh Hamas với cáo buộc phạm tội ác chiến tranh trong xung đột Gaza.
Ảnh: REUTERS
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) vào lúc 10 giờ 21 phút (giờ địa phương) ngày 25/12 cho biết, Tổng thống Yoon Suk Yeol đã không tuân thủ lệnh triệu tập của cơ quan điều tra chống tham nhũng. Đây là lần thứ hai ông từ chối yêu cầu từ cơ quan này.
Hoài Phương
(Thanh tra) - Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã công nhận tiến bộ của Ukraine trong việc tăng cường liêm chính công và công bố đánh giá tương ứng cho giai đoạn 2023-2024.
Đức Anh
Hoài Phương
Ngọc Anh
Hoài Phương
Ngọc Anh
Cảnh Nhật
Thu Huyền
T.Thanh
Ngọc phó
Minh Nghĩa - Đình Thanh
Nghĩa Huyền
Hoàng Hiệp
Lê Hữu Chính
Kim Thành
Bùi Bình