Theo dõi Báo Thanh tra trên
Ngọc Anh
Thứ năm, 05/12/2024 - 12:58
(Thanh tra) - Ricardo Bonilla, người thứ hai giữ chức vụ Bộ trưởng Tài chính dưới thời Tổng thống Gustavo Petro đã từ chức trong bối cảnh cuộc điều tra tham nhũng. Vị trí của ông sẽ được thay thế bởi cấp phó của mình.
Ông Ricardo Bonilla. Ảnh: Bộ Tài chính Colombia
Theo Đài phát thanh Quốc gia Colombia (Radio Nacional de Colombia), sáng 4/12, Tổng thống Gustavo Petro đã yêu cầu Bộ trưởng Tài chính Colombia Ricardo Bonilla từ chức do có nhiều chỉ trích và cuộc điều tra nhằm vào ông.
Tổng thống Gustavo Petro nhấn mạnh, yêu cầu Ricardo Bonilla từ chức là vì ông ấy cần phải tự bảo vệ mình, chứ không phải vì Tổng thống không tin vào sự vô tội của ông Bonilla.
Chỉ sau đó vài giờ, ông Ricardo Bonilla đã đệ đơn từ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Ông Bonilla, một đồng minh lâu năm của Tổng thống Gustavo Petro, đang bị cuốn vào cuộc điều tra của Văn phòng Tổng Chưởng lý về cáo buộc sử dụng sai mục đích tiền quỹ từ Cơ quan Quốc gia quản lý rủi ro thiên tai của Colombia (UNGRD).
Trong đơn từ chức được công bố trên các phương tiện truyền thông Colombia, ông Bonilla cho biết: "Tôi luôn tôn trọng công việc của Văn phòng Tổng Chưởng lý và tôi sẽ không sử dụng vị trí của mình trong Nội các để tự bảo vệ cho mình".
"Tôi cho rằng đã đến lúc phải bào chữa cho tôi với tư cách là một công dân cùng với đội ngũ pháp lý của mình, khi tôi không còn tư cách là một quan chức nhà nước...", ông Bonilla cũng cho rằng, việc từ chức là để tránh bất kỳ thiệt hại nào cho tương lai của Chính phủ trong chương trình nghị sự.
Phủ nhận các hành vi sai trái, ông Bonilla nhấn mạnh: "Tôi không mua sự im lặng, không mua phiếu bầu của các nghị sĩ Quốc hội... Tôi cũng không phạm bất kỳ tội ác nào để trục lợi cá nhân". "Tôi ngẩng cao đầu rời đi...".
Theo các phương tiện truyền thông, vụ bê bối tham nhũng ngày càng lan rộng liên quan đến ông Bonilla đang đe dọa làm chệch hướng chương trình cải cách của Chính phủ.
Vị trí Bộ trưởng Tư pháp của ông Bonilla sẽ được thay thế bởi ông Diego Guevara, một cựu giáo sư đại học, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Tổng thống Gustavo Petrocho biết vào tối 4/12.
Trước đó, Tổng thống Colombia đã nói về ông Bonilla trong một bài đăng trên trang mạng xã hội X: "Tôi mong đợi ông ấy từ chức, không phải vì tôi nghĩ ông ấy có tội, mà bởi họ muốn hủy hoại ông ấy vì đã trung thành với chương trình của Chính phủ và họ muốn lật đổ Chính phủ...".

Tổng thống Gustavo Petro thúc giục cơ quan công tố điều tra kỹ lưỡng và vạch trần những người chịu trách nhiệm về vụ bê bối tham nhũng liên quan đến Cơ quan Quốc gia quản lý rủi ro thiên tai của Colombia. Ảnh: AA
Vụ bê bối tại Cơ quan Quốc gia quản lý rủi ro thiên tai của Colombia đã lan rộng khắp Chính phủ trong những tháng gần đây, với việc cựu Giám đốc và Phó Giám đốc của cơ quan này bị điều tra.
Sneyder Pinilla, cựu Phó Giám đốc Cơ quan Quốc gia quản lý rủi ro thiên tai của Colombia, cáo buộc các cựu lãnh đạo của cả hai viện của Quốc hội đã nhận được những khoản thanh toán bằng tiền mặt lớn để giúp đưa các cải cách được thông qua tại Quốc hội. Bộ trưởng Nội vụ Luis Fernando Velasco đã ra làm chứng trước Tòa án Tối cao như một phần của cuộc điều tra.
Cuộc điều tra về Cơ quan Quốc gia quản lý rủi ro thiên tai của Colombia diễn ra trong bối cảnh có một cuộc điều tra song song về tài chính chiến dịch tranh cử của ông Petro trước cuộc bầu cử năm 2022.
Trong một diễn biến khác, truyền thông địa phương ngày 3/12 đưa tin, Tòa án Tối cao yêu cầu Tổng thống Gustavo Petro cung cấp lời khai bằng văn bản như một phần của cuộc điều tra đang diễn ra về các cáo buộc hành vi sai trái liên quan đến Cơ quan Quốc gia quản lý rủi ro thiên tai của Colombia.
Tổng thống Petro trước đó đã kêu gọi sự giải trình, thúc giục các công tố viên điều tra kỹ lưỡng và vạch trần những người chịu trách nhiệm về vụ bê bối tham nhũng này.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
Hồng Thành
(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.
Hồng Thành
Hồng Thành
Phương Âu
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Hương Trà
Văn Thanh
PL-BĐ
Nguyễn Điểm
Thiên Tâm
T.Thanh
Trần Quý
Thanh Giang
Trần Kiên
Nguyễn Thanh
Hoàng Hưng