Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 13/12/2011 - 11:08
Các bộ trưởng quốc phòng nhóm ‘‘5+5’’ vừa nhóm họp tại thành phố Nouakchott của Moritani để thảo luận các biện pháp đối phó với tình trạng mất an ninh tại dải Sahel do tổ chức khủng bố al-Qaeda Bắc Phi (AQIM) gây ra hàng loạt vụ bắt cóc con tin, cũng như tình trạng phổ biến vũ khí tại Libya.
2 con tin người Italy bị nhóm al-Qaeda Bắc Phi bắt cóc hồi đầu năm nay. (Nguồn: Internet)
Nhóm "5+5" gồm 10 nước Nam Âu và Bắc Phi ven Địa Trung Hải là Tây Ban Nha, Pháp, Italy, Malta, Bồ Đào Nha, Algeria, Libya, Tunisia, Morroco và Moritani.
Đây là hội nghị đầu tiên của nhóm kể từ khi hai nước thành viên là Libya và Tunisia thay đổi chính quyền và các phong trào Hồi giáo giành thắng lợi trong cuộc bầu cử lập pháp tại Morroco.
Hội nghị đã nhất trí thiết lập một bộ tham mưu không thường trực để tham gia vào các hoạt động nhân đạo hay đối phó với thảm họa và thông qua kế hoạch hành động năm 2012, trong đó tập trung vào các hoạt động đào tạo, trao đổi và diễn tập chung.
Tại hội nghị, Bộ trưởng Quốc phòng nước chủ nhà Ahmedou Ould Idey đã kêu gọi các nước thành viên tìm biện pháp ngăn chặn nguồn tài chính của chủ nghĩa khủng bố, bao gồm việc không trả tiền chuộc con tin cho các nhóm khủng bố.
Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Gérard Longuet đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Moritani và cam kết tiếp tục hỗ trợ các nước thành viên trong cuộc chiến chống khủng bố.
Bộ trưởng Gérard Longuet nhấn mạnh an ninh tại dải Sahel trước tiên thuộc trách nhiệm của các nước khu vực và bày tỏ mong muốn các nước liên quan và ven bờ Địa Trung Hải cùng nhau cam kết chống lại hiểm họa khủng bố.
Hiện có 12 công dân châu Âu, trong đó có sáu người Pháp, bị AQIM và một nhóm phiến quân giữ làm con tin.
(TTXVN/Vietnam+)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Singapore, công tác điều tra các hành vi rửa tiền được giao cho ba cơ quan thực thi pháp luật gồm: Cảnh sát Singapore (SPF), Cục Phòng, chống Ma túy Trung ương (CNB) và Cục Điều tra Hành vi tham nhũng (CPIB).
Phương Âu
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hoàng Long - Hoàng Hưng
Dương Nguyễn
Phạm Thị Thu Quế, Trường Cán bộ Thanh tra
TS. Mai Thị Nam, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động tư pháp
Nguyễn Thanh
Bài và đồ hoạ: Bảo Anh
Thái Hải
Đan Quế
Nhóm PV Vấn đề trong tuần
Hoàng Long
Chu Tuấn - Thế Bình - Trần Vương