Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 23/04/2011 - 21:58
Nội các Nhật Bản vừa chuẩn chi 48,5 tỉ USD cho công tác tái thiết đất nước sau thảm hoạ động đất - sóng thần ngày 11.3. Đây là khoản chi cho nỗ lực xây dựng cơ bản lớn nhất của Nhật trong 6 thập kỷ qua.
Quang cảnh sau động đất, sóng thần.
“Với gói cứu trợ này, chúng tôi sẽ đạt một bước tiến trong việc xây dựng lại đất nước và khởi động lại nền kinh tế quốc gia” - Bộ trưởng Tài chính Yoshihiko Noda nói. Dự kiến, gói cứu trợ này sẽ được trình lên quốc hội duyệt vào tuần tới và được thực thi ngay trong tháng 5. Tuy nhiên, gói cứu trợ này được cho là vẫn còn quá nhỏ bé so với mức ước tính tổng thiệt hại mà Nhật Bản gánh chịu sau thảm hoạ là 300 tỉ USD.
Theo các nhà phân tích, các gói cứu trợ tiếp theo sẽ trở nên khó khăn hơn đối với Nhật Bản khi việc gây quỹ liên quan tới chính sách thuế và vay nợ của nước này. Song, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Masaaki Shirakawa ngày 22.4 tuyên bố, Nhật Bản sẽ không gặp bất kỳ rắc rối tài chính nào trong công tác tái thiết đất nước sau thảm hoạ.
Trong khi đó, cũng trong ngày 22.4, nội các Nhật Bản đồng ý cắt giảm 50,1 tỉ yen vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA) trong năm tài khoá 2011 để dồn tiền cho công tác tái thiết đất nước. Theo quyết định này, ngân sách mới sẽ giảm từ 572,7 tỉ yen xuống còn 522,6 tỉ yen.
Ngoại trưởng Nhật Bản Takeaki Matsumoto cho biết, việc cắt giảm sẽ chủ yếu tập trung vào các khoản vay bằng đồng yen và các đóng góp vào những quỹ đa quốc gia nhằm giảm tối thiểu các tác động tiêu cực tới những hoạt động viện trợ của Nhật Bản. “Chúng tôi đảm bảo việc cắt giảm ODA sẽ không ảnh hưởng trực tiếp tới các hoạt động viện trợ nước ngoài và các cam kết quốc tế của Nhật Bản” - ông Matsumoto khẳng định. Trong số vốn ODA bị cắt giảm, có 27,6 tỉ yen ngân sách do Bộ Ngoại giao quản lý. Được biết, mức cắt giảm 50,1 tỉ yen trên ít hơn nhiều với mức trên 100 tỉ yen mà Chính phủ Nhật Bản dự định ban đầu.
(LĐO)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Singapore, công tác điều tra các hành vi rửa tiền được giao cho ba cơ quan thực thi pháp luật gồm: Cảnh sát Singapore (SPF), Cục Phòng, chống Ma túy Trung ương (CNB) và Cục Điều tra Hành vi tham nhũng (CPIB).
Phương Âu
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Phương Hiếu
Phương Hiếu
Bùi Bình
Văn Thanh
Đan Quế
Văn Thanh
Đăng Tân
Thành Công
Phương Hiếu
Bùi Bình