Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - UBND tỉnh Gia Lai khẩn trương đánh giá tình hình nguồn cung, kịp thời đưa ra các giải pháp bảo đảm hoạt động cung ứng xăng, dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh và nhu cầu tiêu dùng của người dân.
Gia Lai đề phòng thiếu nguồn cung xăng dầu làm ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và đời sống Nhân dân. Ảnh: Song Việt
Theo báo cáo của Sở Công Thương tỉnh Gia Lai, từ đầu tháng 7/2026 đến nay, thị trường xăng dầu trong nước xuất hiện tình trạng một số đơn vị kinh doanh bán cầm chừng, chủ yếu đối với mặt hàng dầu diesel. Diễn biến này đã ảnh hưởng nhất định đến nguồn cung phục vụ tiêu dùng cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp tại nhiều địa phương.
Tuy nhiên, tại Gia Lai, nguồn cung xăng dầu vẫn cơ bản được bảo đảm. Các doanh nghiệp đầu mối và thương nhân phân phối xăng, dầu quy mô lớn tiếp tục duy trì lượng hàng ổn định. Sản lượng tiêu thụ xăng, dầu trên địa bàn Gia Lai tăng so với cùng kỳ và tháng trước.
Cụ thể, Công ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai đã xuất bán 31.547m³ xăng, dầu các loại, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2025 và tăng 10% so với tháng 6/2026. Chi nhánh Xăng dầu Quân đội xuất bán 4.747m³, tăng 33,5% so với tháng trước.
Bên cạnh đó, phần lớn các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn Gia Lai vẫn hoạt động bình thường, bán đúng giá niêm yết. Qua công tác kiểm tra, giám sát, cơ quan chức năng chưa phát hiện hành vi đầu cơ, găm hàng hoặc tăng giá trái quy định. Hiện tượng thiếu hàng chỉ xuất hiện cục bộ tại một số cửa hàng, chưa ảnh hưởng đến nguồn cung chung và chưa xảy ra tình trạng đứt gãy nguồn cung trên diện rộng.
Mặc dù vậy, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai nhận định rằng, không nên chủ quan trước những biến động của thị trường xăng, dầu. Bởi, tình hình chính trị, an ninh quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp, có khả năng tác động mạnh đến thị trường xăng dầu trong nước, khiến giá cả tiếp tục biến động theo chiều hướng tăng.
Nếu việc cung ứng xăng, dầu từ các thương nhân đầu mối vẫn tiếp tục chậm trong những ngày tới, nguy cơ phát sinh tình trạng thiếu hàng tại nhiều cửa hàng bán lẻ là hoàn toàn có thể xảy ra, đặc biệt ở các khu vực vùng sâu, vùng xa, nơi phụ thuộc lớn vào nguồn cung từ các doanh nghiệp đầu mối.
Sở Công Thương tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, trong bối cảnh tỉnh đang triển khai nhiều công trình, dự án trọng điểm và nhu cầu nhiên liệu phục vụ sản xuất, vận tải, xây dựng tiếp tục tăng, việc bảo đảm nguồn cung xăng dầu là nhiệm vụ cấp thiết nhằm duy trì hoạt động kinh tế - xã hội ổn định.

Gia Lai yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng, dầu bảo đảm nguồn cung theo kế hoạch. Ảnh: Song Việt
Tại buổi làm việc với các sở, ngành nhằm đánh giá tình hình và triển khai các giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng, dầu diễn ra vào chiều 25/7/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các sở, ngành, doanh nghiệp đầu mối và lực lượng quản lý thị trường chủ động triển khai nhiều giải pháp để không xảy ra tình trạng đứt gãy nguồn cung trên địa bàn.
Ông Phạm Anh Tuấn yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng, dầu gồm Petrolimex, PVOIL và Xăng dầu Quân đội khẩn trương làm việc với đơn vị cấp trên để bảo đảm nguồn hàng theo đúng kế hoạch và hợp đồng đã ký kết với các thương nhân phân phối, cửa hàng bán lẻ. Đặc biệt, các doanh nghiệp phải đáp ứng đầy đủ nhu cầu nhiên liệu cho các dự án trọng điểm đang triển khai trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Các doanh nghiệp phải báo cáo trung thực, đầy đủ, sát với tình hình thực tế về nguồn cung, lượng hàng và khả năng đáp ứng thị trường. Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các đơn vị phải kịp thời báo cáo Sở Công Thương để tham mưu UBND tỉnh làm việc với Bộ Công Thương nhằm có giải pháp điều tiết phù hợp, bảo đảm cân đối cung - cầu trên địa bàn.
Đối với Sở Công Thương, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn giao nhiệm vụ chủ trì theo dõi sát diễn biến thị trường, kịp thời tham mưu các giải pháp điều hành nhằm giữ ổn định hoạt động kinh doanh xăng, dầu. Sở Công Thương rà soát toàn bộ các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối và hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng, dầu trên địa bàn và yêu cầu các đơn vị thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế tại địa phương, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.
Sở Công Thương chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu. Các Đội Quản lý thị trường phải bám sát địa bàn, trực tiếp làm việc với doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối và các cửa hàng bán lẻ để nắm chắc tình hình nguồn cung, lượng hàng tồn kho, khả năng nhập hàng, mức chiết khấu cũng như kế hoạch cung ứng trong thời gian tới.
Trên cơ sở đó, Sở Công Thương có trách nhiệm thường xuyên tổng hợp, đánh giá, báo cáo kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh để UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý, không để xảy ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung cục bộ hoặc gây xáo trộn thị trường.
Sở Công Thương phối hợp với các cơ quan liên quan dự báo nhu cầu tiêu thụ xăng, dầu và tính toán khả năng bảo đảm nguồn cung trên địa bàn; xây dựng kế hoạch cung ứng xăng, dầu theo từng tháng, cả năm và phương án dài hạn nhằm chủ động ứng phó với các biến động của thị trường.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - UBND tỉnh Gia Lai khẩn trương đánh giá tình hình nguồn cung, kịp thời đưa ra các giải pháp bảo đảm hoạt động cung ứng xăng, dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh và nhu cầu tiêu dùng của người dân.
(Thanh tra) - Nửa đầu năm, xuất khẩu cá tra đạt khoảng 1,1 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy ngành cá tra đang phục hồi. Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất, trong khi khối CPTPP đóng vai trò ngày càng rõ hơn trong việc mở rộng đầu ra.
Nguyễn Thanh
Hòa Bình
Nguyễn Thanh
Hoàng Hưng
Hoàng Hưng
Phương Hiếu
Văn Thanh
Văn Thanh
Minh Tân
HC
Phú Đức
Thành Công
Giang Sơn
Nguyễn Thanh
Thanh Nhung