Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 26/07/2016 - 06:41
(Thanh tra)- Trung Quốc Nhật báo (China Daily) ngày 25/7 đưa tin, Yang Xiuzhu, tội phạm kinh tế đứng đầu danh sách 100 tham quan đang lẩn trốn ở nước ngoài mà Chính phủ Trung Quốc muốn truy tìm và đưa về nước xét xử trong chiến dịch mang tên “Lưới trời” (Sky Net) đã thông báo chấm dứt xin tị nạn tại Mỹ và mong muốn được trở về nước càng sớm càng tốt.
Yang Xiuzhu mong muốn được về nước sau 13 năm lẩn trốn ở nước ngoài. Ảnh: BBC
Yang Xiuzhu đang bị giam giữ tại Texas (Mỹ). Quan tham này hy vọng sẽ trở về Trung Quốc để được điều trị y tế tốt hơn, China Daily dẫn theo World Journal - báo tiếng Trung lớn nhất tại Mỹ.
Theo báo điện tử chinanews.com, luật sư của Yang Xiuzhu đã nộp giấy tờ để chấm dứt việc xin tị nạn lên Tòa án Di trú Liên bang và đang chờ đợi câu trả lời. Mong muốn của bà Yang là được trở lại Trung Quốc vào tháng 8 này.
Yang, 70 tuổi, cựu Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Chiết Giang, cựu Phó Thị trưởng Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang. Yang đã lẩn trốn trong 13 năm và có tên trong thông báo đỏ (red notice) của Interpol.
Hành trình trốn chạy của Yang bắt đầu từ năm 2003, sau khi Yang Guangrong - anh trai của bà bị bắt tại Chiết Giang tháng 3/2003 vì tội nhận hối lộ từ các nhà kinh doanh bất động sản tại địa phương. Đoán được chiều hướng là các nhà điều tra chống tham nhũng sẽ "sờ gáy" mình, bà đã bắt chuyến bay sang Singapore, nhưng sau vài ngày, bà đổi tên và bay tới New York (Mỹ).
Yang vốn là quan chức cấp cao chịu trách nhiệm các dự án xây dựng tại tỉnh miền Đông Chiết Giang. Bà bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 250 triệu nhân dân tệ (37,4 triệu USD). Trong đó, 42,4 triệu nhân dân tệ đã được thu hồi.
Anh trai của Yang Xiuzhu bị kết án 16 năm 6 tháng tù giam vào tháng 11/2004 vì nhận 180.000 nhân dân tệ tiền hối lộ.
Yang Xiuzhu bị giam giữ tại Amsterdam vào năm 2005, nơi Trung Quốc không thể dẫn độ bà do đàm phán với Hà Lan không thành công. Tháng 5/2014, Yang trốn thoát. Yang đã trốn sang Canada và chạy tới Mỹ. Trung Quốc cũng không có hiệp ước dẫn độ với Mỹ.
Khi ở Mỹ, báo chí Mỹ cho biết, Yang sống một cuộc sống khá vương giả. Yang từng sở hữu một tòa nhà 5 tầng trên phố 29 Tây, quận Manhattan, New York. Bằng cách sử dụng công ty vỏ bọc để che giấu quyền sở hữu bất động sản cao cấp ở Mỹ, năm 1996, khi bà Yang còn đương nhiệm, doanh nghiệp có tên Công ty Thương mại Quốc tế I/E New York đã giao dịch mua lại tòa nhà ở phố 29 Tây, Manhanttan với số tiền bí mật. Trong vòng vài tháng, quyền sở hữu được sang tên bà Yang.
Năm 2004, khi người quản lý của bà Yang đuổi một người thuê trong tòa nhà trên, người này đã nộp đơn lên tòa án tiểu bang, nói rằng bà là một quan chức Trung Quốc bỏ trốn, Yang đã chuyển quyền sở hữu tòa nhà cho một phụ nữ ở Bayside, Queens, được cho là chị dâu của bà, với giá 550.000 USD, rồi sau đó bán lại cho một tổ chức khác với giá 2,4 triệu USD.
Tháng 4/2015, Trung Quốc đã công bố ảnh của 100 quan tham đang lẩn trốn ở nước ngoài mà Chính phủ nước này muốn truy tìm và đưa về xét xử trong chiến dịch “Lưới trời”. Tháng 5/2015, Trung Quốc tuyên bố Yang Xiuzhu là nghi phạm đứng đầu danh sách này.
Theo Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI), 1/3 trong số các nghi phạm trong danh sách đã trở về nước, theo cả 2 cách ép buộc và tự nguyện.
Ngọc Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Thanh Lương
Thanh Lương
Phương Hiếu
Bùi Bình
Minh Nguyệt
Công Thắng
Theo TTXVN
Thanh Lương
Bùi Bình
Trung Hà
Trung Hà