Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hà Thu
Thứ tư, 14/12/2022 - 22:34
(Thanh tra) - Sau khi trở về từ World Cup 2022, siêu sao bóng đá người Brazil Neymar đã được tuyên trắng án về cáo buộc tham nhũng liên quan đến việc anh chuyển từ Santos đến Barcelona vào năm 2013.
Neymar tại phiên điều trần đầu tiên hôm 17/10. Ảnh: Reuters
Ngày 13/12, các thẩm phán tại một toà án cấp cao ở Tây Ban Nha đã quyết định tuyên trắng án cho 9 bị cáo đang bị truy tố trong vụ án trên. Trong số đó có cha của Neymar, người đóng vai trò là đại diện của anh; cựu Chủ tịch Barcelona là Sandro Rosell và Josep Bartomeru và cựu huấn luyện viên Santos, Odilio Rodrigues Filho.
Phiên xét xử của Neymar đã diễn ra vào giữa tháng 10 tại Barcelona, chỉ một tháng truớc khi bắt đầu Giải Bóng đá lớn nhất hành tinh tại Qatar, nơi cầu thủ 30 tuổi và tuyển Brazil đã bị loại sau loạt sút luân lưu với Croatia ở trận tứ kết.
Các công tố viên ban đầu đề nghị mức án 2 năm tù giam và khoản tiền phạt 10 triệu euro (10,5 triệu USD) cho siêu sao người Brazil, nhưng trong một động thái bất ngờ, họ đã bác bỏ cáo buộc gian lận vào cuối tháng 10.
Vụ việc trên bắt nguồn từ đơn khiếu nại của DIS, một công ty Brazil sở hữu 40% bản quyền của Neymar khi anh còn ở Santos. Sau đó, khi Neymar được Barcelona chiêu mộ với mức phí 57,1 triệu euro, DIS cho rằng, họ đã nhận được khoản tiền thấp hơn nhiều so với giá trị thị trường thực tế của cầu thủ người Brazil.
DIS đã đệ đơn kiện vào năm 2015 với lý do họ đã bị lừa gạt trong quá trình chuyển nhượng cầu thủ tới Barcelona. Họ cáo buộc Barcelona và Câu lạc bộ Santos đã thông đồng để che giấu chi phí chuyển nhượng thực sự của ngôi sao hiện đang chơi cho PSG.
DIS cũng lập luận rằng họ không được thông báo về sự tồn tại của hợp đồng độc quyền vào năm 2011 giữa Neymar và Barcelona.
Tuy nhiên, toà án tuyên bố rằng các cáo buộc trên của DIS là “không có bằng chứng”. Các công tố viên kết luận vụ việc này là một tranh chấp dân sự chứ không phải một vụ án hình sự.
Mặc dù các công tố viên đã huỷ bỏ cáo buộc nhưng vụ án tiếp tục vì toà án đang xem xét một bản cáo trạng riêng do DIS đệ trình vì luật pháp Tây Ban Nha cho phép.
Được biết, DIS đang tìm cách thu hồi 35 triệu euro mà họ cho là mình bị lừa đảo.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.
Thu Trang
(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Trần Kiên
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Hải Hà
T. Minh
Đăng Tân
Thanh
Lan Anh
Văn Thanh
Theo TTXVN
Trần Kiên
Hương Giang