Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 13/06/2016 - 14:12
(Thanh tra) - Ngày 13/6, Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) Thụy Điển công bố Mỹ - Nga vẫn là hai quốc gia sở hữu số lượng lớn vũ khí hạt nhân trên toàn thế giới và đang tiến hành cắt giảm kho vũ khí hạt nhân.
Tên lửa đạn đạo liên lục địa di động RT-12PM2 Topol-M trong lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ. Ảnh: AFP
Báo cáo dự trữ vũ khí hạt nhân thế giới thường niên của SIPRI thống kê 9 quốc gia gồm Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Israel và CHDCND Triều Tiên sở hữu 15.396 đầu đạn hạt nhân vào đầu năm 2016, trong đó tính cả 4.120 đầu đạn đã phóng.
Đầu năm 2015, số lượng này là 15.850 đầu đạn.
Các nhà nghiên cứu Shannon Kile và Hans Kristensen thuộc SIPRI phân tích: "Vào giữa thập niên 1980, lượng đầu đạn hạt nhân chiến lược mang tính tấn công giai đoạn thứ ba trên thế giới đã giảm kể từ khi đạt gần 70.000, phần lớn từ Mỹ và Nga. Đây là kết quả của hiệp ước về vũ khí hạt nhân tại Prague (Czech) năm 2010 (Strategic Armes Reduction Treaty - viết tắt là Start II) thay thế cho Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược (Start I) ký năm 1991. Con số này đang tiếp tục giảm nhưng không đáng kể”.
Số lượng vũ khí hạt nhân của Mỹ và Nga chiếm 93% tổng số lượng vũ khí hạt nhân toàn cầu, trong đó Mỹ sở hữu 7.000 đầu đạn, Nga sở hữu 7.290 đầu đạn. Các nước còn lại, như Pháp (300), Trung Quốc (260), Anh (215), Pakistan (110-130), Ấn Độ (100 -120), Israel (80) và Triều Tiên (10 - chưa thống kê đầy đủ).
SIPRI cho biết: “Không có nước nào đã sở hữu vũ khí hạt nhân mà lại từ bỏ vũ khí hạt nhân trong tương lai gần. Thậm chí các quốc gia này còn tiến hành các chương trình hiện đại hóa vũ khí hạt nhân dài hạn mang tính chiến lược nhằm củng cố tiềm lực quân sự”.
Điển hình là cuộc cạnh tranh vũ khí hạt nhân giữa hai nước láng giềng Ấn Độ và Pakistan. Ấn Độ phát triển “Chương trình Tên lửa dẫn đường tích hợp” (IGMDP) và đẩy nhanh tiến độ sản xuất plutonium, trong khi nước láng giềng Pakistan lại tăng cường vũ khí hạt nhân chiến thuật, tích cực gia tăng kho vũ khí hạt nhân (NW) do lo ngại trước đối thủ “truyền kiếp” trong khu vực là Ấn Độ.
Kết luận, SIPRI cảnh báo Pakistan sẽ là "kho vũ khí hạt nhân lớn trong thập kỷ tới” và cho rằng, dù Mỹ - Nga không ngừng cắt giảm số lượng vũ khí hạt nhân nhưng số lượng vũ khí hạt nhân của một số nước khác vẫn không đổi, bất chấp những nỗ lực nhằm giải trừ quân bị theo Hiệp ước cắt giảm vũ khí giữa các quốc gia.
Võ Như Uyên
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại buổi làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan Công vụ, nhân sự và chống tham nhũng trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga, diễn ra chiều 3/12, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã chia sẻ toàn diện về kết quả, định hướng phòng, chống tham nhũng của Việt Nam, đồng thời đề xuất nhiều nội dung hợp tác cụ thể, thiết thực, phù hợp bối cảnh mới.
Hải Lương
(Thanh tra) - Chủ đề của Ngày Quốc tế chống tham nhũng (9/12) năm 2025 là: "Đoàn kết với giới trẻ trong phòng, chống tham nhũng: Định hình tương lai liêm chính", tiếp tục nhấn mạnh vai trò của giới trẻ trong cuộc chiến chống tham nhũng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Dương Nguyễn
Bảo Anh - Dương Nguyễn
Trung Hà
Ngọc Trâm
Trung Hà
Thái Minh
Nam Dũng
Trần Kiên
Thái Minh
Bùi Bình
Trần Quý
Trần Kiên
Hải Lương
Chính Bình