Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 24/08/2016 - 06:37
(Thanh tra)- Cảnh sát Liên bang Mỹ vừa tiến hành bắt giữ Samuel Mebiame - con trai cựu Thủ tướng Gabon Léon Mebiame (nhiệm kỳ 1975 - 1990), ngay tại nơi ở của ông này ở quận Brooklyn, TP New York (bang New York, Đông Bắc nước Mỹ), vì bị cáo buộc có hành vi hối lộ.
Ảnh minh họa: Shutterstock
Theo thông tin ban đầu, lệnh bắt giữ được thực hiện sau khi các công tố viên tư pháp Mỹ lên tiếng cáo buộc Samuel Mebiame, thông qua một quỹ đầu cơ của Mỹ, đã đổ rất nhiều tiền nhằm hối lộ các quan chức chính quyền ở Nigeria, Cộng hòa Guinea và Cộng hòa Tchad để giành quyền thăm dò, khai thác nhiều mỏ khoáng sản có trữ lượng lớn.
Cơ quan tư pháp Mỹ cho rằng, Samuel Mebiame dính líu tới rất nhiều các hoạt động phi pháp ở 3 quốc gia châu Phi như nói trên, thông qua các hoạt động giao dịch mờ ám giữa Tập đoàn Đầu tư Vốn Och-Ziff (Samuel Mebiame là cổ đông chiến lược, đang quản lý hơn 39 tỷ USD vốn đầu tư ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề ở nhiều quốc gia) với một công ty có trụ sở tại quần đảo Turks&Caicos (vùng đất thuộc Anh tại khu vực Caribe).
Ở Cộng hòa Guinea, Samuel Mebiame đã thông qua một loạt công ty riêng của mình "mua chuộc" các quan chức chính quyền nhằm bỏ qua hoặc che giấu những vấn đề pháp lý trong các giấy phép khai thác mỏ mà Samuel Mebiame có được (cũng bằng cách hối lộ để được cấp giấy phép).
Còn ở Cộng hòa Tchad, con trai của cựu Thủ tướng Gabon, cũng với những hành vi, thủ đoạn tương tự, đã giành được nhiều giấy phép khai thác uranium về cho Tập đoàn Đầu tư Vốn Och-Ziff và cho các công ty riêng của mình.
Ngay sau khi nhận được thông tin về việc bắt giữ Samuel Mebiame, chính quyền Cộng hòa Guinea đã thông báo sẵn sàng hợp tác với cơ quan tư pháp Mỹ để tiến hành điều tra về những hợp đồng khai thác mỏ liên quan đến Samuel Mebiame. Đại diện chính quyền Guinea khẳng định: "Guinea đã từng hợp tác với Mỹ và nay sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nhằm đưa những vụ bê bối liên quan đến các hợp đồng thăm dò, khai thác mỏ ra ánh sáng, đặc biệt là các hợp đồng liên quan đến Samuel Mebiame".
Nhật Minh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
B.S
Bùi Bình
Đăng Tân
Trung Hà
Cảnh Nhật
Trung Hà
Phương Hiếu
Văn Thanh
Đăng Tân
Minh Nguyệt
Thanh Lương