Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 26/07/2016 - 14:15
(Thanh tra) - Từ năm 2013, chính quyền Tổng thống Barack Obama tuyên bố mở rộng mọi vị trí cho nữ quân nhân Mỹ. Đến năm 2016, Lục quân Mỹ đã chấp thuận danh sách hai nữ sĩ quan đầu tiên.
Ảnh: Getty
Tuy nhiên, họ phải hoàn tất những khoá huấn luyện còn lại và đáp ứng yêu cầu về thể lực trước khi hội đủ tiêu chuẩn trở thành sĩ quan tác chiến chính thức.
Thiếu tá Melody Faulkenberry, phát ngôn viên Trung tâm Huấn luyện chiến tranh đặc biệt John F. Kennedy cho biết: "Họ là hai người phụ nữ đầu tiên được chọn dựa trên những luật lệ mới, cho phép họ đảm nhận vai trò tác chiến trên bộ. Họ sẽ có ít nhất ba tháng huấn luyện”.
Thông tin chi tiết về hai nữ sĩ quan không được tiết lộ.
Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter đã bác bỏ yêu cầu miễn trừ đối với lực lượng nữ trong một số vị trí thuộc Hải quân Mỹ.
Mặc dù lực lượng nữ binh sĩ tham gia chiến đấu ở Iraq và Afghanistan nhưng họ bị cấm chiến đấu ở các vị trí giáp mặt với quân địch.
Hiện nữ giới chiếm 15,6% trên tổng số 1,34 triệu quân nhân phục vụ trong lực lượng: Lục quân, Thủy quân lục chiến, Hải quân và Không quân Mỹ.
Võ Như Uyên
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Thanh Lương
Thanh Lương
Phương Hiếu
Bùi Bình
Minh Nguyệt
Công Thắng
Theo TTXVN
Thanh Lương
Bùi Bình
Trung Hà
Trung Hà