Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 03/03/2012 - 06:47
(Thanh tra) - Tháng 3/2011, cựu Tổng thống Israel Moshe Katsav đã bị tuyên án 7 năm tù vì tội hiếp dâm và các tội danh khác liên quan đến tình dục.
Cựu Tổng thống Israel Moshe Katsav (giữa). Ảnh: BBC
>> Kỳ I: Thủ tướng với cáo buộc mua dâm vị thành niên
>> Kỳ II: Bê bối tình dục chấn động nước Pháp
Tòa án Israel xử ông Moshe Katsav phạm tội cưỡng hiếp một nhân viên vào cuối những năm 90 của thế kỷ 20 khi còn làm Bộ trưởng Du lịch. Ngoài ra, ông Moshe Katsav còn bị cáo buộc các tội danh liên quan khác sau khi đã lên làm Tổng thống.
Nạn nhân (giấu tên) khai trước tòa rằng, ông Moshe Katsav tấn công mình trong Văn phòng Bộ Du lịch. Chưa hết, sau đó, ông này còn có hành động tương tự tại một khách sạn ở Jerusalem.
Khi tuyên án ông Moshe Katsav, năm nay 67 tuổi, các chánh án khẳng định: Không ai có thể đứng trên pháp luật. (Ông Moshe Katsav là cựu nguyên thủ quốc gia đầu tiên của Israel bị xử tù).
Hãng thông tấn AP của Mỹ cho biết, ông Moshe Katsav đã bật khóc khi nghe phán quyết và hét lớn với các chánh án: “Các ngài sai rồi. Đó là một sự dối trá. Các phụ nữ này biết đó là dối trá”. Cựu Tổng thống cũng bác bỏ các cáo trạng và không chịu nhận tội để được giảm án mà đòi mở phiên xử khác để làm trong sạch tên tuổi.
Sau phiên xét xử hồi tháng 12/2010 tại Thủ đô Tel Aviv, giới truyền thông Israel đã mô tả vụ xử là “một trận động đất chính trị”. Còn Thủ tướng Benjamin Netanyahu thì nói đây là “một ngày buồn cho Israel và dân chúng”.
Tờ Jerusalem Post của Israel cho biết, trong phiên xử, các thẩm phán chỉ rõ việc các nguyên đơn cáo buộc ông Moshe Katsav đã buộc họ viết thư tình cho mình nhằm làm cho các cáo buộc có vẻ thiếu thuyết phục.
Theo hồ sơ của tòa án, ông Moshe Katsav có hành vi hiếp dâm vào tháng 4/1998 và sách nhiễu tình dục 2 phụ nữ khác vào năm 2003 và 2005 khi đang làm Tổng thống.
“Chúng tôi tin nguyên đơn vì lời khai của bà ta có chứng cứ hậu thuẫn và bà ta nói sự thật”, chánh án George Karra khẳng định. Chưa kể, các chánh án cũng cho rằng, các chứng cứ của cựu Tổng thống “đầy sự dối trá”.
Nhấn mạnh việc “các cáo giác về sách nhiễu tình dục thường bị làm ngơ”, nhiều tổ chức phụ nữ và tổ chức đấu tranh cho quyền của phụ nữ ở Israel đã bày tỏ sự ủng hộ kết quả phiên tòa và đánh giá cao sự độc lập của hệ thống tòa án.
Được biết, vào năm 2006, 4 nhân viên đã và đang làm việc với ông Moshe Katsav cáo buộc rằng, Tổng thống Israel đã quấy rối tình dục đối với họ. Một phụ nữ còn nói rằng, Tổng thống Moshe Katsav đã cưỡng hiếp bà.
Ban đầu, ông Moshe Katsav phủ nhận những lời cáo buộc và xin nghỉ phép để dành thời giờ đối phó với các lời tố cáo.
Tiếp đó, ngày 29/6/2007, ông Moshe Katsav đã đệ đơn từ chức Tổng thống, một ngày sau khi chấp nhận một thỏa hiệp để cơ quan tư pháp bãi bỏ việc truy tố về tội cưỡng hiếp.
Theo thỏa thuận đạt được khi đó, ông Moshe Katsav đồng ý từ chức và tự nhận là có tội đối với những cáo buộc về quấy rối tình dục, có những hành động khiếm nhã và quấy rối một nhân chứng để tránh các tội trạng nghiêm trọng hơn. Ông Moshe Katsav phải bồi thường thiệt hại cho những người tố cáo, đổi lại sẽ không bị ngồi tù.
Tuy nhiên, tháng 4/2009, cựu Tổng thống đổi ý, rút khỏi thỏa thuận và phủ nhận các cáo buộc hiếp dâm.

Ông Moshe Katsav (giữa) bị kết án 7 năm tù giam. Ảnh: AP
Ông Moshe Katsav bị khởi tố vào tháng 4/2009. Trước đó, trong một tuyên bố đưa ra hôm 23/1/2007, Tổng Chưởng lý Meni Mazuz cho biết đã có đủ bằng chứng để khởi tố Tổng thống về các tội danh liên quan đến tình dục, đặc biệt là cưỡng hiếp một nhân viên cũ và tội gây cản trở công lý.
Giữa tháng 5/2009, cựu Tổng thống Israel đã đến tòa án ở Tel Aviv để đối mặt với cáo buộc. Trao đổi với báo chí bên ngoài tòa án, ông Moshe Katsav nói rằng, vụ xử ông sẽ là một “cuộc chiến đấu kéo dài và kịch liệt để bảo vệ thanh danh”. Ông Moshe Katsav cũng khẳng định, rốt cuộc mọi người sẽ thấy rằng ông vô tội.
Kỳ IV: Đường tới song sắt của “nữ hoàng” cách mạng cam
Bích Lan - Huy Hoàng (Tổng hợp)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Singapore, công tác điều tra các hành vi rửa tiền được giao cho ba cơ quan thực thi pháp luật gồm: Cảnh sát Singapore (SPF), Cục Phòng, chống Ma túy Trung ương (CNB) và Cục Điều tra Hành vi tham nhũng (CPIB).
Phương Âu
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
T.T
Quốc Huỳnh
Đăng Tân
Hải Hà
Quang Dân
BTT
Thái Nam
Minh Tân
Trần Quý
Minh Tân
PL-BĐ