Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Hà Nội: Hoàn thiện hơn 92% văn bản, sẵn sàng thực thi Luật Thủ đô 2026

Hải Hà

Thứ bảy, 27/06/2026 - 18:51

(Thanh tra) - Chỉ hơn hai tháng sau khi Quốc hội thông qua, Hà Nội đã hoàn thiện hơn 92% khối lượng nghị quyết quy phạm pháp luật, tạo lập hành lang pháp lý vững chắc để Luật Thủ đô năm 2026 có thể đi vào cuộc sống ngay từ ngày 1/7/2026.

Hội nghị phổ biến, quán triệt các nghị quyết của HĐND thành phố và quyết định của UBND thành phố triển khai thi hành Luật Thủ đô năm 2026. Ảnh: Viết Thành

Tại hội nghị phổ biến, quán triệt các nghị quyết của HĐND thành phố và quyết định của UBND thành phố triển khai thi hành Luật Thủ đô năm 2026, diễn ra ngày 27/6, trình bày báo cáo chi tiết về tình hình thực hiện, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Công Anh cho biết, ngay sau khi Luật Thủ đô được Quốc hội thông qua vào ngày 23/4/2026, cả hệ thống chính trị của thành phố đã nhanh chóng vào cuộc, xác định việc tổ chức thi hành luật là nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chỉ thị số 15-CT/TU về triển khai thi hành Luật Thủ đô; UBND thành phố đồng thời ban hành ba kế hoạch quan trọng gồm: Rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến và tập huấn Luật Thủ đô năm 2026; tổ chức thi hành luật với lộ trình, nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị.

Một tổ công tác đặc biệt cũng được thành lập từ ngày 6/5/2026 nhằm đôn đốc, theo dõi sát sao tiến độ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và xử lý những ý kiến đóng góp.

Đến nay, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua 59/64 nghị quyết quy phạm pháp luật để triển khai thi hành Luật Thủ đô năm 2026, đạt trên 92% tổng số nghị quyết phải ban hành. 

Các nghị quyết này được thông qua tại ba kỳ họp, trong đó có một nghị quyết đã sớm có hiệu lực từ ngày 11/5/2026 để làm tiền đề, cùng 58 nghị quyết khác được hoàn thiện để có hiệu lực đồng thời với thời điểm Luật Thủ đô 2026 chính thức áp dụng.

Song song với đó, qua quá trình rà soát toàn diện hệ thống pháp luật, thành phố quyết định giữ lại 22 nghị quyết và 2 quyết định ban hành theo Luật Thủ đô năm 2024 do vẫn tiếp tục phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

Chỉ trong một thời gian ngắn, khối lượng công việc rất lớn trên các lĩnh vực quan trọng như tổ chức bộ máy, quy hoạch, phát triển đô thị, giáo dục, y tế và an sinh xã hội đã được giải quyết triệt để.

Đặc biệt, các nghị quyết được ban hành chủ yếu là những cơ chế, chính sách đặc thù chưa từng có hoặc khác với quy định hiện hành của Trung ương.

Dù tiến độ hết sức khẩn trương, thành phố vẫn đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt trình tự xây dựng văn bản, lấy ý kiến rộng rãi từ cộng đồng, chuyên gia và được Sở Tư pháp thẩm định kỹ lưỡng về tính hợp hiến, hợp pháp, cũng như tính khả thi trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh trình bày Báo cáo tình hình triển khai thi hành Luật Thủ đô năm 2026. Ảnh: Viết Thành

Theo Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh, công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Thủ đô năm 2026 được triển khai đồng bộ ngay sau khi Luật được thông qua, gắn với việc quán triệt các chủ trương lớn của Trung ương về phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.

Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố đã sớm biên soạn các tài liệu giới thiệu chi tiết những điểm mới, các chính sách cốt lõi để truyền đạt đến cán bộ, công chức và mọi tầng lớp Nhân dân.

Đến nay, thành phố Hà Nội đã tổ chức hơn 250 hội nghị với trên 50.000 lượt người tham dự và phát hành hơn 14.000 tài liệu pháp luật.

Đáng chú ý, hệ thống truyền thanh cơ sở đã thực hiện trên 1.000 lượt phát sóng mỗi tuần, kết hợp cùng 1.560 tin bài được đăng tải trên các cổng thông tin điện tử.

Các cơ quan báo chí, nền tảng mạng xã hội và đội ngũ báo cáo viên cũng tích cực vào cuộc, đa dạng hóa phương thức tiếp cận qua các cuộc thi trực tuyến nhằm tạo sự đồng thuận sâu rộng trong xã hội.

Đánh giá lại toàn bộ quá trình, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh nhấn mạnh, những kết quả đạt được không chỉ dừng ở số lượng văn bản, mà quan trọng nhất là đã thiết lập một hành lang pháp lý tương đối toàn diện.

Thành quả này khẳng định năng lực điều hành, quyết tâm tổ chức thực hiện của Hà Nội, đảm bảo các cơ chế, chính sách đặc thù của Luật Thủ đô 2026 có thể được triển khai ngay từ ngày 1/7/2026, không để xảy ra khoảng trống pháp lý, phục vụ đắc lực cho công cuộc đổi mới và nâng cao hiệu quả quản trị đô thị.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Báo chí

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Báo chí

(Thanh tra) - Chính phủ ban hành Nghị định số 237/2026/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Báo chí. Theo đó, Nghị định quy định rõ về trách nhiệm của cơ quan báo chí trong việc sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo, điều kiện thực hiện thêm loại hình báo chí... Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Thư Ký

11:39 27/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm