Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Indonesia: Tình hình tham nhũng ngày một tệ hơn

Thứ sáu, 29/07/2016 - 06:32

(Thanh tra)- Báo Jakarta Post (Indonesia) đưa tin từ kết quả một cuộc điều tra cho thấy, hầu hết người dân nước này cho rằng, tình hình tham nhũng trong nước đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

Thống đốc Jakarta Tjahaja Purnama xuất hiện tại tòa ngày 26/7 như một nhân chứng trong phiên xét xử Ariesman Widjaja, cựu Giám đốc Điều hành Agung Podomoro Land (APL) - người bị cáo buộc hối lộ Ủy viên Hội đồng thành phố M. Sanusi. Ảnh: The Jakarta Post

Cuộc điều tra được thực hiện bởi Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) chỉ ra, 66,4% số người được hỏi tin rằng tham nhũng ở Indonesia trở nên tệ hơn trong gần 2 năm kể từ khi Tổng thống Joko “Jokowi” Widodo nhậm chức. Chỉ 10,8% cho rằng các vụ án tham nhũng ở Indonesia đã giảm, trong khi 21,3% cho rằng các vụ án vẫn đang trì trệ chưa được giải quyết.

“Hầu hết mọi người cho rằng số vụ tham nhũng đang gia tăng. 50,4% số người được hỏi tin rằng đất nước đang trong báo động nghiêm trọng về việc bài trừ tham nhũng", Arya Fernandes - chuyên gia nghiên cứu của CSIS nói trong buổi họp báo hôm 26/7.

Bên cạnh đó, 28,2% số người được hỏi cho rằng hành động của Chính phủ là chưa đủ.

Cuộc điều tra tiến hành từ ngày 17 - 29/4 đối với 3.900 người ở độ tuổi từ 19 trở lên, bằng phương pháp trả lời phỏng vấn trực tiếp. Trong đó, có 1.900 người đến từ Aceh, Banten, North Sumatra, Papua và Riau là những nơi được Ủy ban Chống tham nhũng (KPK) xếp vào danh sách dễ bị tổn thương bởi tham nhũng. 2.000 người còn lại tới từ 29 tỉnh, thành khác.

Ông Vidhyandika Djati Perkasa - Người đứng đầu Bộ phận Chính trị và Quan hệ quốc tế của CSIS cho biết, những người tham gia cuộc điều tra tin rằng các hình phạt cho tội danh tham nhũng, hối lộ là nhẹ, dẫn tới sự gia tăng các vụ việc tham nhũng. Các thẩm phán có xu hướng áp dụng các hình phạt đối với người bị kết án tham nhũng nhẹ hơn so với đề nghị của công tố viên, bởi vậy, không tạo ra được hiệu ứng răn đe.

Trong năm 2014, Cơ quan Giám sát tham nhũng Indonesia (ICW) đã giám sát 479 người phạm tội tham nhũng. Tuy nhiên, ICW cho biết, 372 người trong số đó nhận được mức án phạt dưới 4 năm tù. Mức phạt trung bình chỉ là 2,8 năm tù.

Tổng thống Joko Widodo lên nắm quyền tháng 7/2014 trong sự kỳ vọng của người dân khi ông là Tổng thống đầu tiên không xuất thân từ tầng lớp thượng lưu, ông có cương lĩnh tranh cử rõ ràng với lời hứa xóa bỏ tệ nạn tham nhũng và cải cách bộ máy hành chính quan liêu tại Indonesia.

Ngọc Anh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

World Cup 2026: Những nỗ lực phòng chống tham nhũng, cá cược của FIFA

World Cup 2026: Những nỗ lực phòng chống tham nhũng, cá cược của FIFA

(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.

Phúc Lâm – Minh Ngọc

15:49 27/05/2026

Tin mới nhất

Xem thêm