Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 25/07/2016 - 22:58
(Thanh tra)- Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Tiến sĩ Seo In Won, chuyên gia về luật biển quốc tế của Hàn Quốc thuộc Viện nghiên cứu Khoa học xã hội Châu Á, cho rằng Trung Quốc sẽ đánh mất hình ảnh quốc gia của mình trong cộng đồng quốc tế nếu coi thường phán quyết của Tòa Trọng tài ở La Hay (Hà Lan) về vụ kiện của Philippines đối với yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông. Đồng thời, điều này cũng sẽ làm giảm vị thế ngoại giao của Trung Quốc, với tư cách một nước lớn đang trong quá trình trở thành quốc gia phát triển.
Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN ngày 23/7, Tiến sĩ Seo In Won khẳng định phán quyết của Tòa Trọng tài bác bỏ yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông là một ví dụ tốt trong việc đưa ra một giải pháp hòa bình đối với các tranh chấp lãnh thổ trên biển. Theo đó, trong tương lai, để giải quyết các tranh chấp về nguồn tài nguyên và lãnh thổ trên biển một cách hòa bình, cộng đồng quốc tế cần phải tuân thủ và thực hiện theo phán quyết này. Đặc biệt Trung Quốc - một quốc gia thành viên đã tham gia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS) - có nghĩa vụ tuân thủ phán quyết và phải chấp nhận kết quả này với tư cách một thành viên của cộng đồng quốc tế.
Tiến sĩ Seo In Won nhấn mạnh, với phán quyết của Tòa Trọng tài, chủ trương của Trung Quốc về quyền quản lý trên Biển Đông đã bị mất đi tính chính đáng về mặt pháp lý quốc tế.
Tiến sĩ Seo In Won dự báo Trung Quốc sẽ tăng cường huấn luyện quân sự trên thực địa và nâng cao năng lực phản ứng quân sự trên Biển Đông. Trung Quốc sẽ tiếp tục xây dựng đảo nhân tạo, tăng cường giám sát, canh gác để bảo vệ vùng hải phận, không phận và bổ sung các thiết bị quân sự.
PV
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Thanh Lương
Thanh Lương
Phương Hiếu
Bùi Bình
Minh Nguyệt
Công Thắng
Theo TTXVN
Thanh Lương
Bùi Bình
Trung Hà
Trung Hà