Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trần Minh Tuấn (Theo The Guardian)
Thứ hai, 20/07/2020 - 10:44
(Thanh tra) - Người biểu tình kêu gọi lập ra hiến pháp mới, tổ chức bầu cử và chấm dứt các đạo luật đàn áp.
Các cuộc biểu tình chống Chính phủ đã nhận được sự ủng hộ của thanh niên Thái Lan. Ảnh: Chalinee Thirasupa / Reuters
Hàng ngàn người biểu tình chống Chính phủ đã tập hợp tại Thủ đô Thái Lan vào thứ Bảy để kêu gọi lập ra hiến pháp mới, tổ chức bầu cử và chấm dứt các đạo luật đàn áp.
Những người biểu tình, bao gồm chủ yếu là giới trẻ Thái Lan, đã tập trung tại Tượng đài Dân chủ của Bangkok để giơ biểu ngữ và hô vang khẩu hiệu của mình.
Cuộc biểu tình, được tổ chức bởi nhóm Thanh niên Giải phóng, là cuộc biểu tình lớn nhất kể từ khi Chính phủ tuyên bố tình trạng khẩn cấp vào tháng 3 để chống đại dịch Covid-19.
Các cuộc biểu tình phản đối Chính phủ của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha, một cựu Tư lệnh Quân đội, đã thu hút được sự tham gia của rất nhiều người tại thời điểm đó. Nhưng đoàn người biểu tình đã nhanh chóng giải tán khi một số ổ dịch Covid-19 được xác nhận và Thái Lan ban bố tình trạng khẩn cấp.
Kể từ đó, các biện pháp phòng tỏa và cách ly xã hội đã giúp Chính phủ ngăn chặn sự lây lan của virus corona. Nhưng hiện nay tình trạng khẩn cấp vẫn chưa được dỡ bỏ và những người phản đối cho rằng Chính phủ sử dụng tình trạng khẩn cấp như một vũ khí chính trị.
Các cuộc biểu tình trước đó bắt nguồn bởi một phán quyết của tòa án vào tháng Hai đã giải tán một đảng chính trị đối lập nổi tiếng có chính sách thúc đẩy dân chủ, đã thu hút được sự ủng hộ đáng kể của những người Thái trẻ tuổi. Những người ủng hộ Đảng Tương lai tin rằng nhóm này trở thành mục tiêu Chính phủ vì nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người và vì đảng này chỉ trích Chính phủ và quân đội.

Một người biểu tình giơ cao biểu ngữ vẽ Thủ tướng Thái Lan, Prayut Chan-o-cha. Ảnh: Chalinee Thirasupa / Reuters
Các nhà lãnh đạo tại cuộc biểu tình hôm thứ Bảy vừa rồi đã có bài phát biểu kêu gọi thay đổi sâu rộng đối với chinh quyền Thái Lan. Một nhóm cực đoan đã sáng tác một bài bài hát rất nổi tiếng để chỉ trích gay gắt Chính phủ đương nhiệm.
Các nhà tổ chức ước tính số lượng người biểu tinh có thể lên tới 2.000 người, và số lượng người tham gia còn tăng lên khi trời tối.
Cảnh sát đã bao vây đài tưởng niệm và dựng lên các hàng rào để cố gắng ngăn chặn người biểu tình chiếm giữ tượng đài. Loa Cảnh sát đã phát một đoạn luật khẩn cấp và đưa ra cảnh báo hành động tụ tập biểu tình là bất hợp pháp.
Ông Prayut, khi đó còn đang là một Tư lệnh Quân đội, lần đầu lên nắm quyền sau khi đã lãnh đạo một cuộc đảo chính nhằm lật đổ Chính phủ vào năm 2014. Sau đó, ông tiếp tục giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ vào năm 2019 sau một cuộc bầu cử được xem là tự do nhưng không công bằng.
Dưới sự lãnh đạo hết sức bảo thủ của ông, quân đội và giới thượng lưu Hoàng gia Thái Lan đã có thể củng cố quyền lực của họ. Điều này khiến các thành phần tiến bộ hơn trong xã hội Thái Lan tức giận.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại buổi làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan Công vụ, nhân sự và chống tham nhũng trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga, diễn ra chiều 3/12, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã chia sẻ toàn diện về kết quả, định hướng phòng, chống tham nhũng của Việt Nam, đồng thời đề xuất nhiều nội dung hợp tác cụ thể, thiết thực, phù hợp bối cảnh mới.
Hải Lương
(Thanh tra) - Chủ đề của Ngày Quốc tế chống tham nhũng (9/12) năm 2025 là: "Đoàn kết với giới trẻ trong phòng, chống tham nhũng: Định hình tương lai liêm chính", tiếp tục nhấn mạnh vai trò của giới trẻ trong cuộc chiến chống tham nhũng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Dương Nguyễn
Bảo Anh - Dương Nguyễn
Thư Ký
Trí Vũ
Kim Thành
Thu Huyền
Trần Quý
T. Minh
Trí Vũ
Lan Anh
T.Vân
Trung Hà
Minh Nguyệt
Nam Dũng