Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 11/01/2017 - 15:41
Tòa án TP New York – Mỹ hôm 10-1 buộc tội em trai và cháu trai của cựu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) Ban Ki-moon hối lộ một quan chức chính phủ ở Trung Đông.
Cựu Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon. Ảnh: HIRU NEWS
Theo các công tố viên Mỹ, đầu năm 2013, Công ty xây dựng Keangnam của Hàn Quốc do em trai ông Ban là Ban Ki-sang làm giám đốc đối mặt với nhiều khoản nợ.
Công ty này sau đó phải rao bán một khu phức hợp tòa nhà ở Việt Nam tên gọi Landmark 72.
Trong bản cáo trạng dài 39 trang công bố tại tòa án hôm 10-1, các công tố viên cáo buộc Ban Ki-sang và con trai ông ta, Joo Hyan "Dennis" Bahn – hoạt động trong lĩnh vực bất động sản ở quận Manhattan, nhận được hàng triệu USD tiền hoa hồng liên quan tới thương vụ ước tính trị giá 800 triệu USD nói trên.
Các quan chức Mỹ tin rằng cha con ông Ban Ki-sang hối lộ một quan chức Trung Đông số tiền hàng triệu USD nhằm thuyết phục người này thu xếp thương vụ mua dự án của Keangnam thông qua vốn nhà nước. Thậm chí, hai người còn tổ chức một cuộc gặp với nguyên thủ nước Trung Đông nói trên để bàn về thỏa thận khi ông này đến TP New York tham dự cuộc họp thường niên của đại hội đồng LHQ.
Cả ông Harris lẫn Ban Ki-sang vẫn chưa bị bắt, trong khi ông Bahn phủ nhận cáo buộc và đã tại ngoại.
Tổng chưởng lý quận Nam New York, Preet Bharara, cho biết: “Vụ hối lộ và gian lận này xúc phạm đến tất cả những ai tin vào kinh doanh trung thực và minh bạch. Đó cũng là lời nhắc nhở đến bất cứ người nào muốn đưa hối lộ tới TP New York sẽ phải đối mặt cơ quan thực thi pháp luật Mỹ”.
Trong khi đó, Reuters dẫn lời phát ngôn viên của ông Ban Ki-moon cho biết ông không biết tường tận những diễn biến xoay quanh cáo buộc người thân của mình hối lộ.
Ông Ban từng là Tổng thư ký LHQ từ năm 2007-2016, sau đó được thay thế bởi cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Guterres vào ngày 1-1-2017.
Theo P.Nghĩa (Nld.com.vn)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
Hồng Thành
(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.
Hồng Thành
Hồng Thành
Phương Âu
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thùy Dương
Minh Tân
Trung Hà
Trí Vũ
Hương Giang
Đăng Tân
Nguyễn Thanh
VP
PV
Hoàng Hưng
Hương Giang
Cảnh Nhật