Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chủ nhật, 03/11/2013 - 07:40
Một thương gia đá quý người Mỹ tuyên bố ông từng cung cấp thông tin về nơi trùm khủng bố Osama bin Laden ẩn náu cho Washington và muốn nhận phần thưởng xứng đáng với đóng góp của mình.
Osama bin Laden bị lính đặc nhiệm SEAL hải quân Mỹ tiêu diệt vào tháng 5/2011. Ảnh: AP.
Hãng tin AP hôm qua nhận được bức thư gửi từ công ty luật Loevy&Loevy, trụ sở Chicago, cho biết Tom Lee, thương nhân đá quý 63 tuổi, nói rằng từng thông báo nơi ẩn náu của Osama bin Laden ở Abbottabad cho chính quyền Mỹ vào năm 2003. Người này đang đòi khoản tiền 25 triệu USD được chính phủ Mỹ treo thưởng cho việc cung cấp thông tin từ trước đó.
Theo bức thư, một nhân viên tình báo Pakistan nói với Lee rằng anh ta từng hộ tống bin Laden cùng gia đình di chuyển từ Peshawar tới Abbottabad. Thương nhân này sau đó chia sẻ thông tin với mật vụ Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), trong đó khẳng định nhân viên tình báo Pakistan "là thành viên trong một gia đình có quan hệ làm ăn với ông trong nhiều thập niên" và họ cũng phản đối các hành động của bin Laden.
"Điều này khiến tôi và những người dân Mỹ khác lo lắng. Tôi nói với họ chính xác nơi bin Laden trú ẩn từ năm 2003 và họ để hắn sống thêm 8 năm", Lee viết trong email gửi đến trang tin Grand Rapids hôm qua. Ông không hiểu vì sao chính phủ Mỹ lại trì hoãn hành động.
Ông Lee đã nhiều lần đòi số tiền thưởng 25 triệu USD nhưng không nhận được phản hồi. James Comey, giám đốc FBI cũng nhận được bức thư trên vào tháng 8. Hiện FBI vẫn chưa đưa ra bình luận. Loevy&Loevy chưa trả lời đề nghị của báo chí nói chuyện với thương nhân.
Trùm khủng bố Osama bin Laden bị lính đặc nhiệm SEAL thuộc hải quân Mỹ tiêu diệt tại nhà riêng ở Abbottabad, Pakistan hồi tháng 5/2011. Các quan chức Mỹ cho rằng ngôi nhà được xây dựng vào năm 2005, còn Pakistan tin rằng trùm khủng bố mới chuyển đến Abbottabad vào mùa hè năm đó.
Theo Nguyễn Tâm/VnExpress.net
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Singapore, công tác điều tra các hành vi rửa tiền được giao cho ba cơ quan thực thi pháp luật gồm: Cảnh sát Singapore (SPF), Cục Phòng, chống Ma túy Trung ương (CNB) và Cục Điều tra Hành vi tham nhũng (CPIB).
Phương Âu
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hà Anh
PV
Thanh Lương
Hà Anh
Đăng Tân
T.Vân
Ngọc Trâm
Hải Hà
Phú Đức
Trọng Tài
Hải Hà
Minh Nguyệt