Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chủ nhật, 18/09/2016 - 06:28
(Thanh tra)- Theo Huffingtonpost, giống như mang đến chất đốt, các doanh nghiệp Trung Quốc đang thổi bùng tham nhũng trên khắp châu Phi - nơi tham nhũng đã sẵn tồn tại ở mọi ngóc ngách của xã hội.
Một phụ nữ đi qua hàng rào tôn tại một công trường xây dựng của Trung Quốc tại Thủ đô Nairobi, Kenya ngày 2/9/2015. Ảnh: Reuters
Từ cáo buộc về việc trả các khoản "màu mỡ" cho các quan chức tham nhũng ở Cộng hòa Dân chủ Congo để xâm nhập trái phép vào các khu rừng nhiệt đới được bảo vệ cho tới những báo cáo về việc chi cho các quan chức của Đảng Cộng hòa nước này một khoản lên tới 350 triệu USD để dự án khai khoáng có tên Sicomines được tiến hành là một minh chứng.
Hay trường hợp của Sam Pa - doanh nhân hoạt động trong ngành Dầu khí người Hồng Kông - được gọi là một trong những kẻ thúc đẩy cho tham nhũng. Theo điều tra của phóng viên Tom Burgis (Tạp chí Financial Times), người đã có nhiều ghi chép về Sam Pa trong cuốn sách được phát hành năm 2015 với tiêu đề “Cỗ máy cướp bóc" (The Looting Machine): Hàng tỷ USD đã bị đánh cắp qua mạng lưới của Sam Pa như một phần của các hoạt động mờ ám khắp châu Phi để bảo đảm cho quyền khoan dầu khí, khai thác mỏ và vô số các thỏa thuận thương mại hợp tác Trung - Phi khác.
Theo báo The Wall Street Journal, Sam Pa đã bị đưa vào danh sách trừng phạt của Chính phủ Mỹ do cáo buộc đưa hối lộ trong các vụ làm ăn ở Zimbabwe. Người này đã bị bắt giữ hồi tháng 10/2015 trong chiến dịch chống tham nhũng "đả hổ đập ruồi" của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Tuy nhiên, ở một khía cạnh khác, theo đánh giá của Huffingtonpost, trong khi nhiều tập đoàn lớn của Trung Quốc có liên quan đến những hoạt động bất hợp pháp tại châu Phi thì các doanh nghiệp Trung Quốc quy mô nhỏ tại châu lục này lại là nạn nhân của tham nhũng.
Zander Rounds, quản lý nghiên cứu tại China House Kenya tại Thủ đô Nairobi gần đây đã xuất bản một bài báo về vai trò của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Trung Quốc đối với tham nhũng của Kenya. Rounds đã tiến hành phỏng vấn 25 lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc ở Kenya trong vòng 10 tháng. Và, những gì ông rút ra được từ quá trình nghiên cứu là, các doanh nghiệp Trung Quốc thường phải "chủ động" vạch ra các kế hoạch. Họ - những người nhập cư mới ở một đất nước, nơi họ phải hoạt động trong một hệ thống văn hóa, ngôn ngữ và luật pháp xa lạ, dễ dàng trở thành mục tiêu của hối lộ.
Ngọc Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
Hồng Thành
(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.
Hồng Thành
Hồng Thành
Phương Âu
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Hương Giang
Đăng Tân
Đăng Tân
Thái Hải
Thiên Tâm
Đăng Tân
Đăng Tân
Nhật Linh
Thanh Nhung