Theo dõi Báo Thanh tra trên
Ngọc Anh
Thứ năm, 31/08/2023 - 17:57
(Thanh tra) - Liu Jun, quan chức cấp cao của bóng đá Trung Quốc và là Chủ tịch Giải Bóng đá Chinese Super League (CSL), bị điều tra vì nghi ngờ vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh Hồ Bắc tuyên bố hôm 30/8.
Liu Jun, nhân vật "tầm cỡ" thứ 14 trong giới bóng đá Trung Quốc bị điều tra tham nhũng kể từ tháng 11 năm ngoái. Ảnh: IC
Theo Nhật báo Thanh niên Bắc Kinh (Beijing Youth Daily), Liu Jun, 47 tuổi, đã trở thành nhân vật "tầm cỡ" thứ 14 trong giới bóng đá Trung Quốc bị điều tra tham nhũng kể từ tháng 11 năm ngoái, khi Lý Thiết (Li Tie), cựu Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Bóng đá nam Quốc gia Trung Quốc, bị cáo buộc tội tham nhũng và nhận hối lộ.
Cho đến nay, cả 6 chủ tịch kế nhiệm và đương nhiệm của CSL đều đã từ chức kể từ khi công ty vận hành CSL được thành lập vào năm 2006.
Liu Jun là một nhân vật nổi tiếng trong làng bóng đá suốt hơn 10 năm. Ông tham gia công tác chuẩn bị ban đầu cho việc tổ chức Giải Bóng đá Trung Quốc (CFL) vào cuối năm 2018.
Tháng 7/2021, Liu được bổ nhiệm làm phó ban lãnh đạo nhóm dự bị của CFL và sau đó trở thành Chủ tịch CSL, chịu trách nhiệm phát triển và vận hành hoạt động kinh doanh của giải đấu chuyên nghiệp.
Theo Thời báo Hoàn Cầu (Global Times), cuộc điều tra Lý Thiết vào tháng 11 năm ngoái đánh dấu sự khởi đầu của một đợt nỗ lực chống tham nhũng mới trong giới bóng đá Trung Quốc.
Tuyên bố của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao được tờ South China Morning Post dẫn hồi đầu tháng cho biết, Lý Thiết đã bị buộc tội về các tội tham nhũng, bao gồm cả việc nhận hối lộ.

Lý Thiết, cựu Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Trung Quốc bị buộc tội về các tội tham nhũng. Ảnh: Xinhua
Kể từ năm 2023, hơn 10 quan chức cấp cao và cấp trung của Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) cũng như các cựu quan chức của CSL đã bị điều tra vì nghi ngờ vi phạm kỷ luật và pháp luật.
Chiến dịch giáo dục và chấn chỉnh nội bộ kéo dài 3 tháng theo kế hoạch ban đầu trong CFA, kết thúc vào cuối tháng 8, sẽ được kéo dài thêm 2 tuần.
Tuyên bố của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh Hồ Bắc cũng cho biết, cựu Phó Chủ tịch CFA Li Yuyi và cựu Chủ tịch CSL Ma Chengquan đã bị điều tra vì vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng.
Hồi tháng 1, hai cựu quan chức khác của CFA cũng bị điều tra vì nghi ngờ “vi phạm pháp luật nghiêm trọng”, theo tuyên bố được cơ quan quản lý thể thao Trung Quốc.
Đến tháng 3, thêm hai quan chức bóng đá hàng đầu Trung Quốc bị điều tra.
Theo Tổng cục Thể thao, Wang Xiaoping - Giám đốc Ủy ban Kỷ luật của CFA, và Huang Song, người đứng đầu Ban Thi đấu bị điều tra vì vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng.
Kể từ khi nhóm kiểm tra kỷ luật Trung ương được cử đến Tổng cục Thể thao Trung Quốc, nhiều quan chức cấp cao trong lĩnh vực bóng đá, bóng rổ, thể thao mùa đông, điền kinh và chèo thuyền đã bị điều tra.
Ông Cao Chí Đan (Gao Zhidan), Tổng Cục trưởng Tổng cục Thể thao Trung Quốc, cho biết trong cuộc họp hôm 28/8 rằng, cải cách thể thao đã bước vào giai đoạn quan trọng và cuộc chiến chống tham nhũng trong lĩnh vực này đang diễn ra rất gay gắt.
Ni Huizhong, 54 tuổi, cựu Tổng Thư ký Đoàn Trung Quốc tham dự Thế vận hội Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022, đồng thời là Bí thư Đảng ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Hành chính Thể thao Mùa đông Quốc gia của Tổng cục Thể thao Trung Quốc năm 2017, đang bị điều tra vì nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật Đảng và pháp luật, theo công bố ngày 26/8 của cơ quan thể thao Trung Quốc.
Ni Huizhong là nhân vật quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho Thế vận hội Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022.
Một ngày trước khi cuộc điều tra của Ni được công bố, Cơ quan Kiểm tra kỷ luật Trùng Khánh báo cáo rằng, Li Yaguang, cựu Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng rổ Trung Quốc và Huấn luyện viên trưởng Đội Bóng rổ nữ Trung Quốc, đã bị khai trừ khỏi Đảng.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.
Thu Trang
(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
TB
Thái Hải
Hoàng Hưng
Đan Quế
B.S
Trọng Tài
Trần Quý
Hải Hà
Thu Huyền
Quang Dân
Đông Hà
Hải Triều