Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đại gia thương trường lấn sân chính trường

Thứ bảy, 28/01/2017 - 06:31

(Thanh tra)- Trong mấy năm trở lại đây, chính trường thế giới chứng kiến sự "lấn sân" ngày càng nhiều của các nhà tài phiệt thế giới. Từ Á sang Âu, đâu đâu cũng thấy sự hiện diện của các tỷ phú thương trường trên vũ đài chính trị. Đặc biệt, ngày 8/11/2016, sự kiện tỷ phú Donald Trump thắng cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đã cho thấy, chính trường thế giới đang ngày càng trở nên sôi động hơn với sự tham gia ngày càng nhiều của các đại gia, tỷ phú thế giới.

Tỷ phú, Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump

Nội các tỷ phú của Mỹ

Không chỉ đắc cử Tổng thống Mỹ, góp phần làm dài thêm danh sách các tỷ phú đã và đang lãnh đạo ở cấp cao nhất chính trường thế giới, tỷ phú Donald Trump còn gây "sốc" chính trường thế giới khi tuyên bố sẽ đề cử dàn lãnh đạo chủ chốt trong Nội các của ông đều là những đại gia ở nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó hầu hết đều nằm trong danh sách 500 người giầu nhất thế giới do Tạp chí Forbes bình chọn. Nhiều người cho rằng, việc đề cử toàn tỷ phú vào Nội các đã khiến cho Nội các của Mỹ trở thành một trong những Nội các giầu nhất thế giới, với tổng số tài sản ước tính lên tới hàng chục tỷ USD.

Trước khi đắc cử Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump được biết đến như một đại gia trong giới bất động sản ở Mỹ và trên thế giới. Ngay cả trong chiến dịch tranh cử, ông Donald Trump cũng không giấu giếm sự giầu có của mình khi tuyên bố tổng tài sản của ông ước tính khoảng 8 tỷ USD, trong đó bao gồm khoảng hơn 3 tỷ USD nằm trong lĩnh vực mua bán thương hiệu và góp vốn kinh doanh bất động sản, gần 4 tỷ USD giá trị bất động sản mà ông đang sở hữu cùng khoảng hơn 330 triệu USD giá trị của các loại động sản khác (như sân golf, siêu xe, máy bay riêng…).

Thủ tướng Italya - nhà tài phiệt nhiều tai tiếng

Cựu Thủ tướng Italya Silvio Berlusconi

Xuất thân từ 1 gia đình tiểu tư sản ở TP Milan (thuộc tỉnh Lombardy, Tây Bắc Italya), trải qua 30 năm lăn lộn trên thương trường, tỷ phú, cựu Thủ tướng Italya Silvio Berlusconi đã tạo nên một đế chế truyền thông mang thương hiệu Mediaset, bao gồm đài truyền hình, nhà xuất bản (Mondadori), công ty quảng cáo, ngân hàng và cả thể thao (hiện ông Berlusconi là chủ sở hữu Câu lạc bộ Bóng đá AC Milan).

Đắc cử, thất cử, tái cử rồi lại đắc cử, tính đến nay, tỷ phú Berlusconi đã 3 lần bước lên đỉnh cao quyền lực, nắm giữ trọng trách Thủ tướng Italya qua 3 nhiệm kỳ 1994 - 1995, 2001 - 2006 và 2008 - 2011. Cuộc đời chính trường của ông liên tục gặp sóng gió, đối mặt với nhiều phiên tòa chất vấn vì những cáo buộc như mua chuộc luật sư, nhân chứng, dính líu bê bối tình dục...

Ngược lại với chính trường, trong cuộc đời thương trường của ông, dường như ông vẫn gặp may nhiều hơn rủi, nên đế chế truyền thông Mediaset của ông đến nay vẫn tạo ra nguồn tài chính dồi dào cho ông. Theo ước tính của Tạp chí Forbes, tổng tài sản của ông Berlusconi vào khoảng 5,9 tỷ USD và giúp ông trở thành tỷ phú giầu thứ 6 ở Italya.

Lebanon - cha truyền con nối

Cựu Thủ tướng Lebanon Rafic Hariri (trái ảnh) và con trai, đương kim Thủ tướng Lebanon Saad Hariri

Rafic Baha El Deen Al Hariri (tên thường gọi là Rafic Hariri), cựu Thủ tướng Lebanon trong 2 nhiệm kỳ 1992 - 1998 và 2000 - 2004 (ông mất năm 2005).

Xuất thân trong một gia đình nghèo khó nên ông Rafic Hariri luôn nuôi mộng làm giầu. Thế nhưng, đất nước để ông lập nghiệp và trở thành tỷ phú không phải là Lebanon mà lại là Ả rập Xê út.

Khởi nghiệp từ những năm đầu thập niên 70 của thế kỷ trước, cho đến khi ông trở về Lebanon và tham gia vào chính trường, khối tài sản của ông được ước tính khoảng hơn 10 tỷ USD, bao gồm nhiều tập đoàn, công ty lớn nhỏ hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau như xây dựng bất động sản, ngân hàng, truyền thông, luyện kim, dịch vụ...

Sau cái chết của ông vào năm 2005 trong một vụ tấn công khủng bố, con trai ông là Saad Hariri, một mặt được thừa hưởng gia tài kếch sù do cha để lại, một mặt cũng bắt đầu tham gia chính trường và nhanh chóng trở thành một chính trị gia rất có uy tín, đến năm 2009, ông thay cha trở thành Thủ tướng Lebanon nhiệm kỳ 2009 - 2011.

Sau thất bại năm 2011, không nhụt chí, ông vừa tiếp tục duy trì đế chế kinh doanh của mình, vừa tiếp tục theo đuổi con đường chính trị, để rồi đến tháng 11/2016, ông lại trở thành Thủ tướng Lebanon.

Thủ tướng "1 năm" Grudia

Cựu Thủ tướng Grudia Bidzina Ivanishvili

Dù chỉ nắm giữ vị trí Thủ tướng Grudia trong vòng hơn 1 năm (từ tháng 10/2012 - 11/2013), nhưng ông Bidzina Ivanishvili được thế giới biết đến từ trước và cả sau khi ông làm Thủ tướng, đó là vì tài kinh doanh của ông.

Là con trai của một thợ mỏ, ông khởi nghiệp bằng việc đi bán máy tính, rồi nhập khẩu và kinh doanh điện thoại di động. Tuy nhiên, lĩnh vực đưa ông trở thành tỷ phú lại không phải là công nghệ kỹ thuật số mà lại là luyện kim và ngân hàng.

Năm 2010, Tạp chí Forbes định giá tổng tài sản của ông vào khoảng 4,8 tỷ USD, thì đến năm 2016, tổng tài sản của ông đã được Forbes định giá khoảng 6,4 tỷ USD.

Tổng thống - chính trị gia giầu nhất Ukraina

Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko - chính trị gia giầu nhất Ukraina

Trở thành Tổng thống Ukraina trong cuộc bầu cử hồi tháng 5/2014, ông Petro Poroshenko được xếp là một trong những người giầu nhất Ukraina và là chính trị gia giầu nhất nước này.

Tổng thống Ukraina, tỷ phú Petro Poroshenko là chủ Tập đoàn Roshen - 1 trong những nhà sản xuất sôcôla lớn nhất Ukraina, với hệ thống cửa hàng xuất hiện ở hầu hết các đường phố ở Ukraina, với doanh thu liên tiếp tăng trưởng qua các năm bất chấp tình trạng suy thoái kinh tế của nước này.

Mặc dù khi mới trúng cử Tổng thống, ông Petro Poroshenko cam kết sẽ bán hoặc nhượng quyền kiểm soát cũng như kinh doanh Tập đoàn Roshen cho người khác để tránh xung đột lợi ích, thế nhưng, đến thời điểm này, ông vẫn chưa thực hiện lời cam kết.

Ngoài Tập đoàn Roshen, Tổng thống Ukraina Petro Poroshenko cũng là chủ sở hữu của Ngân hàng Đầu tư Quốc tế. Trong khi hệ thống ngân hàng của Ukraina luôn đối mặt với khó khăn, khủng hoảng, 60 tổ chức tín dụng ngân hàng đã phải đóng cửa, riêng Ngân hàng Đầu tư Quốc tế của ông Petro Porochenko lại đạt mức tăng trưởng thần kỳ 84,8%.

Ngoài Tập đoàn Roshen và Ngân hàng Đầu tư Quốc tế, ông Petro Porochenko còn sở hữu nhiều siêu xe ô tô như Jaguar, Mercedes - Benz, vô số đồng hồ Thụy Sĩ đắt tiền, sở hữu nhiều siêu phẩm hội họa và vô số bất động sản xa hoa, lộng lẫy cùng hàng trăm công ty ở Ukraina, Hungari, Nga và Trung Quốc.

Theo ước tính của Forbes, tổng tài sản của Tổng thống Ukraina ước tính khoảng 1 tỷ USD.

Thủ tướng lưu vong Thái Lan Thaksin Shinawatra

Tỷ phú Thái Lan Thaksin Shinawatra

Làm Thủ tướng Thái Lan nhiệm kỳ 2001 - 2005 và tái cử sau cuộc tổng tuyển cử năm 2005, nhưng ông Thaksin Shinawatra bất ngờ bị đảo chính vào tháng 9/2006 khi đang công du ở nước ngoài. Và, ông buộc phải sống cuộc sống lưu vong ở nước ngoài, không thể về nước vì đối mặt với cáo buộc tham nhũng.

Cho đến thời điểm làm Thủ tướng cũng như khi bị đảo chính, ông Thaksin Shinawatra vẫn là người đứng đầu Tập đoàn Shin Corp nổi tiếng trong lĩnh vực hàng không thương mại và truyền thông.

Theo tính toán của các chuyên gia kinh tế, giá trị của Shin Corp ước tính vào khoảng 73 tỷ baht (khoảng 2,04 tỷ USD).

Nhật Minh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

World Cup 2026: Những nỗ lực phòng chống tham nhũng, cá cược của FIFA

World Cup 2026: Những nỗ lực phòng chống tham nhũng, cá cược của FIFA

(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.

Phúc Lâm – Minh Ngọc

15:49 27/05/2026

Tin mới nhất

Xem thêm