Theo dõi Báo Thanh tra trên
Ngọc Anh
Thứ ba, 22/08/2023 - 14:19
(Thanh tra) - Hôm nay (22/8), cựu Thủ tướng Thái Lan bị kết án tham nhũng Thaksin Shinawatra đã trở về nước sau nhiều năm sống lưu vong, một sự kiện thu hút sự chú ý của dư luận cả trong và ngoài nước.
Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra tại Sân bay Don Mueang ở Bangkok, Thái Lan ngày 22/8/2023. Ảnh: REUTERS/Athit Perawongmetha
Ông Thaksin Shinawatra, 74 tuổi, giữ chức Thủ tướng Thái Lan từ năm 2001 và bị lật đổ trong cuộc đảo chính quân sự năm 2006. Sau đó ông đã rời đất nước, sống lưu vong từ năm 2008 để tránh phải ngồi tù liên quan đến các cáo buộc tham nhũng.
Cựu Thủ tướng Thaksin đã bác bỏ những cáo buộc này, cho rằng chúng mang động cơ chính trị.
Sau 15 năm sống lưu vong, ngày 22/8, ông cùng các thành viên trong gia đình đã xuất hiện tại Sân bay Don Mueang ở Bangkok. Các hình ảnh ghi lại cho thấy cựu Thủ tướng Thái Lan nổi tiếng này mỉm cười, chắp tay và vẫy chào chào hàng trăm người ủng hộ.
Trên một bài viết trên mạng xã hội trước khi ông lên máy bay ở Singapore, em gái ông, bà Yingluck, nói rằng: "Ngày mà anh trai tôi chờ đợi từ lâu đã đến", kèm theo đó là những bức ảnh ông có mặt trên một máy bay.
“Trong 17 năm qua, cảm thấy bị cô lập, cô đơn, lo lắng và nhớ nhà, nhưng anh vẫn kiên trì”, bà Yingluck, người cũng sống lưu vong, viết trong bài đăng trên Facebook.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra được con trai Panthongtae Shinawatra và con gái Paetongtarn Shinawatra đón tại Sân bay Don Mueang ở Bangkok, Thái Lan, ngày 22/8/2023. Ảnh: REUTERS/Athit Perawongmetha
Cảnh sát Thái Lan cho biết, ông Thaksin - người bị lật đổ trong cuộc đảo chính và bỏ tù vắng mặt năm 2008 vì lạm quyền, sẽ bị giam giữ khi về nước.
Theo Tư lệnh Cảnh sát quốc gia Thái Lan Damrongsak Kittiprapas, tòa án sẽ ra lệnh bắt ông Thaksin và bàn giao ông cho Cục Cải huấn. Ông dự kiến bị giam tại Nhà tù Trung tâm Klong Prem ở Bangkok trong thời gian chờ các thủ tục tố tụng tiếp theo.
Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn chia sẻ về thời cơ trở về Thái Lan trong năm nay, cựu Thủ tướng Thaksin cho rằng, việc trở về nhà thụ án không phải hành động phản bội đối với người ủng hộ mình, bởi điều đó không đồng nghĩa ông làm sai.
"Đây không hẳn là cái giá tôi cần phải trả, nhưng tôi sẽ trả. Tôi muốn sống với con cháu mình. Tôi nên dành phần còn lại của cuộc đời bên con cháu", ông Thaksin nói thêm.
Sau khi rời đất nước, sống lưu vong vào năm 2008, ông Thaksin đã bị kết án vắng mặt trong 4 vụ án hình sự liên quan cáo buộc tham nhũng, dù thời hạn một vụ đã hết hiệu lực. Tổng mức án cho cựu Thủ tướng này là 10 năm.

Những người ủng hộ tập trung bên ngoài Sân bay Don Mueang ở Bangkok, Thái Lan, khi cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra về nước, ngày 22/8/2023. Ảnh: REUTERS/Athit Perawongmetha
Ông Thaksin trở về nước vào đúng giai đoạn khủng hoảng của chính trị Thái Lan, khi các đảng, bao gồm Pheu Thai, nỗ lực suốt 3 tháng qua để thành lập chính phủ mới.
Sáng nay 22/8, Quốc hội Thái Lan triệu tập phiên họp chung của Hạ viện và Thượng viện để bầu thủ tướng mới.
Đây là nỗ lực thứ ba của Quốc hội nước này nhằm bầu chọn một thủ tướng mới kể từ sau cuộc tổng tuyển cử cách đây hơn 3 tháng.
An ninh đã được thắt chặt xung quanh tòa nhà Quốc hội với hàng trăm cảnh sát chống bạo động được triển khai bảo vệ.
Mọi hoạt động biểu tình bị cấm trong vòng bán kính 50m quanh toà nhà Quốc hội.
Chủ tịch Quốc hội Wan Muhamad Noor Matha cho biết, tại phiên họp này, các nghị sỹ và thượng nghị sỹ sẽ có 5 giờ để thảo luận về ứng cử viên thủ tướng trước khi Quốc hội tiến hành bỏ phiếu vào lúc 15h00 cùng ngày.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại buổi làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan Công vụ, nhân sự và chống tham nhũng trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga, diễn ra chiều 3/12, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã chia sẻ toàn diện về kết quả, định hướng phòng, chống tham nhũng của Việt Nam, đồng thời đề xuất nhiều nội dung hợp tác cụ thể, thiết thực, phù hợp bối cảnh mới.
Hải Lương
(Thanh tra) - Chủ đề của Ngày Quốc tế chống tham nhũng (9/12) năm 2025 là: "Đoàn kết với giới trẻ trong phòng, chống tham nhũng: Định hình tương lai liêm chính", tiếp tục nhấn mạnh vai trò của giới trẻ trong cuộc chiến chống tham nhũng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Dương Nguyễn
Bảo Anh - Dương Nguyễn
Đan Quế
Trí Vũ
Hoàng Hưng
Hương Giang
Nam Dũng
Nam Dũng
Nguyệt Huy
B.S
Hương Giang
Nhật Minh
B.S
Trần Quý