Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 01/10/2016 - 14:00
(Thanh tra)- Hãng Yonhap đưa tin, Chủ tịch Tập đoàn Lotte - doanh nghiệp lớn thứ 5 Hàn Quốc đã tránh được việc bắt giữ khi một tòa án tại Thủ đô Seoul hôm 29/9 bác yêu cầu của các công tố viên về lệnh bắt giữ chính thức đối với ông vì những cáo buộc biển thủ và vi phạm ủy thác.
Chủ tịch Lotte Shin Dong-bin (giữa) bước vào Tòa án quận Trung tâm Seoul ngày 28/9/2016. Ảnh: Yonhap
Trước đó, ngày 26/9, Văn phòng Công tố quận Trung tâm Seoul đã đề nghị Tòa án Thủ đô ra lệnh bắt giữ ông Shin Dong-bin để phục vụ điều tra. Tuy nhiên, Tòa án quận Trung tâm Seoul đã bác bỏ đề nghị, cho rằng rất khó để thấy sự cần thiết của việc bắt giữ Chủ tịch Tập đoàn Lotte.
Các công tố viên cáo buộc ông Shin đã sắp đặt một loạt giao dịch mờ ám tại các chi nhánh của Tập đoàn. Số tiền giao dịch bất hợp pháp theo chỉ đạo của ông Shin bị cho là lên tới 170 tỷ won (154 triệu USD). Ông cũng bị nghi ngờ là nhân vật chủ chốt trong việc lập quỹ đen được dùng để “bôi trơn” các chính trị gia...
Mặc dù không phải chịu lệnh bắt giữ, nhưng với những cáo buộc hiện tại, ông Shin vẫn phải đối mặt với các cuộc điều tra.
Ngọc Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Đăng Tân
Văn Thanh
Thanh Lương
Thư Ký
Thư Ký
Đăng Tân
Văn Thanh
Thư Ký
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Thư Ký
Hoàng Hưng
Minh Tân