Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 16/06/2012 - 17:10
(Thanh tra) – Mới đây, trên tạp chí Tế bào gốc đã công bố một phương pháp 'đột phá' giúp khôi phục thị giác cho người mù bằng cách sử dụng phương pháp cấy tế bào gốc phôi thai.
Hình minh họa
Như chúng ta đều biết, con người có nguồn gốc từ tế bào gốc phôi thai. Do đó, chúng ta cũng có thể phát triển các tế bào gốc thành một phần của mắt. Và theo các nhà nghiên cứu, cấy ghép mô trong tương lai có thể giúp bệnh nhân khiếm thị có cơ hội được nhìn thấy bình thường.
Trưởng nhóm nghiên cứu, tiến sỹ Yoshiki Sasai, đến từ Trung tâm phát triển sinh học RIKEN ở Nhật Bản cho biết: “Đây là một mốc quan trọng đánh dấu một thế hệ mới của y học tái tạo. Cách tiếp cận của chúng tôi sẽ mở ra một con đường cho việc sử dụng tế bào gốc của con người để xây dựng các mô phức tạp, thuận tiện cho việc điều trị cũng như trong việc nghiên cứu y tế khác liên quan đến sinh bệnh học và phát hiện nghiện”.
Trong quá trình phát triển, võng mạc rất nhạy cảm với ánh sáng do được hình thành từ một cấu trúc gọi là “tách quang”. Trong một nghiên cứu mới, tiến sỹ Yoshiki Sasai và nhóm nghiên cứu của ông đã phát triển cấu trúc này từ tế báo gốc phôi thai. Các tế bào hESC hình thành hình dạng chính xác 3D và 2 lớp tách quang, bao gồm một lớp chứa một lượng lớn các tế báo nhạy ánh sáng - tế bào nhận kích thích ánh sáng. Do vậy, các tế bào hESC là nguyên liệu lý tưởng cấy ghép thay thế cho các bệnh nhân bị thoái hóa võng mạc.
Mặc dù việc phát triển tế bào gốc từ phôi thai người đòi hỏi phải phá hủy một phôi thai mới sản sinh. Vì thế, việc này đã vấp phải sự phản đối của các tổ chức ủng hộ phát triển sự sống. Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận lợi ích y tế to lớn từ kết quả nghiên cứu này. Tiến sỹ Sasai cho biết: "Nghiên cứu này mở ra cánh cửa mới - cánh cửa hiểu biết cho những kía cạnh mới của ngành mắt”.
Việt Nga
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Singapore, công tác điều tra các hành vi rửa tiền được giao cho ba cơ quan thực thi pháp luật gồm: Cảnh sát Singapore (SPF), Cục Phòng, chống Ma túy Trung ương (CNB) và Cục Điều tra Hành vi tham nhũng (CPIB).
Phương Âu
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Thu Huyền
Bùi Bình
Trí Vũ
Trần Quý - Phương Hiếu
Nhóm PV
Chu Tuấn
Trung Hà
Thanh Lương
Văn Thanh
Minh Nghĩa