Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 05/05/2011 - 20:32
Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia Hor Namhong ngày 5/5, cho biết Campuchia đã chấp nhận thỏa thuận cuối cùng về việc triển khai các giám sát viên quốc tế người Indonesia tới các khu vực biên giới tranh chấp gần đền Preah Vihear, sau khi Thái Lan đã loại bỏ một địa điểm giám sát gây tranh cãi.
Binh sỹ Campuchia tại một vị trí chiến đấu ở khu vực biên giới tranh chấp. (Ảnh: THX/TTXVN)
Phát biểu tại sân bay quốc tế Phnom Penh trước khi tới Jakatar, Indonesia, dự Hội nghị Ngoại trưởng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Ngoại trưởng Hor Namhong cho biết "Campuchia ngày 4/5 đã trả lời Indonesia, nước Chủ tịch luân phiên ASEAN, về việc chấp thuận Các điều khoản về giám sát (TOR) lần thứ bảy, theo đó cho phép cử các quan sát viên Indonesia tới khu vực biên giới với Thái Lan." Ông đồng thời khẳng định "đây là TOR cuối cùng."
Ngoại trưởng Hor Namhong cho biết Campuchia mới chỉ nhận được các thông tin không chính thức về việc nội các Thái Lan ngày 3/5 cũng đã chấp thuận việc cho phép các giám sát viên Indonesia tới khu vực biên giới Campuchia và Thái Lan.
Tuy nhiên, ông bày tỏ hy vọng các điều khoản về giám sát mới sẽ được thông qua tại Hội nghị Ngoại trưởng giữa Campuchia, Thái Lan và Indonesia.
Tại hội nghị ngoại trưởng ASEAN không chính thức ngày 22/2, Campuchia và Thái Lan đã mời Indonesia cử các giám sát viên tới khu vực biên giới tương ứng của các bên gần đền Preah Vihear sau khi xảy ra các vụ xung đột khiến nhiều người thiệt mạng.
Indonesia đã đồng ý cử 15 giám sát viên tới các khu vực biên giới của từng nước nhằm giám sát ngừng bắn, tuy nhiên việc triển khai các giám sát viên vẫn chưa thể tiến hành do Campuchia và Thái Lan không đạt được thỏa thuận về TOR./.
(TTXVN/Vietnam+)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Singapore, công tác điều tra các hành vi rửa tiền được giao cho ba cơ quan thực thi pháp luật gồm: Cảnh sát Singapore (SPF), Cục Phòng, chống Ma túy Trung ương (CNB) và Cục Điều tra Hành vi tham nhũng (CPIB).
Phương Âu
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Phương Hiếu
Văn Thanh
Văn Thanh
Minh Tân
HC
Phú Đức
Thành Công
Giang Sơn
Nguyễn Thanh
Thanh Nhung