Theo dõi Báo Thanh tra trên
Đức Anh
Thứ năm, 23/02/2023 - 06:35
(Thanh tra)- Cơ quan Chống tham nhũng Malaysia đã triệu tập Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Quốc tế Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz để thẩm vấn phục vụ điều tra.
Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Quốc tế Malaysia Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz. Ảnh: AFP
Tuy nhiên, Bộ trưởng Tengku Zafrul nói rằng, không rõ về vụ án mà mình sẽ bị thẩm vấn.
“Tôi có thể xác nhận việc mình đã được MACC (Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia) gọi điện... Tôi sẽ sớm gặp họ và hợp tác đầy đủ”, Báo The Star dẫn lời ông Tengku đầu tuần này.
Khi được hỏi liệu ông có bị triệu tập để điều tra xung quanh dự án Jana Wibawa hay không, Bộ trưởng Tengku trả lời: “Tôi không biết. Hãy cùng chờ đợi".
Trước đó, theo truyền thông địa phương, người đứng đầu MACC Azam Baki cuối tuần qua cho biết, ông Tengku Zafrul sẽ được triệu tập “sớm”.
Chương trình Jana Wibawa là một dự án phát triển kinh tế trong thời gian Malaysia ban hành lệnh kiểm soát đi lại do COVID-19. Đó là một gói hỗ trợ kích cầu nhằm giúp đỡ các nhà thầu Bumiputera (thuật ngữ dùng để chỉ người Mã Lai).
The Star đã đưa tin trước đó rằng, cơ quan chống tham nhũng đang điều tra cáo buộc các nhà thầu được chọn cho chương trình hỗ trợ đã chuyển 300 triệu RM (67,69 triệu USD) vào tài khoản của Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu - Đảng Đoàn kết bản địa Malaysia).
Ông Tengku Zafrul là Bộ trưởng Tài chính khi gói hỗ trợ được đưa ra trong nhiệm kỳ thủ tướng của ông Muhyiddin Yassin. Ông Muhyiddin là Chủ tịch của Bersatu.
Ông Tengku Zafrul khẳng định sẽ hợp tác với cuộc điều tra của MACC.
Trong một bài đăng riêng trên Facebook, Bộ trưởng Tengku, đồng thời là Thành viên Hội đồng Tối cao Tổ chức Dân tộc Mã Lai Thống nhất (UMNO) cho biết: “Các phương tiện truyền thông đã hỏi tôi về Jana Wibawa. Tôi không có gì phải che giấu và tôi luôn sẵn sàng đưa ra lời giải thích nếu được yêu cầu”.
Tham nhũng được xem là "quốc nạn" ở Malaysia, gây xói mòn niềm tin của người dân. Ngay đầu năm 2023, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã khẳng định, tham nhũng là mối đe dọa thực sự đối với sự tồn vong của đất nước, chứ không phải các vấn đề chủng tộc hay tôn giáo.
Lãnh đạo Chính phủ Malaysia kêu gọi các chủng tộc và tôn giáo trong nước đoàn kết cùng đấu tranh hiệu quả với vấn nạn tham nhũng tràn lan.
Những quyết tâm và hành động của ông Anwar đã nhận được nhiều đánh giá tích cực từ người dân. Mới đây, một khảo sát của Merdeka - trung tâm khảo sát có uy tín về dư luận xã hội Malaysia cho biết, khoảng 68% số người được phỏng vấn tin tưởng về khả năng lãnh đạo của Thủ tướng Anwar Ibrahim.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại buổi làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao Cơ quan Công vụ, nhân sự và chống tham nhũng trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga, diễn ra chiều 3/12, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã chia sẻ toàn diện về kết quả, định hướng phòng, chống tham nhũng của Việt Nam, đồng thời đề xuất nhiều nội dung hợp tác cụ thể, thiết thực, phù hợp bối cảnh mới.
Hải Lương
(Thanh tra) - Chủ đề của Ngày Quốc tế chống tham nhũng (9/12) năm 2025 là: "Đoàn kết với giới trẻ trong phòng, chống tham nhũng: Định hình tương lai liêm chính", tiếp tục nhấn mạnh vai trò của giới trẻ trong cuộc chiến chống tham nhũng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Dương Nguyễn
Bảo Anh - Dương Nguyễn
Thư Ký
Lan Anh
Chính Bình
Bùi Bình
Trung Hà
Quang Dân
Văn Thanh
Trần Quý
Trung Hà
T. Minh
Hải Hà
Hương Giang