Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 26/08/2016 - 06:36
(Thanh tra)- Cơ quan Cảnh sát đặc nhiệm chống tội phạm Nam Phi (Hawks) vừa cáo buộc Bộ trưởng Tài chính Pravin Gordhan có hành vi sai phạm, trong đó có việc phê duyệt nghỉ hưu sớm cho cựu phó lãnh đạo Cục Thuế (Sars) Ivan Pillay.
Bộ trưởng Tài chính Nam Phi. Ảnh: Matthew Le Cordeur, Fin24
Trong một bức thư do Hawks gửi ông Gordhan ngày 22/8, Thiếu tướng MS Ledwaba tuyên bố ông Gordhan bị cáo buộc nhiều sai phạm: Chi tiêu trái phép, chi tiêu không hiệu quả và lãng phí theo quy định của Luật Quản lý tài chính công và tham nhũng theo quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng.
Đây là lần đầu tiên Hawks công khai việc đang điều tra Bộ trưởng Gordhan vì tham nhũng.
Cũng trong bức thư này, Thiếu tướng Ledwaba viết rằng, ông Gordhan (với cương vị Bộ trưởng Tài chính) đã phê duyệt và sau đó Phó Cục trưởng Sars Ivan Pillay có thể nghỉ hưu sớm ở tuổi 56 với đầy đủ phúc lợi hưu trí từ ngày 1/8/2010. Trong khi, lẽ ra theo quy định của pháp luật, ông Ivan Pillay phải chịu phạt số tiền lên tới 1.258.359 Rand vì nghỉ hưu sớm.
Ngoài ra, ông Gordhan cũng đã thông qua việc bổ nhiệm lại ông Pillay làm Phó ủy viên trong một hợp đồng có thời hạn 3 năm.
Hawks cũng điều tra thêm việc ông Gordhan lập một cơ quan tình báo bên trong Sars.
Tebogo Malatji - luật sư của ông Gordhan phản đối Hawks một cách gay gắt khi cho rằng, những cáo buộc của Hawks đối với Bộ trưởng Tài chính là vô căn cứ.
Thiếu tướng Ledwaba yêu cầu Gordhan có mặt tại Hawks vào 14 giờ ngày 25/8, nhưng ông Gordhan đã từ chối và nói rằng, ông không có trách nhiệm pháp lý phải trình diện trước cảnh sát.
Cũng theo thông tin từ Hawks, trong 5 tháng qua, cơ quan này đã tiến hành bắt giữ 58 cảnh sát trên toàn quốc vì tội tham nhũng. Trong đó, có tới 37 trường hợp bị bắt ở tỉnh Gauteng.
Ngọc Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Thanh Lương
Thu Huyền
Văn Thanh
Thu Huyền
Kim Thành
Dương Anh
Thanh Lương
Theo EVNNPC
Theo EVNNPC
Thanh Lương
Đan Quế