Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 24/09/2016 - 07:12
(Thanh tra)- Quốc hội Iraq vừa ra quyết định cách chức Bộ trưởng Tài chính đối với ông Hoshiyar Zebari, vì cáo buộc tham nhũng và chi tiêu ngân sách sai nguyên tắc.
Bộ trưởng Tài chính Iraq Hoshiyar Zebari. Ảnh: internet
Với 158 phiếu thuận và 77 phiếu chống, Quốc hội Iraq cho rằng, trong thời gian giữ chức vụ Bộ trưởng Tài chính, ông Hoshiyar Zebari đã quản lý yếu kém dẫn đến sự bấp bênh của nền kinh tế cũng như khiến ngân sách Iraq thâm hụt nghiêm trọng.
Một trong những hoạt động thể hiện sự yếu kém năng lực của ông Hoshiyar Zebari, đó là việc đàm phán với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và các đối tác tài trợ quốc tế về những khoản vay của Chính phủ Iraq. Theo Nghị sĩ Sarhan Ahmed - Ủy viên Ủy ban Tài chính của Quốc hội Iraq, những kết quả đàm phán do Bộ trưởng Tài chính Hoshiyar Zebari thực hiện đã khiến cho IMF và các đối tác quốc tế “e dè” khi mở hầu bao cho Iraq vay.
Nhật Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Đăng Tân
Văn Thanh
Thanh Lương
Thư Ký
Thư Ký
Đăng Tân
Văn Thanh
Thư Ký
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Thư Ký
Hoàng Hưng
Minh Tân