Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Bộ trưởng Quốc phòng Iraq sa thải quan chức quân đội vì tham nhũng

Ngọc Anh

Thứ hai, 24/04/2023 - 22:21

(Thanh tra) - Bộ trưởng Quốc phòng Iraq đã sa thải Chỉ huy và Giám đốc Tình báo của Trại Quân sự Taji vì sơ suất và tham nhũng - truyền thông nhà nước Iraq đưa tin hôm 23/4.

Ảnh minh họa: AP/BNN

Quyết định này được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng tiến hành các chuyến thị sát tới các địa điểm quân sự, theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Iraq được Thông tấn xã Iraq (INA) đăng tải.

Căn cứ quân sự này nằm ở phía Bắc Thủ đô Baghdad và được bàn giao cho quân đội Iraq sau khi quân đội Mỹ rút đi vào năm 2020.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thabet Muhammad al-Abbasi cho biết: “Khi chúng tôi đến địa điểm Taji, đã phát hiện ra sự sao nhãng lơ là rõ ràng tại đó".

“Chúng tôi đã chỉ đạo cách chức Chỉ huy và Giám đốc Tình báo của trại cũng như đề nghị một cuộc điều tra”, Bộ trưởng nói thêm.

Động thái này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của Iraq nhằm xóa bỏ tham nhũng, vốn đã gây cản trở cho phát triển đất nước từ lâu và khiến Iraq trở thành một trong những quốc gia tham nhũng nhất thế giới.

Theo Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI), Iraq xếp hạng 157 trên 180 quốc gia về chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI) vào năm 2022.

Chính phủ đã tuyên bố sẽ nhổ tận gốc nạn tham nhũng đang hoành hành trong các thể chế của Iraq.

Gần đây, vào ngày 12/4, cựu lãnh đạo của Hội đồng Bảo trợ Sunni đã bị kết án 4 năm tù giam trong vụ án tham nhũng liên quan đến việc mua một khách sạn ở Erbil, theo Hội đồng Liêm chính của Iraq.

Hồi tháng 3, một tòa án ở Baghdad đã ban hành lệnh bắt giữ 4 quan chức dưới chế độ cựu Thủ tướng Mustafa al-Kadhimi với cáo buộc tham nhũng liên quan đến cuộc điều tra biển thủ công quỹ.

Lệnh bắt giữ và khám xét đã được đưa ra với cố vấn chính trị của cựu Thủ tướng với cáo buộc từ chối "nộp bản kê khai tài chính mà không có lý do chính đáng", theo một tuyên bố từ Hội đồng Liêm chính của Iraq.

Trước đó, cuộc điều tra của Bộ Tài chính vào tháng 10/2022 đã cho thấy 2,5 tỷ USD tiền thuế đã bị đánh cắp từ tài khoản của Tổng cục Thuế tại Ngân hàng Rafidain của Baghdad trong khoảng thời gian từ tháng 9/2021 đến tháng 8/2022.

“Chúng tôi sẽ không miễn trừ bất kỳ ai, bất kỳ cái tên nào hoặc bất kỳ bên nào liên quan, dù họ là ai; và các tổ chức, cá nhân liên quan sẽ được công bố sau khi hoàn thành cuộc điều tra”, Thủ tướng Mohamed Shia' al-Sudani cho biết vào tháng 10 sau khi thu hồi hàng trăm hàng triệu USD tiền bị mất do tham nhũng.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm