Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Bắt giữ cựu nghị sĩ vì cáo buộc tham nhũng

Ngọc Anh

Thứ ba, 05/04/2022 - 06:36

(Thanh tra)- Cảnh sát Albania vừa bắt giữ cựu thành viên Quốc hội Alqi Bllako, sau khi có cáo buộc tham nhũng từ Văn phòng Công tố Đặc biệt về Tham nhũng và Tội phạm có tổ chức (SPAK).

Cựu Nghị sĩ Albania Alqi Bllako. Ảnh: LSA

Ông Alqi Bllako bị bắt tại nhà riêng và đang được giam giữ ở Thủ đô Tirana.

Alqi Bllako là Nghị sĩ Đảng Xã hội cầm quyền, đã phải rời ghế vào ngày 30/3, sau khi SPAK yêu cầu Quốc hội cho phép bắt giữ ông để phục vụ cuộc điều tra liên quan đến một nhà máy xử lý chất thải ở thành phố Fier.

Alqi Bllako bị cáo buộc nhận hối lộ để đổi lấy việc giúp đảm bảo thông qua hợp đồng xây dựng lò đốt chất thải.

Vụ việc diễn ra từ năm 2016 khi ông đang giữ chức vụ Tổng Thư ký Bộ Môi trường.

Bllako và 2 quan chức khác, bao gồm cựu Bộ trưởng Môi trường Lefter Koka, bị cáo buộc làm giả các thủ tục chiếm đoạt tài sản trên khu đất mà một lò đốt chất thải sẽ được xây dựng, tiêu tốn ngân sách Nhà nước khoảng 140.000 euro (155.800 USD).

Trước đó, ngày 29/3, 6 quan chức và một quản trị viên tại nhà máy xử lý chất thải này đã bị bắt giữ.

Bllako được cho là đã gián tiếp nhận hối lộ 15 triệu leks (hơn 120.000 euro) dưới hình thức trả lương cho cha mình bởi công ty nhận thầu xây dựng lò đốt tại nhà máy xử lý chất thải. Các công tố viên đã thu giữ một căn hộ trị giá 144.000 euro thuộc sở hữu của gia đình Bllako.

Theo luật pháp Albania, thành viên Quốc hội được bảo vệ bởi quyền miễn trừ và không thể bị giam giữ cho đến khi được Quốc hội cho phép. Bởi vậy, Alqi Bllako đã được quyền miễn trừ cho tới ngày 30/3, khi không còn là một nghị sỹ.

Chính phủ của Thủ tướng Edi Rama đã trao 3 hợp đồng xây dựng các lò đốt chất thải, trị giá hàng trăm triệu euro, cho một nhóm công ty tư nhân liên kết với nhau.

Cả 3 hợp đồng này đều bị "gắn cờ đỏ". Tại bê bối liên quan đến hợp đồng nhà máy chất thải đầu tiên ở thành phố Elbasan, cựu Bộ trưởng Môi trường Lefter Koka đã bị bắt vào tháng 12 năm ngoái vì cáo buộc nhận hối lộ hàng triệu euro thông qua một mạng lưới các công ty giả mạo.

Tiếp đó là cuộc điều tra về nhà máy thứ hai ở Fieri. Và, cuộc điều tra về nhà máy thứ ba, cũng là nhà máy lớn nhất ở Thủ đô Tirana, dẫn tới việc bắt giữ ông Alqi Bllako, hiện vẫn đang tiếp tục được tiến hành.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm: Điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững

Liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm: Điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững

(Thanh tra) - Tại Hội nghị thường niên Ban Thư ký Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng (PCTN) ASEAN - ASEAN-PAC lần thứ 22 diễn ra tại Melaka, Malaysia, các chuyên gia đến từ Hồng Kông và Singapore cho rằng bảo đảm liêm chính trong các dự án hạ tầng trọng điểm không chỉ nhằm PCTN mà còn để ngăn ngừa lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư công và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Hồng Thành

17:56 30/07/2026
Các đối tác quốc tế cam kết đồng hành cùng ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác phòng, chống tham nhũng

Các đối tác quốc tế cam kết đồng hành cùng ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác phòng, chống tham nhũng

(Thanh tra) - Tại phiên họp bên lề cuộc họp Ban Thư ký ASEAN-PAC, các tổ chức quốc tế như UNODC, IAACA, ADB, OECD và PIACCF đều khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành với ASEAN-PAC trong tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực và hỗ trợ thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), góp phần xây dựng một ASEAN minh bạch, liêm chính và không có tham nhũng.

Hồng Thành

14:54 29/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm