Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 22/09/2016 - 06:31
(Thanh tra)- Đó là con số được Cơ quan Giám sát độc lập của Tổ chức Minh bạch (PFT), một tổ chức phi Chính phủ hướng tới các biện pháp chống tham nhũng, công bố trong báo cáo tháng 8/2016.
Bộ Cung ứng Ai Cập tiếp tục là cơ quan đứng đầu danh sách tham nhũng tháng 8. Ảnh: Dailynewsegypt
Theo PFT, có ít nhất 83 vụ việc tham nhũng được ghi nhận trong tháng 8 vừa qua. Xét về địa lý, Thủ đô Cairo là nơi có số vụ việc tham nhũng nhiều nhất với 24 trường hợp, tiếp sau đó là Giza (13 vụ), Sharqeya và Qena (6 vụ), Alexandria và Beheira (4 vụ).
Không bất ngờ, Bộ Cung ứng tiếp tục là cơ quan đứng đầu về số vụ tham nhũng, với 17 trường hợp. Gian lận trong phân phối lương thực vẫn là vấn đề nhức nhối, cũng là nguyên nhân khiến cựu Bộ trưởng Khaled Hanafy phải từ chức. Các quan chức ngành Công nghiệp ước tính, khoảng 2 triệu tấn lương thực đã bị mất tích từ các kho lưu trữ.
Đứng sau Bộ Cung ứng là Bộ Nông nghiệp (10 vụ); các Bộ: Viễn thông, Phát triển địa phương, Nội vụ (5 vụ)...
Ngọc Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
(Thanh tra) - Đằng sau sức hấp dẫn của kỳ World Cup 2026 là bài toán cân não về tính minh bạch. Quy mô lớn nhất lịch sử của giải đấu năm nay có rủi ro biến giải đấu thành “miếng mồi” béo bở cho các hành vi tham nhũng trong thể thao.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Đăng Tân
Văn Thanh
Thanh Lương
Thư Ký
Thư Ký
Đăng Tân
Văn Thanh
Thư Ký
Nhóm PV Bản tin Thanh tra
Thư Ký
Hoàng Hưng
Minh Tân