Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 26/12/2018 - 10:02
Taiwan News đưa tin từ cơ quan du lịch của Đài Loan cho biết, 152 khách du lịch người Việt đã biến mất. Nhà chức trách cũng đã yêu cầu Bộ ngoại giao đình chỉ các đơn xin thị thực trong tương lai đối với công ty du lịch tổ chức đoàn này.
Taiwan News dẫn lời Cheng Ying-huei, Giám đốc Cơ quan các vấn đề quốc tế, đoàn du lịch chia thành bốn nhóm lần lượt hạ cánh xuống thành phố Cao Hùng từ ngày 21-23/12. Tuy nhiên, công ty quản lý đoàn du lịch này hôm 25/12 thông báo tới nhà chức trách Đài Loan cho biết không thể xác định vị trí của nhóm du khách.
Công ty International Holiday Trading Travel Co, có trụ sở tại Việt Nam là đơn vị tổ chức. Đây là vụ việc mất tích nhiều nhất trong những năm gần đây. Theo cơ quan này, trong ba năm qua, khoảng 150 khách du lịch đã bỏ trốn khi tới du lịch Đài Loan.
Đài Loan miễn phí thủ tục cấp visa cho khách đi theo nhóm, chính sách visa điện tử được thực hiện từ năm 2015 cho những du khách đến từ Indonesia, Việt Nam, Myanmar, Campuchia, Lào và Ấn Độ.
Chương trình này là một phần của Chính sách hướng Nam mới (NSP), nhằm tìm cách thiết lập mối quan hệ chặt chẽ hơn với 10 quốc gia thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, cùng với Úc, New Zealand và Ấn Độ.
Chương trình cho phép các đơn xin thị thực thuận tiện cho nhóm năm khách du lịch trở lên từ sáu quốc gia, nếu tổ chức bởi "các cơ quan du lịch chất lượng" được công nhận.
Tuy nhiên, sau vụ việc này, cơ quan ngoại giao Đài Loan quyết định ngừng cấp thị thực du lịch cho các đoàn từ Việt Nam. Nhà chức trách Đài Loan cho biết sẽ có biện pháp kiểm tra các đoàn du lịch có du khách Việt Nam đang có mặt tại Đài Loan. Các trường hợp du khách trốn ở lại sẽ bị xử phạt theo quy định của luật pháp Đài Loan và chịu toàn bộ chi phí hồi hương.
Đầu tháng 8/2018, Đài Loan cũng đã thông báo thắt chặt kiểm soát visa đối với người Việt. Đài Loan đã đưa ra 5 điều kiện để hạn chế việc nhập cảnh, trong đó thời hạn cấp visa du lịch từ 30 ngày xuống chỉ còn 14 ngày. Và du khách thuộc về một số tỉnh Bắc Trung bộ từng có nhiều người Việt bỏ trốn cũng bị hạn chế cấp visa…
Đối với công dân Việt Nam không xuất trình được nơi đến hoặc không có người thân bảo lãnh, việc xét duyệt visa tự túc sẽ khó khăn hơn. Visa quan hồng, visa điện tử cũng không thể được cấp trong thời điểm này do đã hết thời gian thí điểm áp dụng (từ 1/9/2016 đến 31/7/2018).
Nguyên nhân cho sự việc nêu trên được nhiều trung tâm chuyên hỗ trợ thủ tục visa lý giải là do Đài Loan đang thắt chặt việc xuất nhập cảnh đối với người Việt Nam nhằm hạn chế tình trạng lao động bất hợp pháp tại đất nước này.
Tình trạng du khách Việt trốn ở nhiều nước, hiện nay một số nước châu Âu đang siết chặt visa du lịch và chính sách gia hạn visa. Hàn Quốc, nơi có số lượng lao động Việt làm việc bất hợp pháp hàng đầu, hiện du khách cực kì khó xin visa, nhất là visa du lịch tự túc, tỉ lệ rớt lên đến trên 80%.
Theo Cơ quan Di trú Đài Loan (NIA), họ đã thành lập đội đặc nhiệm tìm kiếm 152 du khách Việt Nam biến mất sau khi đến hòn đảo này cuối tuần trước.
Giới chức NIA cho hay, đội đặc nhiệm ở TP Cao Hùng này đã nắm được thông tin hành trình của các du khách Việt Nam và đang phối hợp với cảnh sát để tìm kiếm. Các du khách này sẽ bị trục xuất vì vi phạm đạo luật di trú và bị cấm nhập cảnh Đài Loan trong một khoảng thời gian nhất định. NIA đang điều tra khả năng những kẻ buôn người dính líu đến vụ việc.
Theo hãng thông tấn Đài Loan, tour du lịch này International Holidays Trading Travel Co có trụ sở tại Việt Nam thực hiện. Công ty du lịch chịu trách nhiệm đón các du khách Việt Nam này tại Đài Loan, người duy nhất không mất tích là trưởng đoàn. Từ 2015, công ty này đã đăng ký hàng trăm thị thực điện tử kể từ năm 2015.
Cơ quan ngoại giao Đài Loan cho biết đã hủy thị thực của 152 du khách mất tích, đồng thời từ chối đơn xin thị thực của 182 khách du lịch Việt Nam khác dự kiến đến Đài Loan theo chương trình ưu đãi về thủ tục xin thị thực du lịch Đài Loan.
Sau vụ việc mới nhất, Cục Du lịch báo cho Cơ quan Ngoại giao biết họ đã quyết định ngừng cấp thị thực du lịch cho các đoàn du khách từ Việt Nam.
(Theo Nam Hải/VNN)
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo Báo cáo Triển vọng Phòng, chống tham nhũng và liêm chính năm 2026 của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), các chính phủ tiếp tục cải cách luật pháp, thể chế và chính sách để giảm thiểu rủi ro tham nhũng, tuy nhiên việc đưa những cải cách này vào thực tiễn vẫn là một thách thức lớn.
Thu Trang
(Thanh tra) - Năm nay, Chỉ số Cảm nhận Tham nhũng (CPI) năm 2025 trung bình toàn cầu đã giảm lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, xuống chỉ còn 42 trên 100. Việt Nam đã tăng 10 điểm kể từ năm 2012, và đã cải thiện đáng kể thứ hạng trên bảng xếp hạng.
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Hải Lương
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thư Ký
Hòa Bình
Cảnh Nhật
Lan Anh
Cảnh Nhật
Thanh Hoa
Phương Hiếu
Đăng Tân
Thiên Tâm
Hương Trà
Thái Nam
Thái Nam
Trung Hà