Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 23/10/2015 - 08:00
(Thanh tra)- Ngày 22/10, 15 nghị sỹ tại quốc đảo Vanuatu bị kết án vì tội danh tham nhũng. Đây là phiên tòa thể hiện quyết tâm làm trong sạch Chính phủ của Thủ tướng Sato Kilman.
Chủ tịch Hạ viện Marcellino Pipite đã “tự đặc xá” cho mình và các nghị sỹ khác, nhưng ngay lập tức bị Tổng thống Baldwin Lonsdale bác bỏ. Ảnh: RNZI
15 nghị sỹ là con số chiếm một nửa thành viên Chính phủ và 1/4 của Quốc hội nước Cộng hòa Vanuatu. Mỗi người trong số họ phải đối mặt với bản án 10 năm tù giam.
Trước đó, hôm 10/10, 14 nghị sỹ bao gồm Phó Thủ tướng Moana Carcasses và Chủ tịch Hạ viện Marcellino Pipite bị kết tội đưa và nhận các khoản tiền tham nhũng.
Ông Pipite sau đó đã tự đặc xá cho mình và các nghị sỹ khác, tuy nhiên động thái này đã bị bác bỏ bởi Tổng thống Baldwin Lonsdale.
Việc kết tội đồng nghĩa với việc các nghị sỹ sẽ mất chiếc ghế của mình và một cuộc bầu cử cho 15 vị trí sẽ được tiến hành.
Ông Joe Natuman, lãnh đạo đảng đối lập tỏ ra rất hài lòng với phán quyết của Tòa án Tối cao: "Vanuatu là một nước dân chủ. Các quy định của pháp luật được áp dụng đối với tất cả mọi người, các nhà lãnh đạo không được phép đứng trên pháp luật".
Ngọc Anh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại Singapore, công tác điều tra các hành vi rửa tiền được giao cho ba cơ quan thực thi pháp luật gồm: Cảnh sát Singapore (SPF), Cục Phòng, chống Ma túy Trung ương (CNB) và Cục Điều tra Hành vi tham nhũng (CPIB).
Phương Âu
(Thanh tra) - Là giải bóng đá quy mô lớn nhất lịch sử, World Cup 2026 không chỉ thu hút sự chú ý của những người yêu thể thao trên toàn thế giới mà còn đang trở thành tâm điểm của những rủi ro liên quan đến các hành vi tham nhũng, cá cược và thao túng trận đấu.
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Phúc Lâm – Minh Ngọc
Thu Trang
Nguyễn Thu Trang, Cục IV, TTCP
Nhóm Phóng viên
Đăng Tân
Hòa Bình
Trí Vũ
Minh Nghĩa
Bùi Bình
Văn Thanh
T.Vân
T.Vân
Thanh Lương