Theo dõi Báo Thanh tra trên
Nguyễn Thanh
Thứ sáu, 21/08/2026 - 17:36
(Thanh tra) - Trong 7 tháng năm 2026, lượng gạo xuất khẩu đạt khoảng 5,5 triệu tấn, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước, trị giá hơn 2,6 tỉ USD, thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu gạo chỉ đạt 2,64 tỷ USD, giảm 6,7%. Giá xuất khẩu bình quân khoảng 476,6 USD/tấn, giảm 7,1%.

Xuất khẩu gạo đạt khoảng 5,5 triệu tấn, trị giá hơn 2,6 tỉ USD trong 7 tháng. Ảnh minh họa: VOV
Về thị trường xuất khẩu, Philippines là thị trường xuất khẩu lớn nhất với 1,13 tỉ USD, tiếp đến là Trung Quốc 483 triệu USD và Ghana 289,5 triệu USD. Giá xuất khẩu gạo bình quân đạt 476,6 USD/tấn, giảm 7,1% so với cùng kỳ năm 2025.
Tín hiệu lạc quan khi những ngày qua, từ 16-21/8, thị trường lúa gạo trong nước tiếp tục ổn định, với điểm đáng chú ý là giá một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu tăng nhẹ. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 500-505 USD/tấn, tăng 5 USD/tấn so với đầu tháng 8; gạo thơm 100% tấm dao động từ 370-374 USD/tấn, tăng 10 USD/tấn.
Trong thời gian tới, diễn biến nhu cầu nhập khẩu của các thị trường lớn, nguồn cung từ các nước xuất khẩu chủ lực và tình hình thời tiết tại khu vực châu Á sẽ tiếp tục là những yếu tố tác động đáng kể đến giá gạo Việt Nam.
Trước dự báo El Nino có thể quay trở lại và mạnh nhất trong hơn 70 năm qua, nhiều quốc gia đang chủ động tăng dự trữ lương thực, trong đó có gạo. Động thái này được kỳ vọng sẽ tạo thêm dư địa cho các nước xuất khẩu gạo lớn như Việt Nam.
Thêm nữa, cơ hội cho các doanh nghiệp xuất khẩu gạo sang thị trường Philippines được giá tốt, khi đầu tháng 8 vừa qua, Bộ Nông nghiệp Philippines thông tin sẽ không áp lệnh cấm nhập khẩu đến cuối năm để chuẩn bị nguồn gạo ứng phó với El Nino. Cùng với đó, các thị trường châu Á khác cũng được dự báo tiếp tục quan tâm đến gạo chất lượng cao, an toàn và có nguồn cung ổn định.
Thị trường gạo thế giới những tháng cuối năm có thể tiếp tục biến động do thời tiết và bất ổn địa chính trị. Trong bối cảnh nhiều nước tăng dự trữ để bảo đảm an ninh lương thực, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin, Việt Nam được đánh giá có thể xuất khẩu thêm khoảng 2-2,5 triệu tấn gạo từ nay đến cuối năm.
Điều này hoàn toàn có cơ sở, khi số liệu của Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho thấy, tính đến đầu tháng 8, vụ hè thu 2026 các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã thu hoạch được khoảng 442.000ha với năng suất khoảng 61,68 tạ/ha, sản lượng ước đạt 2,72 triệu tấn lúa. Vụ Thu Đông 2026 đã xuống giống 256.000ha/640.000ha diện tích kế hoạch, đạt gần 40%.
Sản lượng lúa năm 2026 dự kiến đạt khoảng 43-44 triệu tấn, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước, dự trữ và xuất khẩu khoảng 7-7,5 triệu tấn gạo.
Với sự xuất hiện của El Nino, nhu cầu nhập khẩu và giá gạo dự báo sẽ tiếp tục tăng vào cuối năm nay. Theo dự báo của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), xuất khẩu gạo của Việt Nam trong năm 2026 có thể đạt 8,1 triệu tấn, tăng 200.000 tấn so với dự báo trước đó và tương đương năm 2025.
Điều đó cho thấy, trong những tháng còn lại của năm, dư địa để tăng xuất khẩu bằng cách tăng mạnh lượng hàng là không lớn. Muốn cải thiện kim ngạch, hướng đi phù hợp hơn là nâng giá trị của sản phẩm gạo xuất khẩu.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong 7 tháng năm 2026, lượng gạo xuất khẩu đạt khoảng 5,5 triệu tấn, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước, trị giá hơn 2,6 tỉ USD, thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Nguyễn Thanh
(Thanh tra) - Hà Nội sẽ tăng kiểm tra, hậu kiểm các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu và nhóm hàng có nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe người dân như thực phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, nguyên liệu sản xuất thực phẩm chay, nguyên liệu làm bánh Trung thu; đồng thời kiểm soát các vi phạm về giá, thương mại điện tử và quyền lợi người tiêu dùng.
Đông Hà
Hòa Bình
Đông Hà
Hòa Bình
Thanh Nhung
Nguyễn Thanh
Thanh Lương
Hương Giang
Đan Quế
Hải Hà
Văn Thanh
Minh Nghĩa
Chu Tuấn - Thế Bình - Trần Vương
Mai Anh
Hương Giang
PV