Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Quảng Trị: Làng hoa An Lạc tất bật vào vụ Tết Bính Ngọ 2026

Khánh Anh

Thứ bảy, 10/01/2026 - 11:00

(Thanh tra) - Những ngày đầu tháng 1/2026, khi không khí Tết bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, tại An Lạc (phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), làng hoa truyền thống nép mình bên dòng sông Hiếu, nhịp sống sản xuất bước vào giai đoạn cao điểm.

Một góc làng hoa An Lạc đang chuẩn bị cho vụ hoa Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: Khánh Anh

Trên khắp các vườn hoa, người trồng hoa miệt mài chăm sóc, theo dõi từng nụ hoa, từng tán lá, với mong muốn những chậu hoa bung nở đúng thời khắc xuân về, phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Ra đời cách đây tròn 50 năm, làng hoa An Lạc từ lâu đã trở thành nguồn cung hoa tươi quan trọng cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Thời điểm này được xem là “thời khắc quyết định” của cả vụ hoa Tết, bởi chỉ một sai lệch nhỏ trong chăm sóc cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng, giá trị sản phẩm khi ra thị trường.

Từ tờ mờ sáng đến tối muộn, bất chấp mưa phùn và cái lạnh se sắt, nông dân An Lạc vẫn thường trực ngoài vườn. Người chẻ tre, người cắm vè tạo dáng cho chậu cúc, người tỉ mẩn kiểm tra sâu bệnh, điều chỉnh nước tưới, phân bón cho từng luống hoa đang giai đoạn sinh trưởng mạnh.

Gắn bó với nghề trồng hoa hàng chục năm nay, ông Trịnh Đức Quang, trú tại phường Đông Hà, cho biết vụ hoa Tết năm nay có nhiều tín hiệu tích cực. “Thời tiết thuận lợi, ít mưa lớn, cây phát triển đồng đều. Gia đình tôi trồng khoảng 500 chậu cúc pha lê và hơn 1.500 chậu các loại hoa khác. Một số thương lái đã đến đặt mua ngay tại vườn, chờ sát Tết sẽ chuyển đi tiêu thụ”, ông Quang chia sẻ.

Ông Trịnh Đức Quang đang chăm sóc những chậu cúc pha lê. Ảnh: Khánh Anh

Theo ông Quang, người trồng hoa hiện chỉ mong những ngày tới thời tiết tiếp tục tạnh ráo, có nắng ấm để hoa phát triển ổn định. Riêng với cúc pha lê, công đoạn tỉa nụ được xem là yếu tố then chốt.

“Chúng tôi phải theo dõi sự phát triển của hoa trong từng ngày để có những điều chỉnh kịp thời, giúp hoa nở đúng dịp Tết Nguyên đán. Riêng cúc pha lê, phải tỉa bớt các nụ nhỏ để chất dinh dưỡng tập trung giúp nụ chính nở hoa to hơn và tạo thành điểm nhấn, giúp các chậu hoa bắt mắt hơn”, ông Quang nói.

Vụ hoa Tết Bính Ngọ 2026 ghi nhận sự thay đổi rõ nét trong tư duy sản xuất của người trồng hoa An Lạc. Năm nay người trồng hoa ở Tổ hợp tác hoa An Lạc đã chủ động thay đổi để thích ứng với sự biến đổi của thị trường.

Cụ thể, thay vì trồng những loại chậu hoa to, hướng đến phục vụ các cơ quan công sở, năm nay, tại đây tập trung trồng các chậu hoa có kích thước nhỏ hơn, hướng đến phục vụ nhu cầu của người dân.

Ông Hoàng Hữu Khiêm, Tổ trưởng Tổ hợp tác hoa An Lạc, cho biết: “Chúng tôi đa dạng hóa kích thước chậu, mức giá, để phù hợp điều kiện kinh tế của nhiều đối tượng khách hàng. Đây là cách để đảm bảo đầu ra ổn định”, ông Khiêm nói.

Dự kiến có khoảng 50.000 - 60.000 chậu hoa các loại sẽ được cung cấp ra thị trường trong dịp Tết này. Ảnh: Khánh Anh

Vụ hoa năm nay, Tổ hợp tác hoa An Lạc có 20 hộ tham gia trồng hoa trên diện tích khoảng 3ha. Dự kiến, khoảng 50.000–60.000 chậu hoa các loại sẽ được cung cấp ra thị trường, với tổng doanh thu ước đạt 4–5 tỷ đồng.

Bên cạnh thuận lợi về thời tiết, người trồng hoa An Lạc cũng đối mặt với áp lực chi phí đầu vào gia tăng. Giá giống, phân bón, vật tư nông nghiệp đều cao hơn so với cùng kỳ năm trước, kéo theo giá bán hoa Tết tăng nhẹ.

Với những diễn biến cho đến thời điểm hiện tại, ông Khiêm tin tưởng rằng, năm nay Tổ hợp tác hoa An Lạc sẽ tiếp tục cung cấp ra thị trường những chậu hoa chất lượng, phục vụ nhu cầu trưng bày trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của người dân trong và ngoài tỉnh. Đồng thời, mang lại thu nhập ổn định cho các hộ dân và tạo ra việc làm cho nhiều lao động khác trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo ghi nhận, hoa cúc pha lê chậu đường kính 40cm hiện được rao bán giá sỉ ở mức 580.000–600.000 đồng/cặp. Dù giá cao hơn, song nhiều hộ trồng hoa vẫn kỳ vọng sức mua tốt, nhất là trong bối cảnh một số địa phương khác bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, nguồn cung hoa Tết dự báo giảm 30–40%.

Là thành viên Tổ hợp tác hoa An Lạc, gia đình ông Hoàng Hữu Quốc năm nay trồng khoảng 2.500 chậu hoa, gồm cúc chậu lớn và các loại hoa nhỏ như thược dược, đồng tiền, cúc mâm xôi, cúc mặt trời, hướng dương. Theo ông Quốc, vụ hoa năm nay ít sâu bệnh, tạo tâm lý phấn khởi cho người trồng. Giai đoạn này, các nhà vườn đang tăng cường vi lượng để cây đẹp từ lá, thân đến nụ hoa, cố gắng hoàn thiện các khâu cuối cùng để hoa đạt chất lượng cao nhất.

Không chỉ mang lại nguồn thu khá cho các hộ trồng hoa, làng hoa An Lạc còn tạo việc làm thường xuyên cho 60–70 lao động địa phương, cao điểm giáp Tết con số này tăng lên gấp nhiều lần.

Hiện toàn phường Đông Hà có khoảng 50 hộ trồng hoa chuyên canh, riêng Tổ hợp tác hoa An Lạc chiếm 20 hộ, với lãi ròng hằng năm ước đạt 1,5–1,8 tỷ đồng. Những ngày này, trên từng thửa vườn, người trồng hoa vẫn đang căng mình chăm sóc, canh chỉnh từng công đoạn cuối, với niềm tin rằng sự chủ động trong sản xuất và dự báo thị trường sẽ mang lại một vụ hoa Tết Bính Ngọ 2026 trọn vẹn, đủ sắc xuân và đủ đầy sinh kế cho làng hoa bên sông Hiếu.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bắt khẩn cấp Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long

Bắt khẩn cấp Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long

(Thanh tra) - Ngày 10/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Trương Sỹ Toàn (SN 1969, trú phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh) - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long, do có liên quan trực tiếp đến hoạt động quản lý, điều hành doanh nghiệp trong vụ việc số lượng lớn thịt heo nhiễm bệnh được thu gom, bảo quản tại các kho lạnh.

Trọng Tài

19:11 10/01/2026

Tin mới nhất

Xem thêm