Theo dõi Báo Thanh tra trên
Lan Anh
Thứ sáu, 09/01/2026 - 13:11
(Thanh tra) - Tại buổi tiếp sáng 9/1 tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương, Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp đã trao đổi, giải thích và vận động công dân tỉnh Đồng Tháp đang khiếu kiện tại Hà Nội trở về địa phương để được lãnh đạo tỉnh trực tiếp tiếp, đối thoại theo đúng quy định pháp luật.
Công dân tại buổi tiếp. Ảnh: Lan Anh
Theo đó, ông Nguyễn Hồng Điệp đã trực tiếp tiếp 29 công dân đại diện cho hai nhóm vụ việc liên quan đến Khu công nghiệp Long Giang và Quốc lộ 1A (địa bàn tỉnh Tiền Giang cũ, nay thuộc Đồng Tháp).
Tham dự buổi tiếp còn có đại diện các cơ quan liên quan, trong đó có ông Trần Hồng Cẩn, Phó Vụ trưởng Vụ Dân nguyện và Giám sát, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội; ông Trần Văn Long, Phó Trưởng phòng PA02 Công an tỉnh Đồng Tháp.

Công dân tại buổi tiếp. Ảnh: Lan Anh
Tại buổi tiếp, Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương đã phân tích rõ thẩm quyền giải quyết các vụ việc. Ông Nguyễn Hồng Điệp nhấn mạnh, nhiều nội dung khiếu nại đã được địa phương giải quyết hết thẩm quyền, hết nội dung; đồng thời đã được các cơ quan Trung ương rà soát, kết luận đúng quy định pháp luật.
Trên cơ sở đó, ông đề nghị bà con công dân chấp hành giấy mời của UBND tỉnh Đồng Tháp, trở về địa phương để được lãnh đạo tỉnh trực tiếp tiếp xúc, lắng nghe và đối thoại.
Theo ông Nguyễn Hồng Điệp, việc tiếp dân tại địa phương, nơi phát sinh vụ việc, là phù hợp nhất với quy định pháp luật hiện hành. Đây cũng là điều kiện để lãnh đạo tỉnh nắm đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của người dân, từ đó có cách giải thích, tháo gỡ thấu tình đạt lý.
“Tiếp công dân không chỉ là tiếp nhận đơn thư, mà quan trọng hơn là đối thoại, là giải thích rõ ràng để người dân hiểu và chia sẻ. Khi công dân còn băn khoăn, trách nhiệm của cơ quan Nhà nước là tiếp tục lắng nghe, tiếp tục đối thoại”, Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương. Ảnh: Lan Anh
Cùng với việc vận động công dân trở về địa phương, Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương cũng đề nghị UBND tỉnh Đồng Tháp, khi tổ chức tiếp dân đối với những vụ việc đã được các cơ quan Trung ương rà soát, cần mời đại diện các cơ quan liên quan cùng tham dự.
Theo đó, tùy tính chất vụ việc, địa phương có thể mời đại diện Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội, Ban Tiếp công dân Trung ương, các đơn vị chuyên môn của Thanh tra Chính phủ cùng tham gia buổi tiếp. Cách làm này nhằm bảo đảm tính khách quan, minh bạch, thống nhất trong giải thích và trả lời công dân.
Quan điểm xuyên suốt được nhấn mạnh là không né tránh, không hình thức; đối thoại phải thực chất, giải thích phải rõ ràng, đúng pháp luật, có lý có tình.

Thượng tá Trần Văn Long, Phó Trưởng phòng PA02 Công an tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Lan Anh
Phát biểu tại buổi tiếp, Thượng tá Trần Văn Long, Phó Trưởng phòng PA02 Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, lực lượng Công an địa phương luôn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong công tác nắm tình hình, bảo đảm an ninh, trật tự.
Theo Thượng tá Trần Văn Long, việc vận động công dân trở về địa phương để giải quyết vụ việc theo đúng thẩm quyền không chỉ bảo đảm quyền lợi của người dân, mà còn góp phần phòng ngừa các yếu tố phức tạp về an ninh, trật tự, nhất là trong thời điểm cả nước đang hướng về một sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng.

Ông Trần Hồng Cẩn, Phó Vụ trưởng Vụ Dân nguyện và Giám sát, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội (ngoài cùng bên phải); bà Vũ Thị Huệ, Trưởng phòng Tiếp công dân cùng các công dân. Ảnh: Lan Anh
Trước buổi tiếp ngày 9/1, ngày 8/1/2026, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Công văn số 37/UBND-TCDNC gửi Ban Tiếp công dân Trung ương, đề nghị hỗ trợ tiếp xúc, vận động công dân Đồng Tháp đang khiếu kiện tại Thủ đô Hà Nội trở về địa phương.
Công văn nêu rõ: Trong thời gian cao điểm trước Đại hội XIV của Đảng, trên địa bàn tỉnh phát sinh một số trường hợp công dân ra Hà Nội khiếu kiện. Trên tinh thần bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự trước, trong và sau Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đề nghị Ban Tiếp công dân Trung ương phối hợp vận động công dân trở về địa phương; đồng thời cam kết sẽ trực tiếp tổ chức tiếp xúc, lắng nghe đầy đủ ý kiến của công dân theo đúng quy định.
Theo kế hoạch, thời gian dự kiến tổ chức tiếp xúc với công dân tại địa phương bắt đầu từ ngày 29/1/2026 (thứ Năm). Buổi tiếp do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp phụ trách lĩnh vực chủ trì.
Cùng với công văn gửi Ban Tiếp công dân Trung ương, UBND tỉnh Đồng Tháp cũng có thông báo mời các công dân đang khiếu kiện tại Hà Nội trở về địa phương.
Sau buổi tiếp sáng 9/1 tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương, các công dân đã nhận giấy mời tiếp dân của UBND tỉnh Đồng Tháp. Trên cơ sở được giải thích rõ ràng, đầy đủ, các công dân thống nhất cam kết sẽ trở về địa phương, đồng thời thông tin cho các công dân khiếu kiện cùng nội dung đang dự định ra Thủ đô Hà Nội ở lại địa phương để được lãnh đạo UBND Tỉnh tiếp theo đúng kế hoạch.
Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi tiếp:



Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong những năm qua, công tác tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh luôn được Thành phố Hồ Chí Minh xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và giữ vững ổn định chính trị – xã hội. Giữ vai trò nòng cốt trong nhiệm vụ này là Ban Tiếp công dân Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND Thành phố.
Đan Quế
(Thanh tra) - Sau phiên tiếp công dân định kỳ tháng 1/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải đã ban hành Thông báo kết luận, giao rõ đầu mối chủ trì, thời hạn xử lý đối với từng vụ việc cụ thể, yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương rà soát, giải quyết theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.
Văn Thanh
Trọng Tài
Ngô Tân
Ngô Tân
TS. Tạ Thu Thủy, Vụ Tổ chức cán bộ - Thanh tra Chính phủ
Trọng Tài
Đan Quế
Trần Kiên
Quang Dân
Thanh Lương
Thái Hải
Minh Tân
Hương Trà
Thanh Lương
Văn Thanh
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính
Trọng Tài