Theo dõi Báo Thanh tra trên
Lan Anh
Thứ sáu, 03/10/2025 - 18:00
(Thanh tra) - Đây là khẳng định của ông Lê Đức Thành, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng tại buổi làm việc với Tổ công tác Thanh tra Chính phủ ngày 3/10. Mặc dù địa bàn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, thành phố đã triển khai đồng bộ giải pháp, chủ động từ cơ sở, không để phát sinh “điểm nóng” an ninh trật tự.
Đại biểu phía TP Hải Phòng tại buổi làm việc với Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giữ an ninh trật tự phục vụ Đại hội Đảng. Ảnh: Lan Anh
Địa bàn phức tạp nhưng vẫn giữ vững an ninh
Hải Phòng là đô thị loại đặc biệt, cửa ngõ giao thương quốc tế với hệ thống cảng biển, khu công nghiệp, khu kinh tế lớn. Đây cũng là địa bàn có nhiều dự án trọng điểm về hạ tầng, giao thông, đô thị… khiến công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư luôn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh đơn thư, khiếu kiện đông người.
Tuy nhiên, theo ông Lê Đức Thành, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng: “Chúng tôi đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu và phối hợp với các lực lượng liên quan, không để hình thành các vụ việc phức tạp, kéo dài hay trở thành điểm nóng về an ninh, trật tự.”
Khẳng định này cho thấy sự quyết tâm, đồng thời phản ánh vai trò then chốt của lực lượng Công an thành phố trong việc gắn an ninh với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo – lĩnh vực vốn dễ phát sinh điểm nóng nếu không xử lý kịp thời.
Theo báo cáo, Công an TP Hải Phòng đã triển khai nhiều giải pháp mang tính phòng ngừa từ sớm, xử lý từ xa. Các vụ việc khiếu kiện phức tạp được rà soát ngay từ cơ sở; nhóm, đối tượng có nguy cơ lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để gây rối đều được quản lý, giám sát chặt chẽ.
Một trong những điểm sáng được ghi nhận tại Hải Phòng là sự phối hợp liên ngành. Công an TP không đơn độc mà đồng hành với Thanh tra thành phố, Ban Tiếp công dân và chính quyền cơ sở. Khi phát hiện công dân chuẩn bị kéo đoàn đông người lên Trung ương, lực lượng Công an phối hợp UBND cấp huyện mời đối thoại, giải thích, vận động ngay tại địa phương.
Nhờ đó, nhiều vụ việc bức xúc được tháo gỡ sớm, không để hình thành tình trạng lưu trú dài ngày tại Hà Nội – nơi tập trung nhiều cơ quan Trung ương. Đây cũng là cách làm được Thanh tra Chính phủ đánh giá cao và khuyến khích nhân rộng.

Công an TP Hải Phòng phối hợp Thanh tra Chính phủ bảo đảm an ninh trật tự. Ảnh: Lan Anh
Kinh nghiệm giữ ổn định an ninh gắn với công tác dân nguyện trong tiếp công dân
Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương, Tổ trưởng Tổ công tác Thanh tra Chính phủ, nhận xét: “Công an Hải Phòng đã làm tốt công tác tham mưu, phối hợp, vừa bảo đảm an ninh trật tự, vừa hỗ trợ hiệu quả cho nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo".
Điều này cho thấy, bảo đảm an ninh không chỉ là ngăn chặn, trấn áp mà còn gắn liền với dân vận, tuyên truyền và giải quyết quyền lợi chính đáng của công dân. Khi người dân được giải thích thỏa đáng, được lắng nghe và xử lý đúng quy định, nguy cơ khiếu kiện vượt cấp giảm đáng kể.
Bài học gắn an ninh với công tác tiếp công dân. Thực tiễn Hải Phòng khẳng định: Bảo đảm an ninh, trật tự không tách rời công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư. Mỗi vụ việc nếu được giải quyết kịp thời, minh bạch thì sẽ không còn “mảnh đất” để phát sinh điểm nóng.
Kinh nghiệm rút ra là phải chủ động phòng ngừa, đối thoại trực tiếp, phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm người đứng đầu. Những giải pháp này không chỉ giúp giữ ổn định tình hình mà còn củng cố niềm tin Nhân dân đối với chính quyền. Đây cũng là tinh thần phù hợp với Kết luận số 107-KL/TW của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Trong bối cảnh nhiều địa phương vẫn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh khiếu kiện đông người, việc Công an TP Hải Phòng khẳng định “không có điểm nóng an ninh trật tự” có ý nghĩa chính trị quan trọng. Điều này cho thấy sự chủ động, bản lĩnh của hệ thống chính trị thành phố, đồng thời khẳng định hiệu quả của sự phối hợp giữa Trung ương và địa phương.
Kết quả này còn góp phần bảo đảm thành công của các sự kiện chính trị trọng đại như Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để Hải Phòng tập trung phát triển kinh tế – xã hội./.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) với 15 chương, 180 điều, sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, đã có những quy định cụ thể và chi tiết về việc tố cáo và giải quyết tố cáo trong lĩnh vực thi hành án hình sự, nhằm đảm bảo tính thượng tôn pháp luật và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.
B.S
(Thanh tra) - Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 10 đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện khung pháp lý về thi hành án hình sự. Đặc biệt, các quy định mới về khiếu nại và giải quyết khiếu nại không chỉ củng cố quyền và lợi ích hợp pháp của người chấp hành án mà còn nâng cao trách nhiệm, tính minh bạch trong hoạt động của các cơ quan có thẩm quyền.
B.S
Đông Hà
Dương Nguyễn
Văn Thanh
Hà Minh
Hương Giang
Minh Nguyệt
PV
Thùy Dương
Cảnh Nhật
Chính Bình
B.S
Hải Lương
Nam Dũng
Kim Thành