Theo dõi Báo Thanh tra trên
Đăng Tân
Thứ năm, 26/03/2026 - 18:45
(Thanh tra) - Tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 3/2026, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã trực tiếp lắng nghe, hướng dẫn và chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp xử lý 3 vụ việc khiếu nại liên quan đến đất đai tại Hà Nội và Phú Thọ.
Bà Nguyễn Thị Phương Hoa, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 3/2026. Ảnh: TM
Ngày 26/3, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa đã tiếp 3 lượt công dân khiếu nại các nội dung liên quan đến quyền sử dụng đất, bồi thường giải phóng mặt bằng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Trong số các vụ việc trình bày tại buổi tiếp công dân, đáng chú ý là khiếu nại của bà Lưu Hải Yến và một số hộ dân tại xã Tùng Thiện, TP Hà Nội.
Các hộ dân vốn là công nhân Trung tâm nghiên cứu cỏ, bò Ba Vì thuộc Viện Chăn nuôi, phản ánh việc được cấp đất làm nhà từ giai đoạn 1979 - 1980 nhưng đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Công dân cho biết, khi Nhà nước thu hồi đất, phương án bồi thường chưa thỏa đáng, gây khó khăn cho việc ổn định cuộc sống.
Vụ việc thứ hai, ông Đặng Vỹ ở phường Cửa Nam, TP Hà Nội phản ánh về việc cơ quan chức năng địa phương chậm trễ trong việc cung cấp hồ sơ địa chính và thực hiện thủ tục đăng ký đất đai lần đầu, làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp của gia đình.
Vụ việc thứ ba là trường hợp của bà Vũ Thị Minh Hiền ở phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ.
Bà Hiền khiếu nại về chính sách bồi thường khi thu hồi đất và đề nghị cơ quan Nhà nước xem xét cấp giấy chứng nhận đối với phần đất gia đình đang sử dụng tại khu vực cầu Trắng.
Sau khi nghe công dân trình bày và ý kiến tham mưu của các đơn vị chuyên môn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa đã có ý kiến cụ thể cho từng trường hợp.
Với vụ việc của ông Đặng Vỹ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định, nội dung này thuộc thẩm quyền giải quyết của chính quyền địa phương.
Tuy nhiên, Bộ vẫn giao các đơn vị chức năng rà soát lại hồ sơ, tham mưu văn bản gửi UBND TP Hà Nội đề nghị xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.
Với khiếu nại của bà Lưu Hải Yến và các hộ dân xã Tùng Thiện, nhận định đây là vụ việc có liên quan đến đơn vị thuộc Bộ, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa cho biết sẽ báo cáo Bộ trưởng chỉ đạo Viện Chăn nuôi rà soát lại nguồn gốc đất; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với UBND TP Hà Nội để tổ chức làm việc, đưa ra phương án xử lý dứt điểm cho bà con.
Với trường hợp bà Vũ Thị Minh Hiền, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường ghi nhận nội dung khiếu nại và cho biết vụ việc hiện đang được Thanh tra Chính phủ xem xét giải quyết.
Lãnh đạo Bộ đề nghị công dân tiếp tục liên hệ với Thanh tra Chính phủ để theo dõi kết quả. Song song đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ có văn bản gửi UBND tỉnh Phú Thọ đề nghị rà soát, giải quyết theo quy định.

Công dân tại buổi tiếp định kỳ của lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường ngày 26/3. Ảnh: TM
Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa cũng yêu cầu Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Môi trường bám sát tiến độ xử lý của các địa phương và đơn vị liên quan, đảm bảo các nội dung kiến nghị của công dân được phản hồi kịp thời, thấu đáo, thượng tôn pháp luật.
Theo Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hàng tháng, vào ngày thứ năm tuần cuối tháng, Bộ trưởng sẽ tiếp công dân để lắng nghe kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.
Trường hợp phát sinh công việc đột xuất, Bộ trưởng sẽ giao cho Thứ trưởng tiếp tại trụ sở Tiếp công dân của Bộ có địa chỉ tại số 79 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Giảng Võ, TP Hà Nội.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 3/2026, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã trực tiếp lắng nghe, hướng dẫn và chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp xử lý 3 vụ việc khiếu nại liên quan đến đất đai tại Hà Nội và Phú Thọ.
Đăng Tân
(Thanh tra) - Trước yêu cầu thực tiễn, việc hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cấp cơ sở được coi là giải pháp quan trọng, góp phần bảo đảm quyền công dân và ổn định xã hội.
Thái Hải
Cảnh Nhật
Lê Hữu Chính
Minh Nghĩa
T.H
Hương Giang
Thanh Lương
Minh Tân
Nam Dũng
Thu Huyền
Dương Anh
Đăng Tân
Thái Thị Hải
Nam Dũng
Bích Tuệ
PV