Theo dõi Báo Thanh tra trên
Dương Nguyễn
Thứ sáu, 17/07/2026 - 18:24
(Thanh tra) - Thông qua buổi tiếp công dân trực tuyến ngày 17/7, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội đã tiếp nhận kiến nghị của ông Tô Hoàng Huy, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và sẽ chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.
Toàn cảnh buổi tiếp công dân trực tuyến. Ảnh: Dương Nguyễn
Ngày 17/7, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội đã tổ chức buổi tiếp công dân trực tuyến nhằm xem xét và giải quyết đơn của ông Tô Hoàng Huy liên quan đến tranh chấp quyền sử dụng đất và lối đi tại khu vực ấp Rạch Hàm, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.
Vụ việc bắt nguồn từ đơn khiếu nại của ông Tô Hoàng Huy, nguyên đơn trong vụ kiện dân sự về tranh chấp quyền sử dụng đất và hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được Tòa án nhân dân thành phố Phú Quốc thụ lý.

Công dân trình bày kiến nghị tại buổi tiếp công dân trực tuyến. Ảnh: Dương Nguyễn
Ông Huy cho biết khi nhận chuyển nhượng đất vào năm 2015, hiện trạng mảnh đất đã có một con đường ngang 4m dẫn ra tỉnh lộ, được các bên cam kết và có thể hiện trên bản đồ địa chính. Tuy nhiên, các hộ dân lân cận đã rào chắn, bít lối đi bằng móng gạch và dây kẽm gai, khiến gia đình ông không có lối vào nhà.
Trong quá trình giải quyết vụ án, Tòa án đã ban hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, sau đó lại có quyết định hủy bỏ biện pháp này, khiến gia đình không có lối vào nhà. Không đồng ý với việc hủy bỏ, ông Huy đã có đơn đề nghị xem xét lại.

Đại biểu trao đổi, làm rõ nội dung đơn và các tài liệu do công dân cung cấp. Ảnh: Dương Nguyễn
Tại buổi làm việc, Đại biểu hoạt động Quốc hội chuyên trách Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Đỗ Khắc Hưởng đã trao đổi rõ với người dân về chức năng và thẩm quyền giải quyết của cơ quan. Đại biểu Đỗ Khắc Hưởng giải thích rằng Ủy ban Dân nguyện và Giám sát không trực tiếp giải quyết vụ việc vì thẩm quyền xử lý thuộc về chính quyền địa phương và tòa án.
Thay vào đó, Ủy ban sẽ tiếp nhận đơn và toàn bộ tài liệu liên quan, sau đó chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền, gồm Tòa án và chính quyền địa phương, để xem xét, giải quyết theo quy định. Đồng thời, Ủy ban sẽ thực hiện chức năng giám sát quá trình giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền nhằm bảo đảm việc xử lý được thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Đại biểu hoạt động Quốc hội chuyên trách Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Đỗ Khắc Hưởng trao đổi với công dân tại buổi tiếp. Ảnh: Dương Nguyễn
Ông Đỗ Khắc Hưởng cũng đề nghị công dân tiếp tục phối hợp, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu cần thiết để phục vụ việc chuyển đơn và theo dõi, giám sát quá trình giải quyết, qua đó góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân theo quy định.
Nhằm tháo gỡ trực tiếp những khó khăn của công dân, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lò Việt Phương đã chỉ đạo cán bộ chuyên trách khẩn trương thu thập toàn bộ tài liệu gốc và hồ sơ liên quan từ gia đình ông Huy.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lò Việt Phương phát biểu tại buổi tiếp công dân trực tuyến. Ảnh: Dương Nguyễn
Phó Chủ nhiệm Lò Việt Phương hướng dẫn công dân cần làm hai lá đơn khiếu nại riêng biệt. Đơn thứ nhất gửi đến chính quyền địa phương các cấp yêu cầu can thiệp khẩn trương để bố trí lối đi vào nhà, giúp người dân ổn định cuộc sống sinh hoạt trong thời gian chờ bản án có hiệu lực pháp luật.
Đơn thứ hai gửi trực tiếp cho tòa án và viện kiểm sát khu vực yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thu thập chứng cứ, đưa vụ án ra giải quyết đúng quy định. Dựa trên hồ sơ được hoàn thiện, cơ quan sẽ ban hành công văn chính thức gửi chính quyền sở tại, tòa án và viện kiểm sát yêu cầu vào cuộc xem xét, đôn đốc để vụ việc sớm được giải quyết dứt điểm.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - UBND tỉnh An Giang vừa ban hành mô hình tiếp công dân trực tuyến nhằm nâng cao hiệu quả đối thoại, giải quyết khiếu nại, kiến nghị, phản ánh; đồng thời giảm thời gian, chi phí đi lại và hạn chế tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp.
Cảnh Nhật
(Thanh tra) - Nội quy Trụ sở Tiếp công dân Bộ Quốc phòng nghiêm cấm việc lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh để xuyên tạc, vu khống, kích động gây mất an ninh, trật tự hoặc xúc phạm uy tín, danh dự của người đang thực hiện nhiệm vụ tại Trụ sở.
Dương Nguyễn
Dương Nguyễn
Trang Anh
B.S
Thành Công
Nguyệt Trang
Phú Đức
Đông Hà
Thanh Lương
Lê Hữu Chính
Nhóm PV
Văn Thanh
Hương Giang
Bùi Bình
Hải Hà