Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 05/06/2012 - 10:27
(Thanh tra)- Trong 8 số trước, Báo Thanh tra đã phản ánh về những bất cập trong quản lý tài nguyên đất, nước, khoáng sản… và sự buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương dẫn đến khai thác không phép, trái phép, lãng phí nguồn tài nguyên, thất thu thuế, mất an ninh trật tự, ô nhiễm môi trường. Trao đổi với PV, GS.TSKH Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) khẳng định: Cần giám sát chặt quá trình khai thác tài nguyên.
GS.TSKH Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
>>Kỳ VIII: Xử lý nhẹ nên khai thác loạn… kỷ cương
>>Kỳ VII: Chuyện ở nơi quanh năm "khô khát"
>>Kỳ VI: “Đầu nậu” quặng cromit hoành hành
>>Kỳ V: Nhiều đơn vị khai thác khoáng sản không thuê đất
>>Kỳ IV: Hiểm nguy từ nổ mìn khai thác đá
>>Kỳ III: Sông Hương gồng mình, chính quyền bất lực?
>>Kỳ II: “Cát tặc” tràn lan, địa phương… mệt mỏi
>>Kỳ I: Doanh nghiệp phá sản, “thổ phỉ” sống khỏe
Vi phạm pháp luật đất đai là chuyện bình thường
GS.TSKH Đặng Hùng Võ cho biết, trong lĩnh vực quản lý tài nguyên, khoáng sản, thời gian qua chúng ta đã có nhiều cố gắng để hoàn chỉnh hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu quả quy hoạch, đổi mới tổ chức bộ máy quản lý và đẩy mạnh hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng. Các hoạt động kiểm tra, thanh tra, giám sát được chú trọng và động viên được khá nhiều lực lượng tham gia.
Tuy nhiên, bên cạnh đó đã xảy ra nhiều bất cập, nhất là ô nhiễm môi trường. Tình trạng các khu công nghiệp thải ra các chất thải được xử lý kém hoặc chưa được xử lý, thậm chí là chất thải nguy hại đã làm hỏng một số lưu vực sông như sông Thị Vải, Đồng Nai, Nhuệ, Đáy…
Chúng ta đã cố gắng xây dựng Luật Khoáng sản, nhưng mới đưa được công cụ tài chính vào để quản lý trong nền kinh tế thị trường. Luật Khoáng sản quy định cấp tỉnh chỉ được cấp phép khai thác tận thu và khai thác những mỏ nhỏ, lẻ nhưng một số địa phương lại chia mỏ lớn thành nhiều mỏ nhỏ, lẻ để cấp phép. Rồi nhiều tỉnh miền núi trước đây “ngủ yên” thì nay cũng bị các doanh nhân tới đánh thức và bắt tay vào đào, bới. Tư duy nhiệm kỳ cũng làm cho việc cấp phép khai thác khoáng sản gấp gáp hơn.
Có thể nói, khai thác khoáng sản không theo quy hoạch, không tính toán cân nhắc không chỉ gây lãng phí tài nguyên mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với cuộc sống của con người và sự phát triển của cả quốc gia. Đây là thực trạng cần phải sớm được khắc phục.
+ Công tác quản lý đất đai hiện nay thì sao, thưa ông?
- Liên quan đến quản lý tài nguyên đất đai, đến nay, Luật Đất đai được ban hành 3 lần (1987, 1993 và 2003) và sửa đổi, bổ sung 2 lần (1998 và 2001). Đất đai luôn là vấn đề nóng và gây bức xúc cho người dân. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đã cho thấy không ít bất cập. Có thể nói, chính sách đất đai, đặc biệt là cơ chế thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư còn nhiều điểm chưa ổn.
Nhà nước sử dụng quyết định hành chính để lấy đất của nông dân giao cho các nhà đầu tư vì mục tiêu lợi ích của nhà đầu tư, rồi trả cho những người mất đất một cục tiền, sau đó gạt người nông dân ra khỏi quá trình phát triển. Chính quyền luôn đứng về phía nhà đầu tư với lời giải thích về sự ưu đãi đầu tư. Tôi cho rằng, cơ chế này được áp dụng rộng khắp cho nguy cơ tham nhũng rất cao. Đây chính là câu trả lời cho câu hỏi tại sao tham nhũng trong quản lý đất đai luôn đứng trong nhóm đầu của bảng tham nhũng ở Việt Nam. Cách giải quyết này là bất ổn vì tạo nên mối quan hệ bất ổn giữa chính quyền địa phương và cộng đồng nông dân. Hình ảnh của chính quyền trong mắt người dân ngày càng xấu hơn, các bức xúc gay gắt luôn đứng giữa chính quyền và người dân.
Nhìn chung, về thực thi pháp luật đất đai, có thể đánh giá việc vi phạm pháp luật đất đai là chuyện bình thường. Có những quy định của Luật Đất đai mà cả nước đang vi phạm, thậm chí gây hậu quả nghiêm trọng mà như không có chuyện gì xảy ra.
Chế tài có, nhưng không được áp dụng
- Những sai phạm trong quản lý tài nguyên nói chung chưa được xử lý, phải chăng do chế tài xử lý sai phạm chưa đủ mạnh?
| Hầu hết các nơi đều có vi phạm về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, song chưa được xử lý nghiêm. Trừ một vài vụ điểm có cán bộ… lâm nạn, còn đa phần là "chìm". Chủ yếu là người dân thiệt thòi, còn cán bộ quản lí vẫn… bình an. |
| Để chuyển tải kịp thời quan điểm của chuyên gia về những bất cập trong hoạt động khai thác, quản lý tài nguyên, nhất là lĩnh vực đất đai, bài “Cơ quan chức năng nói gì?” như đã giới thiệu ở kỳ trước sẽ được đăng tải ở số sau. Mong bạn đọc thông cảm. |
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Thanh tra Công an nhân dân (28/5/1967 - 28/5/2027), Công an thành phố Hải Phòng đang triển khai đợt sinh hoạt chính trị và thi đua đặc biệt trong toàn lực lượng.
Trọng Tài
(Thanh tra) - Phong trào thi đua giai đoạn 2026-2030 của Thanh tra tỉnh Quảng Ninh đặt trọng tâm vào chất lượng nhiệm vụ, sản phẩm đầu ra và hiệu quả thực thi công vụ, hướng tới đưa thi đua trở thành động lực nâng cao chất lượng hoạt động của toàn ngành.
Trung Hà
Thu Huyền
Văn Thanh
Thu Huyền
Trọng Tài
Trung Hà
Thu Huyền
Nguyễn Thanh
Đăng Tân
B.S
Thành Công
Quang Dân
Văn Thanh
Nhóm PV